Chiến sự Ukraine ngày 659: Tổng thống Zelensky kêu gọi EU 'đừng phản bội'

15/12/2023 04:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU), cùng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo "marathon" và trả lời nhiều câu hỏi về chiến sự.

EU nhóm họp, Tổng thống Ukraine lên tiếng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi EU khởi động quá trình đàm phán chính thức về việc kết nạp nước này, giữa lúc lãnh đạo 27 nước thành viên liên minh bước vào hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Brussels (Bỉ) hôm 14.12.

"Hôm nay tôi yêu cầu các bạn một điều - đừng phản bội người dân châu Âu và niềm tin của họ", ông Zelensky nói trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo EU qua video, theo Reuters. Nhà lãnh đạo cho biết Ukraine đã đáp ứng các yêu cầu về cải cách để có thể gia nhập EU.

Thủ tướng Hungari rời phòng, EU có quyết định 'lịch sử' về đàm phán kết nạp Ukraine

Trong số lãnh đạo 27 nước thành viên EU, chỉ có Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên tiếng phản đối việc bật đèn xanh để Ukraine chính thức bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập EU. Vì những quyết định như vậy đòi hỏi sự đồng thuận, EU sẽ không thể cho phép Ukraine tiến hành quá trình này nếu không có sự chấp nhận của ông Orban.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt. Và ngày này sẽ đi vào lịch sử của chúng ta. Dù tốt hay xấu đối với chúng ta, lịch sử sẽ ghi lại mọi thứ. Từng lời nói, từng bước đi, từng hành động và cả việc không hành động. Ai chiến đấu vì điều gì", ông Zelensky nói.

Chiến sự Ukraine ngày 659: Tổng thống Zelensky kêu gọi EU 'đừng phản bội' - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Na Uy hôm 13.12

REUTERS

Tại hội nghị tuần này, một trong những cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng nhất trong lịch sử EU gần đây, lãnh đạo các nước thành viên cũng sẽ cố gắng tìm kiếm giải pháp để viện trợ thêm 50 tỉ euro cho Ukraine. Thủ tướng Orban phản đối việc chi khoản tiền này từ ngân sách chung của EU, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng ông ủng hộ kế hoạch viện trợ dài hạn sử dụng tiền ngoài ngân sách chung.

Tổng thống Putin nêu điều kiện hòa bình cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ tiếp tục theo đuổi "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine trừ khi Kyiv chấp nhận một thỏa thuận có tính đến những lo ngại về an ninh của Moscow, trong cuộc họp báo "marathon" thường niên diễn ra hôm 14.12.

Cuộc họp báo năm nay được kết hợp với chương trình hỏi đáp "Direct Line" (Đường dây trực tiếp) mà qua đó, công chúng có thể gửi câu hỏi cho nhà lãnh đạo Nga. Theo RIA Novosti, sự kiện kéo dài 4 giờ 4 phút, trong đó ông Putin đã trả lời 67 câu hỏi. RT cho biết hơn 2 triệu câu hỏi đã được gửi về chương trình theo các hình thức khác nhau.

Những điểm nhấn trong cuộc ‘họp báo marathon’ của ông Putin

Trong phần đầu sự kiện, ông Putin đã trả lời nhiều câu hỏi về tình hình chiến sự ở Ukraine. Ông cho biết Nga đã cố gắng xây dựng quan hệ bình thường với Ukraine "bằng bất cứ giá nào" trong nhiều thập niên, nhưng việc này trở nên bất khả thi sau điều mà ông gọi là "vụ đảo chính" ở Kyiv năm 2014, theo RT. Ông gọi xung đột đang diễn ra ở Ukraine là "nội chiến" giữa anh em, và rằng người Nga và người Ukraine là một dân tộc.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng nói hòa bình sẽ được lập lại ở Ukraine khi Nga đạt được các mục tiêu trong "chiến dịch quân sự đặc biệt", bao gồm "phi phát xít hóa", "phi quân sự hóa" và đảm bảo Ukraine trung lập. "Về vấn đề phi quân sự hóa, nếu họ (người Ukraine) không muốn đạt được thỏa thuận thì chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp khác, bao gồm biện pháp quân sự", Reuters dẫn lời ông Putin.

Nga tấn công Ukraine với 42 UAV?

Không quân Ukraine ngày 14.12 cho hay Nga đã phóng tổng cộng 42 chiếc UAV tự sát kiểu Shahed vào Ukraine, bắt đầu từ tối 13.12, theo trang The Kyiv Independent. Các UAV này được phóng từ bán đảo Crimea, khu vực mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, cũng như từ vùng Krasnodar thuộc miền nam nước Nga.

Phần lớn số UAV nói trên được phóng hướng tới tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine và vụ tấn công mới nhắm vào thành phố Odessa đã khiến 11 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em nhập viện, theo The Kyiv Independent. Ukraine đã bắn hạ 41 UAV.

Chứng nhân 10 năm xung đột miền đông Ukraine nói về cái giá quá lớn cho mỗi mét đất

Cũng theo Không quân Ukraine, các lực lượng Nga ở tỉnh Kherson, cũng thuộc miền nam Ukraine, đã phóng 6 tên lửa S-300 về phía các tỉnh Mykolaiv và Kherson.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 9 chiếc UAV của Ukraine đã bị phá hủy hoặc bị chặn trên bầu trời hai tỉnh Moscow và Kaluga của Nga, theo Hãng tin TASS.

Hai bên không lập tức bình luận về các cáo buộc của đối phương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.