Chiến sự ngày 442: Nhiễu loạn thông tin về cuộc phản công tại Bakhmut

12/05/2023 03:30 GMT+7

Ukraine nói cần thêm thời gian để phản công nhưng lãnh đạo lực lượng đánh thuê Wagner của Nga cho rằng cuộc phản công đã diễn ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.5 nói rằng cuộc phản công vẫn chưa bắt đầu vì một số vũ khí phương Tây hứa cung cấp chưa được chuyển đến. Nhà lãnh đạo cho biết Ukraine đã nhận đủ vũ khí để phản công và giành thành công nhất định nhưng "cần thêm một chút thời gian" để có đầy đủ thiết giáp, giúp giảm thiệt hại nhân mạng, theo CNN.

Tuy nhiên, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng đánh thuê Wagner của Nga, cùng ngày cho rằng tuyên bố của Tổng thống Zelensky là đòn đánh lừa. Ông Prigozhin nói cuộc phản công của Ukraine thực tế đã diễn ra quanh Bakhmut và các hoạt động của Ukraine đang thành công một phần. "Zelensky đang nói dối. Cuộc phản công đang diễn ra toàn lực", ông Prigozhin nói.

Xem nhanh: Ngày 441 chiến dịch, Nga thừa nhận khó khăn; Ukraine lo kỳ vọng cao làm hại phản công

Trước đó, ông Prigozhin chỉ trích Lữ đoàn 72 của quân đội Nga đã rời bỏ vị trí yểm trợ bên cánh cho lực lượng Wagner trong thành phố. Ông cũng cáo buộc quân đội Nga không cung cấp đạn dược, khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề. 

Chiến sự ngày 442: Nhiễu loạn thông tin về cuộc phản công tại Bakhmut - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk ngày 2.5

REUTERS

"Tình hình tại các sườn đang diễn biến theo tình huống đã được dự báo xấu nhất. Toàn bộ lãnh thổ đánh đổi bằng máu và mạng sống của các đồng đội trong nhiều tháng, tiến lên hàng trăm mét mỗi ngày, giờ bị ném đi mà không hề có sự chiến đấu nào của những người đáng lẽ nên đảm bảo các bên sườn của chúng tôi", ông Prigozhin nói.

Trong khi đó, CNN ngày 11.5 dẫn lời chỉ huy Tiểu đoàn số 1 của Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine, đơn vị đã khiến lữ đoàn Nga rút lui, cho biết chính các đơn vị của Wagner đã rời bỏ vị trí tại tây nam Bakhmut trước, trong khi lực lượng quân đội Nga tiếp tục ở lại chiến đấu.

Nga đã làm gì để giảm hiệu quả của HIMARS Mỹ cung cấp cho Ukraine?

Vị chỉ huy dùng bí danh Rollo cho hay Ukraine đã sử dụng rốc két của Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) để chống bộ binh Nga và các binh sĩ Nga đầu hàng sau khi bị bao vây. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

Reuters dẫn lời chỉ huy Roman Hryshchenko của Lữ đoàn phòng thủ mặt đất 127 của Ukraine bác bỏ thông tin Wagner bị thiếu đạn. "Họ không hề thiếu đạn đến mức đó. Trong vài ngày qua, cường độ pháo kích và phóng rốc két của họ đã tăng lên. Tình hình rất khó khăn. Quân địch đang tạo các làn sóng tấn công liên tục về phía chúng tôi", ông Hryshchenko nói.

Truyền thông Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này ngày 11.5 cho biết lực lượng vẫn tiếp tục tiến công tại phần phía tây của Bakhmut, trong khi lính dù đang hỗ trợ xung quanh các sườn của thành phố. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10.5 thừa nhận chiến dịch quân sự diễn ra chậm và gặp khó khăn.

Anh viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine

Anh xác nhận gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine, Nga tuyên bố sẽ đáp trả

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 11.5 thông báo Anh đã cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, xác nhận thông tin do CNN đăng tải.

Báo cáo các nghị sĩ quốc hội, Bộ trưởng Wallace cho biết Storm Shadow là vũ khí tấn công chính xác tầm xa quy ước, giúp Ukraine có năng lực phòng vệ trước các hành động tấn công của Nga. "Ukraine có quyền để tự vệ trước các hành động này", ông Wallace nói, nhắc đến các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng do Moscow thực hiện.

Theo CNN, Ukraine đã cam kết rằng sẽ không sử dụng tên lửa này để tấn công lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga.

Nga thừa nhận khó khăn, chiến dịch ở Ukraine tiến triển chậm

Tên lửa Storm Shadow được phóng từ các máy bay chiến đấu, có tầm bắn lên đến 560 km nhưng bản xuất khẩu chỉ có tầm bắn khoảng 250 km. Đến nay, tên lửa có tầm bắn xa nhất được phương Tây cung cấp cho Ukraine là Bom đường kính nhỏ phóng từ trên bộ (GLSDB) với tầm bắn khoảng 150 km.

Tên lửa Storm Shadow có giá 2,2 triệu bảng Anh mỗi quả, chuyên được sử dụng để công phá các mục tiêu quan trọng, boongke, sân bay. Tên lửa có đầu đạn gồm 2 phần, trong đó phần đầu tiên giúp xuyên phá các công trình kiên cố trước khi phần thuốc nổ chính kích hoạt để phá hủy mục tiêu. Tên lửa Storm Shadow đã được sử dụng trong nhiều xung đột, gồm cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Một số thông tin cho rằng tên lửa sẽ được thiết kế để gắn trên máy bay cường kích - ném bom Su-24 hoặc tiêm kích MiG-29 của Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày tuyên bố Nga phản đối hành động của Anh và cho rằng quân đội Nga cần có sự đáp trả tương xứng.

Tướng Đức nói yếu tố gì đang làm chậm kế hoạch phản công của Ukraine?

Mỹ tố Nam Phi gửi vũ khí cho Nga

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Reuben Brigety ngày 11.5 nói với truyền thông địa phương rằng Washington tin là quốc gia châu Phi đã chuyển vũ khí cho Nga. Số vũ khí và đạn dược được chất lên một tàu Nga hồi tháng 12.2022, theo The Guardian.

"Trang bị vũ khí cho Nga là điều cực kỳ nghiêm trọng", ông Brigety nói. "Trong số những điều chúng tôi lưu ý là việc cập bến của tàu hàng Nga Lady R. tại thị trấn Simon từ ngày 6.12 đến ngày 8.12.2022, chuyến cập bến mà chúng tôi tin là để chất vũ khí và đạn dược lên để đưa về Nga", theo đại sứ Mỹ.

Khi bị các nghị sĩ đối lập chất vấn tại quốc hội, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói chính quyền đang kiểm tra thông tin trên báo chí và sẽ giải thích kịp thời.

Nghi vấn tên lửa hành trình của Nga rơi sâu vào lãnh thổ Ba Lan

Nam Phi giữ lập trường trung lập công khai về xung đột Nga-Ukraine và kêu gọi đối thoại để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, Nam Phi tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc hồi tháng 2 và tháng 4 cho một máy bay quân sự Nga bị cấm vận đáp xuống căn cứ tại nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.