Chiến sự tối 27.5: Dồn dập thông tin Ukraine sắp phản công

Khánh An
Khánh An
27/05/2023 18:28 GMT+7

Giới chức Ukraine cho biết việc phản công sắp diễn ra, nhưng vẫn chưa tiết lộ thời điểm cụ thể.

Chiến sự tối 27.5: Dồn dập thông tin Ukraine sắp phản công - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine trên xe tăng T-64 tại vùng Donetsk

AFP

Đài BBC ngày 27.5 dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine cho hay lực lượng nước này đang sẵn sàng triển khai đợt phản công nhằm vào lực lượng Nga, trong khi một tướng lĩnh Ukraine cũng xác nhận thông tin tương tự.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov không nêu thời điểm cụ thể, nhưng cho hay cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã rơi vào tay Nga có thể bắt đầu "vào ngày mai, ngày mốt hoặc một tuần nữa".

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 457 có diễn biến gì nóng?

Ông cho biết Kyiv "không có quyền sai lầm" trong quyết định này vì đây là "cơ hội lịch sử mà chúng tôi không thể thua". Ngoài ra, ông cho biết mình "hoàn toàn bình tĩnh" trước thông tin Nga bắt đầu điều động vũ khí hạt nhân đến Belarus.

Trong diễn biến liên quan, Đài CNN đưa tin tướng Valerii Zaluzhyhi, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, đưa ra một thông điệp ngắn gọn và được soạn thảo kỹ càng trên Telegram, cho hay đợt phản công có thể sắp triển khai.

"Đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về chúng ta", ông viết, kèm đoạn phim hơn 1 phút cho thấy lực lượng Ukraine dường như đang huấn luyện lúc bình minh.

Đoạn phim cho thấy nhiều thiết bị do phương Tây cung cấp, trong đó có xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, cũng như xe bọc thép MRAP, pháo M777 và giàn phóng HIMARS.

Ở phần cuối đoạn phim, các binh sĩ và chỉ huy hô to một khẩu hiệu thể hiện quyết tâm chiến thắng.

Dấu hiệu về thời điểm Ukraine phản công thể hiện qua sức mạnh tăng-thiết giáp?

Nga chỉ trích Mỹ liên quan vấn đề hạt nhân

Hãng TASS ngày 27.5 đưa tin Đại sứ quán Nga ở Washington tuyên bố rằng Nga và Belarus có quyền đảm bảo an ninh của chính họ, bao gồm việc hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân quân sự.

"Chúng tôi đã ghi nhận những bình luận ngày càng thường xuyên hơn trong những ngày gần đây đến từ Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ, liên quan vấn đề hợp tác hạt nhân - quân sự Nga - Belarus. Họ một lần nữa cáo buộc chúng tôi có hành vi vô trách nhiệm và khiêu khích", cơ quan ngoại giao Nga viết trên Telegram.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng quyền chủ quyền của Nga và Belarus là đảm bảo an ninh của họ bằng các biện pháp mà chúng tôi cho là cần thiết", bài bình luận viết.

Nga phản ứng sau phát ngôn của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về Crimea

Đại sứ quán Nga khẳng định các biện pháp đang tiến hành đều tuân thủ luật pháp quốc tế và Nga không chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Belarus, vì việc kiểm soát và quyết định sử dụng vẫn thuộc về phía Nga.

Ngoài ra, Đại sứ quán Nga chỉ trích Mỹ duy trì vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Trước đó hôm 26.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có phản ứng "cực kỳ tiêu cực" đối với thông tin Nga quyết định điều động vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án động thái của Nga.

Nga giảm tấn công ở Bakhmut

Theo tờ The Guardian ngày 27.5 dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine, lực lượng Nga đã tạm giảm sức tấn công ở thành phố Bakhmut để tái tập hợp và củng cố năng lực.

Nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã bàn giao các vị trí ở Bakhmut cho những binh sĩ Nga trong tuần này, sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố này ở vùng Donetsk.

Quân đội Nga bắt đầu nhận bàn giao từ lực lượng Wagner ở Bakhmut

Trong thông cáo trên Telegram, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay lực lượng Nga tiếp tục tấn công nhưng "hoạt động tấn công tổng thể đã giảm".

"Hôm qua và hôm nay không có bất kỳ trận chiến nào đang diễn ra – cả trong thành phố lẫn hai bên sườn," theo bà Maliar. Quan chức này cho hay quân đội Nga pháo kích vào vùng ngoại ô và các hướng tiếp cận Bakhmut.

Bà nói thêm rằng quân đội Ukraine "giữ chắc" các cao điểm nhìn về Bakhmut từ phía bắc và phía nam, cũng như một phần ngoại ô, nhưng đã không tiến công trong 2 ngày qua để tập trung vào "các nhiệm vụ khác". Nga chưa bình luận về phát ngôn trên.

Ukraine muốn Đức cung cấp tên lửa Taurus

Hãng Reuters ngày 27.5 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho hay Ukraine đã đề nghị Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus, vũ khí phóng từ máy bay với tầm bắn lên đến 500 km.

Theo đó, Đức nhận được lời đề nghị từ vài ngày trước. Phát ngôn viên trên từ chối cung cấp thêm chi tiết hay nói về khả năng Đức sẽ cung cấp tên lửa này cho Ukraine.

Lãnh thổ Nga hứng 200 cuộc tấn công

Nếu đồng ý, Đức sẽ theo chân Anh, sau khi London hồi đầu tháng này trở thành nước đầu tiên công khai cung cấp cho Kyiv tên lửa hành trình tầm xa.

Đến nay, Mỹ từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa ATACMS có tầm bắn 297 km, giữa lo ngại rằng Ukraine có thể dùng để tấn công xuyên biên giới của Nga được quốc tế công nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.