Chiến sự Ukraine ngày 647: Nga tiến lên từ mọi hướng, tăng quân số 15%

03/12/2023 04:03 GMT+7

Nga gia tăng số lượng binh sĩ trong quân đội trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi thay đổi hệ thống huy động binh sĩ.

Tâm điểm Avdiivka

Ngày 2.12, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo Nga đã nã pháo làm một dân thường thiệt mạng và phá hủy 2 ngôi nhà tại thị trấn Chasiv Yar ở tỉnh miền đông Donetsk, theo AFP. Chasiv Yar cách thành phố tiền tuyến Bakhmut chưa đầy 5 km về hướng tây.

Cùng ngày, quân đội Ukraine cho hay chiến sự tiếp tục diễn ra quanh thị trấn Avdiivka cũng tại Donetsk, nơi Kyiv vẫn bám trụ bất chấp đợt tấn công mới của Moscow. Ước tính còn khoảng 1.300 dân thường tại thị trấn này.

Điểm xung đột: Ukraine phá đường sắt quan trọng; Israel sẵn sàng diệt thành viên Hamas khắp thế giới?

Theo CNN, Avdiivka đang dần trở thành tâm điểm của xung đột khi giao tranh vẫn căng thẳng ngay cả khi tiền tuyến gần như không thay đổi nhiều trong nhiều tháng. Lực lượng Nga được cho là đã có những bước tiến chiến thuật ở ngoại ô trong khi Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nặng cho bên tấn công.

Chiến sự Ukraine ngày 647: Nga tiến lên từ mọi hướng, tăng quân số 15% - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tại Avdiivka hồi tháng 11

REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 1.12 nói các binh sĩ đang hành động thành thạo và quyết đoán, chiếm được một vị trí thuận lợi hơn và mở rộng vùng kiểm soát tại mọi hướng. Ông Shoigu gọi chiến dịch tấn công ở Avdiivka là "phòng thủ chủ động".

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ cho rằng vị bộ trưởng cố tình miêu tả sai nỗ lực tấn công là phòng thủ chủ động nhằm hạ thấp kỳ vọng về năng lực của quân đội Nga trong việc đạt được các mục tiêu tác chiến quan trọng.

Chiến sự Ukraine ngày 647: Nga tiến lên từ mọi hướng, tăng quân số 15% - Ảnh 2.

Nga tuyên bố đang tiến lên từ mọi hướng tại Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga tăng quân số

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng số lượng binh sĩ lên 15%, tương đương khoảng 170.000 người. Như vậy, số lượng tối đa quân nhân của các lực lượng vũ trang Nga giờ ở mức 1,32 triệu người.

"Việc gia tăng sức mạnh toàn thời gian của quân đội là do các mối đe dọa ngày càng tăng đối với nước ta liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt và do NATO tiếp tục mở rộng", quân đội Nga tuyên bố. Moscow hiện không có kế hoạch gia tăng số lượng lính nghĩa vụ cũng như thực hiện một lệnh động viên mới.

Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để gia nhập NATO

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết hơn 452.000 người đã được tuyển mộ để phục vụ trong quân đội theo hợp đồng từ ngày 1.1 đến ngày 1.12.2023.

Ukraine cần thay đổi việc huy động quân

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Kyiv cũng cần thay đổi hệ thống huy động binh sĩ như một phần của chiến lược tổng thể nhằm cải thiện vị thế của quân đội.

Nhà lãnh đạo cho biết một cuộc họp của bộ chỉ huy quân sự đã thảo luận các diễn biến để mang lại kết quả cụ thể cho tình hình chiến sự năm 2024. "Đặc biệt, việc này liên quan vấn đề huy động quân. Mọi người tại Ukraine hiểu rằng những thay đổi là cần thiết trong lĩnh vực này. Không đơn giản là số lượng hay ai có thể được huy động. Vấn đề là khung thời gian cho mỗi người đang ở trong quân đội, người xuất ngũ và cho những người sẽ gia nhập quân đội, và còn về các điều kiện", ông Zelensky nói.

Hồi tháng 11, BBC dẫn số liệu chính thức của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy 650.000 đàn ông Ukraine trong độ tuổi chiến đấu đã rời khỏi nước này để sang châu Âu. Con số thực tế có thể cao hơn bởi nhiều người tị nạn không được đăng ký chính thức.

NATO chưa cho Ukraine gia nhập nhưng hứa gì?

Ông Zelensky kêu gọi thay đổi hệ thống huy động binh sĩ giữa lúc ra lệnh tập trung phòng thủ sau đợt phản công mùa hè không như mong muốn ở miền nam. Trả lời phỏng vấn AP, ông Zelensky thừa nhận Ukraine đã không tạo ra nhiều đột phá như mong đợi do không nhận được một số loại vũ khí từ đồng minh, dẫn đến việc lực lượng mặt đất gặp bất lợi.

Nguy cơ thảm họa hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bị lực lượng Nga kiểm soát từ tháng 3.2022, đã bị mất điện vào đầu ngày 2.12 và phải chạy máy phát điện dự phòng. Bộ Năng lượng Ukraine cho hay hai đường dây điện cuối cùng kết nối với nhà máy đã bị hỏng vào cuối ngày 1.12 và rạng sáng 2.12.

"Đây là lần cúp điện thứ 8 xảy ra tại nhà máy Zaporizhzhia và có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân", Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Cựu Tổng thống Ukraine bị cấm xuất cảnh

Lực lượng biên phòng Ukraine đã ngăn cản cựu Tổng thống Petro Poroshenko rời khỏi đất nước hôm 1.12 khi ông dự định gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban, AFP ngày 2.12 dẫn thông báo của lực lượng an ninh Kyiv cho biết.

Ông Poroshenko, nắm quyền từ năm 2014-2019, đã lên kế hoạch cho một số cuộc gặp cấp cao ở nước ngoài nhưng cho biết chuyến đi của ông phải hủy bỏ vì ông bị từ chối cho xuất cảnh tại biên giới.

Trong một tuyên bố ngày 2.12, Cơ quan An ninh SBU của Ukraine cho biết cựu lãnh đạo đã bị từ chối cho xuất cảnh do lên kế hoạch gặp ông Orban, một nhà lãnh đạo EU bị Kyiv chỉ trích vì lập trường thân Nga.

3 chiến thắng mà Tổng thống Ukraine Zelensky đang cần là gì?

SBU cho rằng ông Orban "thể hiện quan điểm chống Ukraine một cách có hệ thống" và cáo buộc Moscow có ý định lấy cuộc họp này để phục vụ "các hoạt động thông tin và tâm lý chống lại Ukraine". Moscow và Budapest chưa lập tức bình luận.

Trước đó, ông Poroshenko từng bị cấm rời khỏi Ukraine, gồm một lần vào tháng 5.2022 khi ông dự định tới tham dự cuộc họp liên quan NATO ở Lithuania.

Từ khi mãn nhiệm, cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko bị điều tra cáo buộc phản quốc và tham nhũng. Ông phủ nhận và cho rằng cuộc điều tra do đối thủ chính trị dàn dựng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.