Chiến sự ngày 237: Nga xác nhận tấn công các mục tiêu năng lượng khắp Ukraine

19/10/2022 05:34 GMT+7

Ngày 18.10, chính quyền Kyiv thông báo hơn 1.100 thị trấn và làng mạc khắp Ukraine bị mất điện sau 10 ngày Nga triển khai tấn công nhiều cơ sở năng lượng trên toàn quốc.

Một khu nhà ở Kyiv được cho trúng đòn tấn công của UAV cảm tử hôm 17.10

AFP

Lưới điện quốc gia Ukraine đang bị đe dọa

Đài CNN dẫn lời ông Oleksandr Khorunzhyi, người phát ngôn cơ quan ứng phó các vấn đề khẩn cấp của Ukraine, cho biết trong 10 ngày tính đến 18.10, Nga tiến hành khoảng “190 đợt tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái cảm tử và pháo kích nhằm vào 16 vùng của Ukraine và địa phận Kyiv”.

“Đến thời điểm hiện tại, 1.162 thị trấn, làng mạc ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Kirovograd, Zhytomyr, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk, Mykolaiv, Kherson tiếp tục bị mất điện”, ông Khorunzhyi nói.

Xem nhanh: Ngày 236 chiến dịch, UAV Nga làm khó Ukraine, phương Tây chuẩn bị kịch bản khủng hoảng hạt nhân

Thống kê từ các địa phương ghi nhận hơn 70 người tử vong và 240 người bị thương trong giai đoạn này. Các vụ tấn công cũng gây ảnh hưởng cho 380 kiến trúc xây dựng, bao gồm các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là năng lượng.

Cùng ngày, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhaylo Podolyak cáo buộc Nga đang “tìm cách phá hủy có hệ thống các cơ sở hạ tầng”. Còn Tổng thống Volodymyr Zelensky nói đối phương phá hủy khoảng 30% trạm điện trong một tuần. Chính quyền Kyiv cảnh báo lưới điện quốc gia đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng sau các đợt tấn công nối tiếp nhau của Nga.

Nga xác nhận tấn công các cơ sở năng lượng

Nga không trực tiếp bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này tiếp tục những đợt tấn công chính xác cao ở Ukraine.

“Trong ngày, quân đội Nga tiếp tục triển khai các vũ khí tầm xa, độ chính xác cao trên không và trên biển vào những cơ sở chỉ huy quân sự và mạng lưới năng lượng trên toàn Ukraine, cũng như các kho vũ khí, đạn dược cho nước ngoài cung cấp, toàn bộ các mục tiêu đều bị bắn trúng”, TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.

Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt Iran vì chuyển UAV cho Nga tấn công Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận tấn công trung tâm liên lạc không gian của Ukraine gần Odessa.

Nga không đề cập các thông tin về thương vong mà Ukraine đưa ra.

Cũng trong ngày 18.10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Moscow vẫn chưa đưa ra hạn chót trong việc thực thi lệnh động viên cục bộ theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 9.

Tính đến ngày 18.10, khoảng 40 khu vực của Nga đã hoàn tất hạn ngạch được giao. Lệnh động viên chỉ được chấm dứt bằng sắc lệnh của tổng thống.

Quốc hội Estonia lên án Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine

reuters

Estonia nói Nga "bảo trợ khủng bố”

Quốc hội Estonia (còn gọi là Riigikogu) ngày 18.10 thông qua nghị quyết gọi Nga là chế độ “khủng bố” và “nhà nước bảo trợ khủng bố” dựa trên chiến dịch quân sự đặc biệt đang được Nga phát động ở Ukraine.

Estonia cũng đưa công ty lính đánh thuê Wagner và các lực lượng vũ trang của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk và Luhansk tự xưng là các tổ chức khủng bố.

Nước này cũng lên án lời cảnh báo có thể viện dẫn vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin. Đồng thời, Estonia cho rằng đã đến lúc loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Nga chưa bình luận về động thái trên của Estonia.

Áp phích thúc giục thanh niên Nga tòng quân ở Saint Petersburg

afp/getty

Đức cách chức lãnh đạo an ninh mạng

Tối 18.10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức thông báo về quyết định cách chức ông Arne Schoenbohmk khỏi vị trí chủ tịch Văn phòng Liên bang về An ninh Thông tin (BSI) vì cáo buộc từng tiếp xúc phía tình báo Nga.

Người phát ngôn cho hay việc ông Schoenbohmk, lãnh đạo cơ quan liên bang phụ trách an ninh mạng, thời gian qua liên tục xuất hiện trong các bài báo là một trong những nguyên nhân khiến ông bị cách chức.

Theo một cuộc điều tra gần đây, ông Schoenbohm bị cáo buộc tiếp xúc với các đặc vụ của Nga thông qua Hội đồng An ninh mạng Đức, một hiệp hội do ông Schoenbohm sáng lập. Một trong những thành viên của hiệp hội là công ty an ninh mạng Protelion có trụ sở tại Berlin.

Ukraine xác nhận chiến đấu cơ MiG-29 bị rơi do UAV tự sát của Nga

Trước đó, công ty đã hoạt động với tên gọi Infotecs GmbH. Protelion là một công ty con của công ty Nga O.A.O. Infotecs, do một cựu thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia thời Liên Xô (KGB) thành lập.

Trước khi cuộc điều tra kết thúc, ông Schoenbohm vẫn được xem là vô tội.

Xem thêm: Đức cách chức lãnh đạo an ninh mạng vì nghi ngờ dính líu tình báo Nga

Xem thêm diễn biến chiến sự ở Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.