Chiến sự ngày 250: Ukraine nói bắn hạ hàng chục tên lửa hành trình Nga

Khánh An
Khánh An
01/11/2022 05:30 GMT+7

Nga xác nhận đợt tấn công mới nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine, trong khi Ukraine cũng cho biết đã bắn hạ hàng chục tên lửa Nga.

Một khu vực ở thành phố Kyiv bị trúng tên lửa Nga vào ngày 31.10

reuters

Tờ The Guardian ngày 31.10 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng của nước này đã tấn công các mục tiêu hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine với độ chính xác cao.

“Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục oanh kích với các vũ khí chính xác cao tầm xa trên không và trên biển nhằm vào sở chỉ huy quân đội Ukraine và hệ thống năng lượng. Các mục tiêu tấn công đã hoàn thành”, theo thông cáo.

Xem nhanh: Ngày 249 chiến dịch quân sự, Nga trả đũa mạnh sau khi Hạm đội biển Đen lại trúng đòn Ukraine

Ukraine cũng xác nhận một đợt tấn công mới bằng các tên lửa của Nga nhằm vào các thành phố lớn trên cả nước, khiến nguồn cung cấp điện và nước của người dân bị cắt. Ukraine cho biết nhiều tên lửa bị đánh chặn, nhưng cho biết thêm Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng chứ không phải các cơ sở quân sự.

Trang Kyiv Independent dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho hay không quân nước này bắn hạ 44 trong số 50 tên lửa của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu khắp Ukraine vào sáng 31.10. Theo đó, Nga dùng các tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 phóng từ vùng Rostov và ở biển Caspian.

Reuters dẫn lời nhân chứng đưa tin hơn 10 vụ nổ xảy ra tại Kyiv vào sáng 31.10 và khói bốc lên nhiều nơi. Nhiều khu vực trong thành phố bị cúp điện và mất sóng di động.

Người dân Kyiv xếp hàng lấy nước vào ngày 31.10 sau khi nhiều khu vực bị mất nước, mất điện do Nga tấn công hạ tầng

reuters

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết các cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công và một số khu vực bị cúp nước.

Ông Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố Kharkiv ở vùng đông bắc, cho biết thành phố bị tấn công bằng 2 quả tên lửa, gây thiệt hại một cơ sở hạ tầng quan trọng. Các vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại thành phố Zaporizhzhia và Cherkasy.

Bất ngờ với thứ chứa trong "túi sinh tòn" người dân Kyiv đặt trong thang máy

Xem thêm: Tên lửa nã vào thủ đô Kyiv và loạt thành phố Ukraine

Theo Đài CNN dẫn lời giám đốc điều hành công ty năng lượng DTEK Dmytro Sakharuk ở Ukraine, sau đợt tấn công mới của Nga, không thể nói trước rằng việc mất điện sẽ kéo dài bao lâu.

Tùy theo mức độ thiệt hại, việc mất điện có thể kéo dài “6, 7, 8 giờ”. “Nếu thiệt hại lớn và không có nguồn dự phòng, thời gian có thể lâu hơn”, quan chức trên dự báo và cho biết mọi thiết bị dự phòng đã dùng hết sau 2 đợt tấn công trước của Nga kể từ ngày 10.10.

Tàu hàng rời cảng Ukraine, Nga cảnh báo ‘nguy hiểm’

Hãng Reuters đưa tin tổng cộng 12 tàu chở ngũ cốc và nông sản rời khỏi các cảng Ukraine trên Biển Đen vào ngày 31.10, bất chấp việc Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Ông Oleksandr Kubrakov, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine, cho hay Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm kiểm tra số tàu hàng và Moscow nhận được thông báo rời cảng của chúng.

Nga ngừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, tố Ukraine tấn công tàu Hạm đội biển Đen

Trong khi đó, Nga cho rằng việc tiếp tục triển khai thỏa thuận mà không có sự tham gia của Nga sẽ nguy hiểm.

“Trong tình hình Nga nói về việc không thể đảm bảo an toàn hàng hải tại những khu vực này, thỏa thuận như thế là khó khả thi, nếu nói cách khác là nguy cơ và nguy hiểm hơn nhiều”, AFP dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin cảnh báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong ngày 31.10 đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar để thảo luận việc Nga đình chỉ vai trò của mình trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở biển Đen.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra thêm chi tiết nội dung điện đàm. Reuters dẫn thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cho hay ông Akar đã nói rằng việc Nga tham gia có ý nghĩa rất quan trọng trong thỏa thuận, đồng thời hy vọng Nga xem xét lại việc đình chỉ tham gia thỏa thuận.

Nghi vấn vũ khí thất thoát

Theo Đài The New Voice of Ukraine ngày 30.10, có thông tin sĩ quan Nga phàn nàn về tình trạng vũ khí trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine bị một số binh sĩ Nga đánh cắp.

