Chiến sự ngày 522: Nga nêu khả năng dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine phản công thắng

Khánh An
Khánh An
31/07/2023 05:34 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nêu khả năng Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân không theo học thuyết hạt nhân vốn có của mình.

Chiến sự ngày 522: Nga dọa dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine phản công thắng - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SPUTNIK

Hãng Reuters ngày 30.7 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng Moscow sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chiến dịch phản công hiện tại của Kyiv thành công.

Viết trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình, ông nói rằng Nga sẽ buộc phải từ bỏ học thuyết về vũ khí hạt nhân của mình trong bối cảnh đó.

Nga phô diễn sức mạnh hải quân

"Hãy tưởng tượng nếu cuộc phản công do NATO hậu thuẫn thành công và họ xé toạc một phần đất của chúng tôi thì chúng tôi buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân", ông viết.

"Đơn giản sẽ không có lựa chọn khác. Do đó, đối phương nên cầu nguyện cho chiến thắng của binh sĩ chúng tôi. Họ đang đảm bảo rằng một ngọn lửa hạt nhân toàn cầu không được châm ngòi", theo ông Medvedev.

Ông Medvedev dường như đang đề cập đến một phần học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó nêu rõ rằng vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng để đáp trả hành động gây hấn chống lại Nga được thực hiện bằng vũ khí thông thường đe dọa sự tồn tại của nước Nga.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên.

Nga, Ukraine đều tiến lên?

Phát biểu với báo giới sau Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quân đội Ukraine chưa thành công ở bất cứ khu vực nào mà họ tìm cách tiến lên, do bị chặn và đẩy lùi.

"Không chỉ đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương, lực lượng Nga còn phản công và tiến lên tại 2 khu vực, trong đó có một khu vực tiến lên sâu 4 km và dài 15 km dọc chiến tuyến", TASS dẫn lời ông cho biết nhưng không nêu thêm chi tiết.

Xe tăng Abrams của Mỹ sẽ đến Ukraine vào tháng 9

Trong khi đó, Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Serhii Cherevatyi cho hay lực lượng nước này đang "dần dần tiến lên" quanh thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk.

Theo đó, quân đội Ukraine quanh Kyiv nói chung đã có thể tiến lên hàng trăm mét hằng ngày. "Đây là chiến thuật chậm mà chắc. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có lực lượng, phương tiện có thể sánh bằng, dù đôi khi đối phương có số lượng đông hơn", theo ông Cherevatyi.

Ukraine dự báo Nga nhằm vào lưới điện

Trong chuyến thăm thành phố Ivano-Frankivsk ở phía tây Ukraine vào ngày 30.7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay ông dự báo Nga sẽ khôi phục tấn công vào hệ thống điện của Ukraine khi mùa lạnh lại đến.

Gần 40% hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga trong mùa đông vừa qua, khiến các thành phố của Ukraine chìm trong bóng tối và lạnh giá.

Kyiv cáo buộc rằng đây là chiến lược cố ý gây hại cho dân thường, trong khi Moscow khẳng định họ tiến hành các cuộc tấn công nhằm làm giảm khả năng chiến đấu của đối phương.

Phương Tây chưa thống nhất về đào tạo phi công Ukraine lái F-16

"Rõ ràng là vào mùa thu và mùa đông này, đối phương sẽ cố gắng lặp lại sự khủng bố nhằm vào ngành năng lượng Ukraine. Chúng ta nên sẵn sàng cho điều này trong mọi trường hợp", ông Zelensky kêu gọi và cho biết chính phủ sẽ làm mọi thứ có thể để đối phó.

Sau khi Moscow bị 3 UAV tấn công vào sáng 30.7, Tổng thống Zelensky nói rằng "cuộc chiến" đang tiến đến Nga. "Dần dần, cuộc chiến đang trở lại lãnh thổ Nga - đến các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này, và đây là một quá trình không thể tránh khỏi, tự nhiên và hoàn toàn công bằng", ông phát biểu.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho hay rằng họ đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công Moscow và Crimea bằng UAV. Ukraine chưa chính thức lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ.

Nga sẽ có thêm 30 tàu chiến

Hãng TASS ngày 30.7 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin khi dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga (30.7) tại thành phố St. Petersburg cho hay lực lượng này sẽ tiếp nhận 30 tàu chiến thuộc các lớp khác nhau ngay trong năm nay.

"Ngày nay, Nga tự tin thực hiện các mục tiêu quy mô lớn trong chính sách hàng hải quốc gia và kiên trì xây dựng sức mạnh hải quân. Chỉ riêng trong năm nay, 30 tàu chiến các loại sẽ tham gia lực lượng này", ông cho biết.

Nga phô diễn sức mạnh hải quân

Các tàu chiến đấu đã gia nhập Hải quân Nga bao gồm tàu hộ tống tên lửa Merkury, được đặt tên để vinh danh con tàu của Hạm đội biển Đen đã giành được vinh quang trong Chiến tranh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ 1828-1829.

Năm nay, lễ kỷ niệm tại St. Petersburg diễn ra với sự tham gia của 45 tàu chiến, tàu pháo và tàu ngầm thuộc các hạm đội Phương Bắc, Thái Bình Dương, biển Baltic và biển Đen của Hải quân Nga, bên cạnh khoảng 3.000 binh sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.