Chiến sự ngày 483: Ukraine thừa nhận phản công chậm, Nga sớm biên chế siêu tên lửa Sarmat

22/06/2023 06:34 GMT+7

Khi đề cập tiến độ của cuộc phản công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận thực tế không giống như "phim ảnh Hollywood", còn Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo tên lửa hạt nhân đa đầu đạn Sarmat sắp được biên chế.


Chiến sự ngày 483: Ukraine thừa nhận phản công chậm, Nga sắp tung siêu tên lửa Sarmat - Ảnh 1.

Xác một UAV cảm tử Shahed-136 của Nga bị Ukraine bắn hạ

AFP/GETTY

Tiến độ phản công của Ukraine

Không quân Ukraine hôm 21.6 thông báo bắn hạ 6 máy bay không người lái (UAV) tự sát và 4 UAV do thám của Nga trong vòng 24 giờ.

Theo trang Kyiv Independent, lực lượng Nga phóng 6 UAV tự sát về hướng nam. Toàn bộ số UAV này đều bị bắn hạ bởi các đơn vị của Không quân Ukraine ở tỉnh Khmelnytskyi. Trong thời gian này, quân đội Ukraine cũng xử lý 4 UAV do thám của đối phương.

Tổng thống Ukraine nói tiến độ phản công chậm hơn mong muốn, không phải "phim Hollywood"

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cập nhật thông tin với nội dung Nga đang gia cố các tuyến phòng thủ phía sau ở miền nam Ukraine trong vài tuần qua, cụ thể ở các hướng dẫn đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014.

Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, việc gia cố bao gồm khu vực phòng thủ dài 9 km trên dải đất hẹp giữa Crimea và tỉnh Kherson, cách thành phố Armiansk khoảng 3,5 km về hướng bắc.

“Điều đó phản ánh phân tích của phía chỉ huy Nga rằng lực lượng Ukraine có năng lực tấn công trực tiếp về hướng Crimea”, theo báo cáo.

Về phần mình, nhóm tác chiến phía đông của quân đội Nga cho biết đã đẩy lùi đợt tấn công của Ukraine ở phía nam Donetsk, TASS dẫn lời người phát ngôn Oleg Chekhov của cánh quân này.

Trả lời phỏng vấn Đài BBC, Tổng thống Zelensky thừa nhận tiến độ cuộc phản công của Ukraine “chậm hơn kỳ vọng”, nhưng Kyiv không bị áp lực phải đẩy nhanh tiến độ tấn công.

“Một số người cho rằng đây là một bộ phim của Hollywood và muốn có kết quả ngay. Nhưng không phải thế”, ông Zelensky cho biết. Ông cho biết việc tiến quân không dễ dàng vì 200.000 km2 lãnh thổ Ukraine đã bị Nga cài mìn.

Lãnh đạo NATO nói gì về cuộc phản công của Ukraine?

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Moscow quan sát được có “một sự tạm lắng” trong chiến dịch phản công của Ukraine. Dù Ukraine vẫn còn một số tiềm năng phản công, chính quyền Kyiv hiểu rằng họ “không có cơ hội” để chiến thắng, ông Putin phát biểu trên truyền hình Nga.

Ukraine nói rằng đã lấy lại 8 làng trong cuộc phản công được chờ đợi từ lâu, và cũng là đợt thu hoạch đáng kể đầu tiên sau 7 tháng. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn chưa thể đẩy mạnh thế tiến công đến những tuyến phòng thủ chính mà Nga đã có nhiều tháng để chuẩn bị.

Chiến sự ngày 483: Ukraine thừa nhận phản công chậm, Nga sắp tung siêu tên lửa Sarmat - Ảnh 2.

Lính Nga ở khu vực ngập lụt do vỡ đập

BỘ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP CỦA NGA

Tình hình đập thủy điện Nova Kakhovka

Ngày 21.6, Bộ trưởng các tình huống khẩn cấp của Nga Alexander Kurenkov cập nhật tình hình thương vong liên quan vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka cách đây 2 tuần.

Theo đó, ông Kurenkov cho biết đã có 41 người thiệt mạng và 121 người nhập viện trong vụ vỡ đập. Hơn 8.000 người được sơ tán khỏi vùng bị ngập lụt.

Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát có kế hoạch nối lại việc bơm nước từ phần còn lại của bể chứa khổng lồ thuộc về con đập thủy điện bị vỡ.

Tuần trước, IAEA vẫn chưa rõ liệu nhà máy có thể bơm nước từ bể chứa để làm nguội các lò phản ứng hay không. Và đến nay, phía Nga thông báo kế hoạch nối lại việc bơm nước và dự kiến phần còn lại của bể chứa vẫn cho phép làm nguội các lò phản ứng của nhà máy trong nhiều tuần sắp tới.

ICBM Sarmat sẽ sớm được biên chế

Hôm 21.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới Sarmat sẽ sớm được triển khai trên thực tế. Đây là dòng ICBM có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân hoặc hơn, theo TASS.

Chiến sự ngày 483: Ukraine thừa nhận phản công chậm, Nga sắp tung siêu tên lửa Sarmat - Ảnh 3.

Tên lửa Sarmat trong một cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ tại Moscow

REUTERS

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các học viện quân sự, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ ba của lực lượng hạt nhân Nga, có thể được triển khai từ đất liền, trên biển hoặc trên không.

"Khoảng phân nửa các đơn vị và tổ hợp của Lực lượng tên lửa chiến lược đã được trang bị các hệ thống Yars mới nhất, và các cánh quân được tái trang bị những hệ thống tên lửa hiện đại với đầu đạn bội siêu thanh Avangard", Reuters dẫn lời ông Putin.

Và các bệ phóng Sarmat đầu tiên sẽ được nhận nhiệm vụ "trong tương lai gần", nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Tổng thống Putin: Ukraine biết không có cơ hội trước Nga

Tên lửa Sarmat thế hệ mới được thiết kế để triển khai các đợt tấn công hạt nhân nhằm vào những mục tiêu cách xa hàng ngàn km ở Mỹ hoặc châu Âu. Thế nhưng, việc triển khai của chúng bị chậm tiến độ so với kế hoạch là vào mùa thu năm 2022.

Ông Dmitry Rogozin, lúc đó là Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), khi ấy thông báo dòng tên lửa mới sẽ được chuyển cho đơn vị ở vùng Krasnoyarsk thuộc Siberia, cách Moscow khoảng 3.000 km về hướng đông.

Chiến sự ngày 483: Ukraine thừa nhận phản công chậm, Nga sắp tung siêu tên lửa Sarmat - Ảnh 4.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tham gia hội nghị ở London hôm 21.6

REUTERS


Hội nghị tái thiết Ukraine ở London

Phát biểu tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở London hôm 21.6, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal dự kiến sẽ nhận được lời đảm bảo viện trợ gần 7 tỉ USD từ phương Tây.

Trước đó trong ngày, ông cho hay Ukraine cần thêm hơn 6 tỉ USD trong vòng 12 tháng tới để giúp nước này khôi phục sau xung đột.

Ukraine kêu gọi hơn 6 tỉ USD để tái thiết, phương Tây hứa viện trợ ‘khủng’

Trong số này, Washington công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 1,3 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng thiết yếu và năng lượng xanh của Ukraine. Còn Đức hứa sẽ viện trợ thêm 381 triệu euro cho mục đích nhân đạo vào năm 2023 và Paris là 40 triệu euro cho tái thiết và trang bị y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.