Chiến sự tối 17.11: Miền đông ‘nổi lửa’, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tái tục

17/11/2022 18:13 GMT+7

Trong lúc Ukraine cáo buộc Nga phải chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan , tin tốt lành là các bên đã nhất trí kéo dài thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ cảng Ukraine thêm 4 tháng nữa.

Hiện trường vụ rơi tên lửa ở Ba Lan

afp

Nga tăng sức ép ở miền đông

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã triển khai đợt tấn công mới trên toàn lãnh thổ, với mục tiêu tiếp tục bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào thời điểm đã có tuyết đầu mùa.

“Ukraine đã bắn hạ tên lửa hành trình ở khu vực thủ đô. Thông tin về thương vong và tổn thất vẫn đang được xác minh”, AFP dẫn lời giới chức vùng Kyiv.

Thành phố Dnipro ở miền trung và Odessa bên bờ Biển Đen cũng ghi nhận những vụ tấn công từ Nga, theo hãng tin Interfax-Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 266 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Bên cạnh đó, phía Ukraine cũng thông tin quân Nga gia tăng sức ép ở Donetsk, nhờ vào lực lượng rút khỏi thành phố Kherson ở miền nam để tăng cường cho tiền tuyến ở miền đông.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Hôm nay 17.11, phóng viên của AFP cho hay Kyiv đã xuất hiện đợt tuyết đầu mùa. Tập đoàn năng lượng quốc gia Ukraine Ukrenergo cảnh báo nguy cơ tiếp tục mất điện trên toàn quốc trong lúc nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao vì trời lạnh đi nhanh chóng.

Giới chức chính quyền Kyiv dự báo tình hình đang trở nên khó khăn và nhiệt độ có thể hạ xuống -10 độ C trong tuần này.

Cùng ngày, TASS dẫn lời ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo Luhansk do Nga bổ nhiệm, cho biết phía Ukraine hiện chỉ kiểm soát khoảng 1% Luhansk, bao gồm làng Belogorovka và hai khu vực khác. Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

Một tàu chở ngũ cốc của Ukraine

afp/getty

Kéo dài thỏa thuận ngũ cốc

Cùng ngày, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine tuyên bố thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine trên Biển Đen đã được kéo dài thêm 4 tháng.

Ông Oleksandr Kubrakov, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine, thông báo kết quả thương thuyết trên Twitter, trong khi một quan chức của chính quyền Ankara xác nhận thỏa thuận được tiếp tục dựa trên những điều khoản trước đó.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên tiếng chúc mừng các bên liên quan đến Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Còn TASS dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết chính quyền Moscow chưa có ý định rút khỏi thỏa thuận trên. Đồng thời, việc giải tỏa bớt áp lực cấm vận đối với xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga là một phần quan trọng của thỏa thuận trên.

Lãnh đạo NATO "không thấy dấu hiệu" Nga có kế hoạch tấn công vào liên minh

Ukraine muốn làm rõ vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

Đại sứ Ukraine ở Liên Hiệp Quốc Sergiy Kyslytsya phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng nước này sẵn sàng hợp tác với phía Ba Lan trong cuộc điều tra vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ thành viên NATO hôm 15.11.

Theo Đài TVN 24, ông Jakub Kumoch, Cố vấn của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, nói rằng Kyiv nhiều khả năng sẽ được cấp quyền tiếp cận nơi tên lửa rơi xuống ở vùng đông nam Ba Lan.

Đại sứ Ba Lan tại LHQ Krzysztof Szczerski tại cuộc họp ở Hội đồng Bảo an

reuters

Trước đó, Warsaw cho biết tên lửa trên nhiều khả năng của Ukraine, bay lạc vào lãnh thổ Ba Lan trong lúc Ukraine kích hoạt hệ thống phòng không đối phó tên lửa Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn làm rõ mọi chi tiết liên quan trong vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết phía ông đã gọi điện thoại cho Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, nhưng phía Nga không bắt máy.

Đại tướng Mỹ nói đại tướng Nga không nghe điện thoại sau vụ nổ tên lửa ở Ba Lan

Tướng Milley không nói thêm về cuộc gọi này. Tuy nhiên, hãng tin AP nhận định nỗ lực kết nối không thành vào thời điểm xảy ra sự cố tên lửa rơi xuống Ba Lan hôm 15.11 làm dấy lên quan ngại về khả năng liên lạc quân sự cấp cao song phương trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Việc thiếu liên lạc quân sự cấp cao Mỹ-Nga là điều gây quan ngại, nhất là trong trường hợp vô cùng nhạy cảm như vụ rơi tên lửa xuống Ba Lan, AP dẫn lời ông John Tierney, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí (trụ sở Washington D.C).

Xem thêm: Đại tướng Mỹ nói đại tướng Nga không nghe điện thoại sau vụ nổ tên lửa ở Ba Lan

Mỹ nói Ukraine khó đạt được thắng lợi nhanh chóng

Trong cuộc họp báo ngày 16.11, tướng Milley cho rằng việc Nga tấn công vào các mục tiêu năng lượng là bằng chứng cho thấy nước này đã không đạt được các mục tiêu trên chiến trường.

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, trong cuộc họp báo hôm 16.11

reuters

“Người Ukraine đã đạt được hết thành công này đến thành công khác. Và người Nga đã thất bại liên tục. Họ đã thua về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật”, tướng Mỹ khẳng định.

Dù vậy, ông cho biết Nga đã kiểm soát được 20% lãnh thổ Ukraine và khó có khả năng Ukraine sẽ đẩy hết lực lượng Nga ra khỏi nước này trong thời gian sớm.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nói Ukraine khó có khả năng giành lại hết lãnh thổ

Trong cùng cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết sự viện trợ của Mỹ và đồng minh sẽ giúp Ukraine chiếm ưu thế trong mùa đông so với Nga. “Chúng tôi đã đưa lượng lớn trang thiết bị mùa đông đến Ukraine, nhờ các nước như Canada và những nước khác, những người thật sự rất rộng lượng. Tôi cho rằng người Ukraine sẽ ở cửa trên trong cuộc chiến này như họ đang có, và họ sẽ tiếp tục duy trì vị thế đó vào mùa đông”, ông Austin nói.

Xem thêm: Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói Ukraine khó giành lại hết lãnh thổ

Xem thêm tình hình chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.