Trong một cuộc gọi bị nghe lén, một chỉ huy tiểu đoàn của Nga ở tỉnh Kherson khuyên một người khác nên đưa thiết bị hình ảnh nhiệt đến tiền tuyến để sử dụng riêng và không nên chia sẻ cho các binh sĩ. Theo ông, họ thường trộm những thiết bị quân sự.

Bí mật gì hé lộ từ ài liệu quân Nga bỏ lại khi rút khỏi Kharkiv?

Liên quan nghi vấn thất thoát vũ khí ở phía Ukraine, hãng Sputnik ngày 30.10 dẫn thông tin từ Cục Điều tra quốc gia Phần Lan (NBI) xác nhận rằng bọn tội phạm tại nước này đã có được những vũ khí “dự định dành cho Ukraine”, trong đó có súng trường tấn công.

Quan chức NBI Christer Ahlgren cho biết “có dấu hiệu những vũ khí này đã tìm đường đến Phần Lan”. Ông còn nghi ngờ rằng những vũ khí của nhiều nước gửi đến Ukraine đã được tìm thấy tại Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan. Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Xem thêm: Nghi vấn vũ khí của Nga, Ukraine đều bị lọt khỏi chiến trường

Tên lửa Nga rơi xuống làng Moldova

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã triển khai đòn tấn công bằng vũ khí tầm xa và độ chính xác cao, khai hỏa từ tàu chiến và oanh tạc cơ của nước này. Phía Nga tuyên bố tất cả tên lửa đều trúng những mục tiêu chỉ huy quân sự và năng lượng, trái ngược thông báo bắn hạ của không quân Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Moldova cho biết một tên lửa Nga do lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ đã rơi xuống địa phận làng Naslavcea của nước này.

May mắn không ai bị thương, nhưng cửa sổ vài ngôi nhà bị phá nát khi xác tên lửa rơi xuống rìa phía bắc của ngôi làng. Làng Naslavcea nằm sát biên giới phía bắc của Moldova với Ukraine.

Xem máy rà phá bom mìn 'độc nhất vô nhị' của Ukraine

Trước đó, ngày 10.10, Moldova thông báo các tên lửa hành trình Nga nhằm vào những mục tiêu trên trên lãnh thổ Ukraine đã vượt qua không phận nước này. Moldova đã triệu phái đoàn ngoại giao Nga để yêu cầu giải thích.]

Sau đó vào cùng ngày, Moldova tuyên bố một nhân viên Đại sứ quán Nga tại nước này là người không được chào đón, nhưng không nêu tên.

Khả năng ông Putin gặp ông Biden

Trên chương trình của kênh Rossiya-1 ngày 30.10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Nga và Mỹ chỉ có thể diễn ra nếu Mỹ chú ý đến những lo ngại của Nga.

“Đối thoại còn tùy thuộc vào việc Mỹ có muốn quay lại vào tháng 12 năm nay hoặc tháng 1 sang năm và đặt câu hỏi: điều mà người Nga đề nghị có thể không vừa lòng tất cả chúng ta nhưng liệu chúng ta có nên ngồi xuống bàn đàm phán với họ?”, ông Peskov nói.

Nga đặt điều kiện gì để Tổng thống Putin gặp Tổng thống Biden

Đề nghị mà ông Peskov nhắc đến là những văn kiện dự thảo về những cam kết an ninh mà Nga đã gửi cho NATO và Mỹ trước khi xung đột Ukraine bùng phát vào ngày 24.2.

Xem thêm: Nga ra điều kiện để Tổng thống Putin gặp Tổng thống Biden

Trong một diễn biến khác, Đài CNN đưa tin Nga đã triệu tập Đại sứ Hà Lan Gilles Beschoor Plug tại Moscow, liên quan điều mà Nga cho là nỗ lực bởi một cơ quan tình báo nước ngoài nhằm tuyển dụng tùy viên quân sự Nga tại The Hague mới đây.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay phía Nga nhấn mạnh rằng “những hành động khiêu khích như thế là không thể chấp nhận”. Giới chức Hà Lan chưa đưa ra bình luận.

Liên quan tình hình khu vực, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere ngày 31.10 cho hay quân đội nước này sẽ củng cố an ninh quốc gia từ ngày 1.11 nhằm phản ứng trước tình hình ở Ukraine, dù hiện không có mối đe dọa cụ thể đối với Na Uy, theo Reuters.

“Đây là tình hình nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên. Không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang mở rộng chiến dịch sang các nước khác, nhưng căng thẳng gia tăng khiến chúng tôi dễ bị tác động bởi những mối đe dọa, hoạt động tình báo và chiến dịch gây tác động”, ông cho biết.

Mariupol hoang tàn gắng gượng nối lại cuộc sống

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.