Chiến sự tối 21.7: Nga diễn tập diệt hạm ở biển Đen, tiếp tục tấn công Odessa

21/07/2023 18:31 GMT+7

Cuộc tập trận bắn đạn thật ở biển Đen diễn ra giữa lúc Ukraine cáo buộc Nga tấn công hạ tầng phục vụ xuất khẩu lương thực ở tỉnh Odessa ngày thứ tư liên tiếp.

Hải quân Nga tập trận ở biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.7 cho biết Hạm đội Biển Đen của nước này đã thực hành bắn tên lửa vào các mục tiêu trên mặt nước trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển chiến lược nằm về phía nam Ukraine.

Chiến sự tối 21.7: Nga diễn tập diệt hạm ở biển Đen, tiếp tục tấn công Odessa - Ảnh 1.

Tên lửa được bắn đi từ tàu chiến Nga trong cuộc tập trận ngày 21.7 ở biển Đen

REUTERS

"Theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu của lực lượng Hạm đội Biển Đen, thủy thủ đoàn của tàu tên lửa Ivanovets đã tiến hành bắn đạn thật với tên lửa hành trình diệt hạm nhằm vào tàu mục tiêu", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm nay 21.7, theo Reuters.

"Dữ liệu đo đạc từ xa và video giám sát từ các phương tiện bay không người lái đã xác nhận sự thành công của cuộc tập trận và tàu mục tiêu đã bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa", tuyên bố cho hay.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 512 có diễn biến gì nóng?

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo Hạm đội Biển Đen đã diễn tập phong tỏa các khu vực tạm thời loại bỏ giới hạn vận chuyển và đã thực hành "bắt giữ một tàu vi phạm".

Cùng ngày, Điện Kremlin nói rằng các hành động “không thể đoán trước” của Ukraine gây nguy hiểm cho hoạt động vận tải dân sự ở biển Đen, đồng thời cáo buộc Kyiv thực hiện “các cuộc tấn công khủng bố” tại khu vực này.

“Những hành động không thể đoán trước và hơn nữa là sự tham gia của chế độ Kyiv vào các hành động khủng bố chắc chắn có khả năng tạo ra mối đe dọa ở khu vực này”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo, theo RIA Novosti.

Khi được hỏi liệu các tàu chở dầu và hàng hóa khác từ các cảng ven biển Đen của Nga có gặp rủi ro hay không và liệu Nga có thay đổi lộ trình của các tàu đi qua biển Đen hay không, ông Peskov nói với các phóng viên rằng các cơ quan chính phủ sẽ đưa ra quyết định.

Nga lại tấn công Odessa, đe dọa tàu ngũ cốc

Kyiv không lập tức bình luận về cáo buộc mới nhất của Điện Kremlin.

Odessa tiếp tục bị tấn công

Nga hôm 21.7 đã tấn công các cơ sở xuất khẩu lương thực của Ukraine ở tỉnh Odessa nằm bên bờ biển Đen trong ngày thứ tư liên tiếp, theo giới chức địa phương ở miền nam Ukraine.

"Thật không may, kho chứa ngũ cốc của một doanh nghiệp nông nghiệp ở tỉnh Odessa đã bị trúng đạn. Kẻ thù đã phá hủy 100 tấn đậu Hà Lan và 20 tấn lúa mạch", Thống đốc tỉnh Odessa Oleh Kiper cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo Reuters.

Chiến sự tối 21.7: Nga diễn tập diệt hạm ở biển Đen, tiếp tục tấn công Odessa - Ảnh 3.

Đống đổ nát sau vụ tấn công ở Odessa ngày 21.7

REUTERS

Ông Kiper cho biết vụ tấn công làm 2 người bị thương. Các bức ảnh do cơ quan khẩn cấp công bố cho thấy ngọn lửa bùng cháy giữa các tòa nhà bằng kim loại đổ nát có vẻ là nhà kho và một phương tiện chữa cháy bị hư hỏng nặng.

Ba Lan chuyển quân đến phía đông đối phó Wagner

Thư ký Ủy ban An ninh Ba Lan Zbigniew Hoffmann ngày 21.7 cho hay ủy ban này trong một cuộc họp hôm 19.7 đã quyết định di chuyển các đơn vị quân đội đến phía đông đất nước do sự hiện diện của lực lượng lính đánh thuê Wagner tại Belarus, theo hãng thông tấn nhà nước PAP.

Wagner bắt đầu huấn luyện binh sĩ Belarus, tiết lộ tổn thất ở Ukraine

Hôm 20.7, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các thành viên Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc biệt của Belarus tại một khu vực quân sự không xa biên giới với Ba Lan, thành viên NATO.

"Việc huấn luyện hoặc tập trận chung của quân đội Belarus và Wagner chắc chắn là một hành động khiêu khích... Ủy ban đã phân tích các mối đe dọa có thể xảy ra, chẳng hạn như sự phân tán của các đơn vị Wagner. Do đó, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh Ba Lan Mariusz Blaszczak đã quyết định di chuyển các đội quân của chúng tôi từ phía tây sang phía đông Ba Lan", ông Hoffmann nói với PAP.

Bộ trưởng Blasczak hồi đầu tháng này cho biết Ba Lan đã bắt đầu di chuyển hơn 1.000 quân đến phía đông của đất nước. Cũng vào đầu tháng 7, Ba Lan cho biết sẽ điều động 500 cảnh sát củng cố an ninh tại biên giới với Belarus.

Mỹ nói Ukraine đang dùng đạn chùm hiệu quả

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác nhận đạn chùm do Mỹ cung cấp đang nằm trong tay Ukraine và đã được triển khai để chống lực lượng Nga.

Lính Ukraine nói sẽ sớm sử dụng đạn chùm

"Chúng tôi đã nhận được một số phản hồi ban đầu từ người Ukraine và họ đang sử dụng đạn dược đó (đạn chùm) khá hiệu quả", ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, nói trong một cuộc họp báo ngày 20.7, theo Reuters. Ông Kirby còn nói rằng đạn chùm đang có tác động đến các đội hình phòng thủ và cơ động của Nga.

Ông Kirby có đánh giá như trên sau khi tờ The Washington Post ngày 20.7 dẫn lời giới chức Ukraine cho hay các binh sĩ nước này đã bắt đầu sử dụng đạn chùm do Mỹ cung cấp để chống lại lực lượng Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.