Chiến sự ngày 597: Ukraine tấn công 2 tàu ở Crimea; Moscow tạm dừng phóng tên lửa tầm xa?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/10/2023 04:34 GMT+7

Giới chức Ukraine nói Nga không kích miền nam và miền đông, trong khi Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga đã tạm dừng dùng tên lửa tầm xa để tấn công Ukraine kể từ ngày 21.9.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga sáng 13.10 viết trên kênh ứng dụng nhắn tin Telegram của mình rằng 5 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công tỉnh Belgorod trong 24 giờ trước đó, theo Hãng tin TASS.

Ông Gladkov còn viết rằng có 3 chiếc UAV bị bắn hạ và không có thương vong hay thiệt hại. Đến khuya 13.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc từ ông Gladkov.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 596, UAV Nga hạ thêm máy bay Ukraine; xe tăng Abrams có ngán bùn lầy?

Xem thêm: Nghị sĩ Đức nói Ukraine có thể dùng tên lửa Đức tấn công đất Nga?

Ukraine tấn công 2 tàu Nga ở Crimea?

Một nguồn tin tại Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói rằng SBU và hải quân Ukraine đã tấn công tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan và tàu tuần tra Pavel Derzhavin của Nga ở bán đảo Crimea bằng tàu không người lái (USV) mang vũ khí thử nghiệm, theo trang Interfax Ukraine.

"Cuộc tấn công nhằm vào tàu Buyan hôm nay (13.10) và vụ nổ trên tàu Derzhavin hôm kia (11.10) là hành động của Cơ quan An ninh cùng với Hải quân Ukraine", nguồn tin cho hay. Theo nguồn tin này, cả 2 tàu của Nga đều bị tấn công bởi các USV Sea Baby mang theo vũ khí thử nghiệm của Ukraine.

Ông Mikhail Razvozhayev, lãnh đạo được Nga bổ nhiệm ở thành phố Sevastopol (thuộc Crimea), tuyên bố rằng các vụ nổ được cho là có liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của Nga, theo trang Ukrainska Pravda. Sevastopol là nơi đặt trụ sở Hạm đội biển Đen của hải quân Nga. Bộ Quốc phòng Nga không lập tức đưa ra bình luận.

Xem thêm: Quân đội Nga đang đối phó cuộc tấn công mới của Ukraine vào Crimea?

Đặc nhiệm Ukraine 3 lần thất bại khi tấn công thành phố có nhà máy hạt nhân

Nga bị tố không kích Ukraine, gây thương vong

Các quan chức Ukraine nói rằng ít nhất 2 người chết và 15 người bị thương trong các cuộc không kích của Nga ở miền nam và miền đông Ukraine trong ngày 13.10, theo Reuters.

Trong đó, Bộ Nội vụ Ukraine dẫn thông tin sơ bộ cho hay một người chết và 13 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông.

Chiến sự ngày 597: Đất Nga bị tấn công; Moscow tạm dừng phóng tên lửa tầm xa? - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine tham gia khóa huấn luyện chiến thuật tại một địa điểm không được tiết lộ ở tỉnh Donetsk ngày 13.10

Reuters

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một phụ nữ 34 tuổi đã thiệt mạng và người chồng 36 tuổi của cô bị thương nặng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào xe của họ ở thị trấn Beryslav trong tỉnh Kherson. Ông Prokudin còn viết rằng một cụ bà 79 tuổi đứng gần đó cũng bị thương.

Đến khuya 13.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Moscow lâu nay khẳng định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem thêm: Cơ hội cho Nga khi Ukraine cố gắng ngăn mệt mỏi vì xung đột lan rộng?

Nga đang để dành tên lửa tầm xa cho cuộc tấn công sắp tới?

Nga để dành tên lửa tầm xa cho cuộc tấn công sắp tới?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 13.10 nhận định Nga đã không dùng tên lửa tầm xa để tấn công Ukraine kể từ ngày 21.9, có thể là do nước này muốn bảo toàn kho tên lửa tầm xa cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào mùa đông năm 2023, theo trang The Kyiv Independent.

Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên Nga tạm dừng sử dụng tên lửa tầm xa ở Ukraine. Trước đây, Nga đã tạm dừng các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4, có thể là do Nga đã sử dụng hết một lượng đáng kể tên lửa trong chiến dịch không kích vào mùa đông năm ngoái nhằm đánh sập lưới điện của Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Đến khuya 13.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với nhận định mới của Bộ Quốc phòng Anh.

Lãnh đạo tình báo Ukraine thừa nhận phản công thất bại

Xem thêm: Ukraine đàm phán cấp tốc với đồng minh về tên lửa tầm xa đối phó Nga

Cố vấn của Tổng thống Ukraine nêu lý do cuộc phản công diễn ra chậm

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, mới đây cho rằng những nước phương Tây ủng hộ Ukraine chịu trách nhiệm về tình trạng chiến dịch phản công của Kyiv chậm tiến và than phiền rằng việc chuyển giao vũ khí mất quá nhiều thời gian.

Trong tuần này, Giám đốc tình báo Ukraine Kyrylo Budanov thừa nhận rằng quân đội Ukarine đã chậm trễ trong nỗ lực đẩy lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ.

Trong cuộc phỏng vấn với Kênh 24 của Ukraine ngày 12.10, ông Podolyak được hỏi ông có đồng tình với đánh giá của ông Budunov hay không. Ông Podolyak trả lời cuộc phản công của Ukraien "chậm hơn so với kế hoạch từ 6 đến 9 tháng". Ông giải thích rằng các cuộc đàm phán về việc cung cấp vũ khí, bắt đầu vào mùa thu năm ngoái, đã cho thấy đó là một quá trình kéo dài.

Cũng theo ông Podolyak, một số nước phương Tây đã áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, dường như không hoàn toàn chắc chắn liệu Ukraine có thể chịu đựng được những cuộc tấn công của Nga hay không. Ông Podolyak cho rằng chính sự nghi ngờ đó đang "kiềm hãm cả việc cung cấp viện trợ lẫn số lượng viện trợ".

Nhà Trắng: Viện trợ hiện có cho Ukraine không phải "vô hạn"

Xem thêm: Mỹ dự báo xấu về cuộc phản công của Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.