Chiến sự tối 24.8: Ukraine đổ bộ lên Crimea; Triều Tiên cảnh báo thảm họa hạt nhân

24/08/2023 18:43 GMT+7

Quân đội Ukraine tuyên bố đã đột kích thành công tại bờ biển bán đảo Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2014 trong khi giới chức Kyiv quyết tâm giành lại.

CNN ngày 24.8 dẫn lời phát ngôn viên Andrii Yusov của Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết cơ quan này đã phối hợp cùng hải quân để thực hiện chiến dịch đặc biệt tại bán đảo Crimea. Ông Yusov từ chối thông tin chi tiết về chiến dịch nhưng mô tả đó là một thành công khi không có binh sĩ Ukraine nào thương vong.

"Các đơn vị đặc biệt đi trên xuồng cao tốc đã đổ bộ bờ biển khu vực các khu định cư Olenivka và Mayak... Một lần nữa, cờ tổ quốc đã tung bay tại Crimea của Ukraine", thông báo của tình báo Ukraine nêu.

Ukraine thông báo mở màn ‘chiến dịch đặc biệt’ ở Crimea

CNN dẫn thông tin từ một kênh Telegram cho hay đã xảy ra các vụ nổ gần làng Mayak ở mũi Tarkhankut vào khoảng 5 giờ ngày 24.8. Tarkhankut nằm ở cực tây của bán đảo Crimea. Một số tài khoản mạng xã hội không chính thức khác cho rằng đã nghe thấy tiếng đấu súng gần một khu cắm trại ở bờ biển. Một tài khoản nói người dân đã nhìn thấy 2 xuồng cao su gần bờ.

Chiến sự tối 24.8: Ukraine đổ bộ lên Crimea; Triều Tiên cảnh báo thảm họa hạt nhân - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là chụp hệ thống phòng không tầm xa của Nga bị nổ gần Olenivka, Crimea trong video công bố ngày 23.8

REUTERS

Chiến dịch diễn ra cùng ngày Ukraine kỷ niệm Ngày Độc lập. Lực lượng Ukraine vài tuần gần đây tăng cường tấn công nhắm vào Crimea bằng tên lửa và xuồng không người lái. Trong một diễn đàn ngày 23.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Crimea và các vùng khác đang bị Nga kiểm soát. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Ukraine sẽ không từ bỏ lãnh thổ để được gia nhập bất kỳ tổ chức nào.

Cũng trong ngày này, quân đội Ukraine nói đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống tên lửa của Nga tại một ngôi làng ở mũi Tarkhankut.

Nga cải thiện vị trí gần Kupiansk, Ukraine nói tình hình "rất khó khăn"

Ukraine có thêm bước tiến tại miền nam dù khó khăn

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.8 thông báo lực lượng vũ trang đã tấn công một trung tâm ra quyết định của quân đội Ukraine trong đêm 23.8, theo hãng tin Sputnik. Cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí chính xác cao tầm xa trên biển và trên bộ. Nga tuyên bố đã bắn trúng mục tiêu nhưng không nói rõ vị trí cuộc tấn công.

Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 24.8 thông báo các đơn vị đã mở rộng vùng kiểm soát tại mặt trận miền nam ở tỉnh Zaporizhzhia và vẫn tấn công quanh thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông.

Chiến sự tối 24.8: Ukraine đổ bộ lên Crimea; Triều Tiên cảnh báo thảm họa hạt nhân - Ảnh 2.

Cờ Ukraine được cắm trên một tòa nhà bị phá hủy tại Robotyne

REUTERS

Theo thông báo, các đơn vị đã tiến thành công về hướng Novodanylivka và Novoprokopivka, nằm ở phía nam làng Robotyne, nơi mà Ukraine cắm cờ vào ngày 23.8.

Trong cuộc họp báo ngày 23.8 với Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tại Kyiv, Tổng thống Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đang tiến lên chậm mà chắc. "Chúng tôi đang tiến lên trên nhiều mặt trận. Rất khó khăn cho chúng tôi khi có rất nhiều bãi mìn dày đặc, hàng ngàn quả mìn mà Nga đã bỏ lại", ông Zelensky nói.

Tay súng nước ngoài hé lộ tỷ lệ thương vong gây sốc ở Ukraine

Trong một sự kiện khác cùng ngày, ông Zelensky nói Ukraine cần nguồn cung cấp liên tục vũ khí tầm xa và pháo nên sự giúp đỡ của các đối tác là rất quan trọng.

Na Uy tài trợ máy bay F-16 cho Ukraine?

Đài TV2 của Na Uy ngày 24.8 dẫn nguồn tin cho biết quốc gia Bắc Âu đã quyết định tài trợ chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. TV2 không nêu rõ số lượng và chính quyền Na Uy chưa lập tức bình luận.

Nếu được xác nhận, Na Uy sẽ là nước thứ ba cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine sau Hà Lan và Đan Mạch.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ngày 24.8 gặp Tổng thống Zelensky tại Kyiv và thông báo sẽ tài trợ tên lửa phòng không và các thiết bị khác nhưng không nhắc gì đến F-16, theo Reuters.

Na Uy loại biên 57 máy bay F-16 hồi năm ngoái để thay thế bằng chiến đấu cơ F-35. Na Uy đã đồng ý bán 32 chiếc cho Romania. Thủ tướng Store nói hợp đồng đã được ấn định. 12 chiếc khác dự kiến được bán cho một công ty tư nhân đang đào tạo cho không quân Mỹ dù thỏa thuận chưa được chốt. 

Ukraine nói cần 128 máy bay chiến đấu để chiếm ưu thế trên không

Trong số 13 chiếc còn lại, Bộ Quốc phòng Na Uy nói nhiều chiếc đã xuống cấp và sẽ tốn rất nhiều tiền hoặc khó để sửa chữa. Các máy bay này có thể được đưa vào bảo tàng, tháo rời để lấy linh kiện hoặc bán sắt vụn.

Triều Tiên tố cáo Mỹ làm trầm trọng khủng hoảng Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Kang Sun-nam ngày 24.8 cáo buộc Mỹ đang dẫn cuộc khủng hoảng Ukraine về phía một thảm họa hạt nhân toàn cầu khi đồng ý cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Kyiv. Mỹ đã gửi thư cam kết sẽ ủng hộ việc Hà Lan và Đan Mạch gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine.

"Mỹ chịu trách nhiệm cho việc đưa khủng hoảng Ukraine đến bờ vực chiến tranh hạt nhân toàn cầu khi cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho chế độ con rối Zelensky", ông Kang nói trong tuyên bố được Hãng thông tấn KCNA đăng tải.

Triều Tiên đã lên án Mỹ gửi vũ khí, gồm đạn chùm, cho Ukraine trong khi Bình Nhưỡng bác bỏ thông tin cung cấp vũ khí cho Moscow.

Mỹ nói gì sau khi Moscow tiếp tục bị UAV tấn công?

Vị bộ trưởng cho rằng Mỹ không có quyền hay lý lẽ gì để chỉ trích việc hợp tác bình thường trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước chủ quyền là Triều Tiên và Nga. Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Triều Tiên đình chiến.

"Chúng tôi một lần nữa gửi sự ủng hộ và đoàn kết hết lòng với cuộc chiến công lý của nhân dân Nga, đã được dựng lên để bảo vệ quyền chủ quyền và giành công lý quốc tế, và sẽ tăng cường mối quan hệ quân sự hữu nghị với Nga lên hàng trăm lần", ông Kang nói. Phía Mỹ chưa lập tức phản ứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.