Chiến sự ngày 444: Cuộc gặp kín bên trong Tòa Thánh Vatican

14/05/2023 05:30 GMT+7

Hôm 13.5, Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này tiếp tục tiến quân trong phạm vi nội thành Bakhmut, trong khi quân đội Ukraine nói giành lại hơn 1 km lãnh thổ bên ngoài thành phố. Còn ở Rome, Giáo hoàng Francis tiếp ông Zelensky.

Chiến sự ngày 444: Cuộc gặp bí mật bên trong Tòa Thánh - Ảnh 1.

Pháo binh Nga tại địa điểm chưa xác định ở Ukraine

CHỤP TỪ SPUTNIK NEWS

Thông tin trái chiều ở Bakhmut

Theo Sputnik News, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật thông tin với nội dung các đơn vị Nga đã mở rộng việc kiểm soát thêm một dãy nhà ở tây bắc thành phố Bakhmut.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner đang dẫn đầu chiến dịch Nga ở Bakhmut, nói rằng quân chính quy Nga rút khỏi hai mạn sườn thành phố, đẩy Wagner đến nguy cơ bị bao vây.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 443

Sau đó, quân đội Ukraine cho hay đã giành lại quyền kiểm soát ít nhất 1 km khu vực ngoại ô Bakhmut.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.5 khẳng định quân chính quy Nga đang tiếp tục hỗ trợ lính đánh thuê Wagner thực hiện nhiệm vụ ở thành phố tiền tuyến.

"Các đơn vị lính dù đã bọc lót cho các đơn vị tấn công và kìm chân kẻ thù ở hai bên sườn Bakhmut", quân đội Nga cho biết.

Chiến sự ngày 444: Cuộc gặp bí mật bên trong Tòa Thánh - Ảnh 2.

Giáo hoàng Francis tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Tòa Thánh

AFP

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã loại trừ hơn 285 binh sĩ và lính đánh thuê của Ukraine, cũng như phá hủy 17 phương tiện quân sự và cho nổ tung kho vũ khí của đối phương ở hướng Donetsk.

Cùng ngày, Nga xác nhận một máy bay chiến đấu Su-34 đã rơi ở vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới Ukraine, theo TASS. Vài giờ trước đó, 2 phi công Nga thiệt mạng khi một trực thăng quân sự Mi-28 gặp nạn ở Crimea do lỗi kỹ thuật.

4 máy bay Nga bị bắn hạ gần biên giới Ukraine chỉ trong một ngày?

Ý đánh cược vào Ukraine, cuộc tiếp riêng ở Vatican

Tối 13.5, Giáo hoàng Francis đã tiếp riêng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Tòa Thánh. Cuộc gặp tại Vatican được xem là phần quan trọng nhất trong chuyến công du Ý của nhà lãnh đạo Ukraine.

Người đứng đầu giáo hội Công giáo Rôma luôn kêu gọi hòa bình tái lập ở Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Giáo hoàng không ít lần đề nghị làm trung gian đối thoại với Moscow, và vào cuối tháng 4 cho biết Tòa Thánh đang tham gia nỗ lực bí mật nhằm thuyết phục Ukraine và Nga ngồi vào bàn thương thuyết.

Nội dung cuộc gặp giữa giáo hoàng và ông Zelensky được giữ bí mật.

Trước khi hội kiến Giáo hoàng, Tổng thống Zelensky gặp người đồng cấp Ý Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni.

Trung Quốc cử đặc phái viên đến 5 nước châu Âu để giải quyết xung đột Ukraine

Cả ông Mattarella và bà Meloni một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ hoàn toàn của chính quyền Rome đối với chính quyền Kyiv về mặt quân sự, tài chính, nhân đạo và hỗ trợ tái thiết Ukraine trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Thủ tướng Mattarella khẳng định Ý ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và tăng cường quan hệ đối tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Còn Tổng thống Meloni nói "chúng tôi đánh cược rằng Ukraine sẽ chiến thắng".

Chiến sự ngày 444: Cuộc gặp bí mật bên trong Tòa Thánh - Ảnh 3.

Lính xe tăng Ukraine đứng kế xe tăng Leopard 1A5 của Đức trong chương trình huấn luyện do quân đội Đức thực hiện ngày 5.5

AFP

Tổng thống Ukraine đến Đức

Sau khi rời Ý, ông Zelensky sẽ đến Berlin hôm 14.5, Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Đức. Lần cuối Tổng thống Ukraine đến Đức là tháng 2 năm ngoái theo khuôn khổ cuộc gặp của Hội đồng An ninh Munich, ngay trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hôm 13.5, Đức công bố gói viện trợ quân sự trị giá 2,7 tỉ euro, khoản hỗ trợ lớn nhất của nước này kể từ khi chiến sự nổ ra.

Công nghiệp quốc phòng Ukraine làm ăn ra sao giữa cuộc xung đột?

Tính đến thời điểm hiện tại, Đức đã tiếp nhận khoảng 1 triệu di dân từ Ukraine.

Ông Christian Moelling, Phó giám đốc Hội đồng Đức về Quan hệ Đối ngoại ở Berlin, cho rằng ông Zelensky nhiều khả năng muốn nhận được câu trả lời trực tiếp từ Thủ tướng Olaf Scholz về việc nhà lãnh đạo Đức sẽ muốn cuộc chiến ở Ukraine kết thúc như thế nào. Liệu Đức muốn Ukraine giành chiến thắng, hay chiến sự chấm dứt là đã đủ để Berlin thỏa mãn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.