Chiến sự Ukraine ngày 664: Nga nâng cấp kho hạt nhân, Ukraine tính động viên 500.000 lính

20/12/2023 06:16 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã nâng cấp 'bộ ba hạt nhân', trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ quân đội của họ đang yêu cầu huy động thêm tới nửa triệu binh sĩ.

Nga nâng cấp "bộ ba hạt nhân", tự tin về vũ khí

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19.12 cho biết trang thiết bị quân sự hiện đại hiện chiếm tới 95% lực lượng hạt nhân chiến lược, hay còn gọi là "bộ ba hạt nhân", của Moscow. "Bộ ba hạt nhân" này gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.

"Năm nay, nhờ việc triển khai chương trình vũ khí nhà nước cũng như sự phối hợp chặt chẽ trong ngành công nghiệp quốc phòng, tỷ lệ vũ khí, thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược nói chung đã đạt 95%", Sputnik dẫn lời ông Putin phát biểu khi chủ trì cuộc họp Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow.

Chiến sự Ukraine ngày 664: Moscow nâng cấp kho hạt nhân, Kyiv tính động viên 500.000 lính - Ảnh 1.

Ông Putin cùng các quan chức và tướng lĩnh Nga đi xem triển lãm vũ khí sau cuộc họp tại Bộ Quốc phòng Nga hôm 19.12

REUTERS

Cũng theo nhà lãnh đạo, đối mặt với tình hình toàn cầu hiện nay và những "rủi ro quân sự - chính trị" mới xuất hiện, bộ ba hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc "đảm bảo thế cân bằng chiến lược giữa các cường quốc trên thế giới" và vai trò này ngày càng gia tăng.

Khoảng 15 hệ thống phóng tên lửa hạt nhân Yars và Avangard sẽ được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.

Điểm xung đột: Tướng Ukraine báo động thiếu đạn; tên lửa "khủng" nào đe dọa Mỹ ở Trung Đông?

Tại cuộc họp, ông Putin một lần nữa cáo buộc các nước phương Tây sử dụng Ukraine làm đại diện để tiến hành cuộc chiến chống lại nước Nga, đồng thời đặt câu hỏi về tính hợp pháp của quốc gia Ukraine, theo AFP. Ông cũng cáo buộc Mỹ lợi dụng châu Âu vì lợi ích riêng của mình và cho biết Nga không có kế hoạch gây chiến với châu Âu.

Ông cũng tuyên bố thiết bị quân sự của Nga đã chứng tỏ được "sự ưu việt" của mình" trước vũ khí của phương Tây, chỉ ra sự thất bại của chiến dịch phản công mà Kyiv phát động vào mùa hè này sau tập hợp vũ khí do phương Tây cung cấp. Tổng thống Nga cho rằng những lời tung hô về khả năng bất khả xâm phạm của vũ khí phương Tây đã được làm sáng tỏ trong cuộc xung đột đến nay đã kéo dài gần 2 năm.

Theo nhà lãnh đạo, lực lượng vũ trang Nga hiện nắm quyền chủ động trên chiến trường ở Ukraine và đang làm mọi thứ cần thiết. "Đánh giá tình hình hiện tại trên thực địa, tôi có thể tự tin nói rằng quân đội Nga đang giành được thế chủ động. Về cơ bản, chúng tôi đang làm những gì cần thiết", ông Putin nói.

Các nước liên quan chưa bình luận về tuyên bố của ông Putin.

Máy bay F-16 có thể giúp Ukraine thay đổi cuộc chơi như thế nào

Nga cáo buộc NATO trực tiếp can dự xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 19.12 nói một số quốc gia thành viên NATO đã có mặt trên thực địa trong xung đột ở Ukraine. Ông cáo buộc quân nhân phương Tây đang vận hành một số hệ thống vũ khí nhất định và hàng trăm vệ tinh thuộc khối quân sự do Mỹ đứng đầu đang giám sát Kyiv.

Phát biểu trong cuộc họp tại Bộ Quốc phòng Nga mà Tổng thống Putin cũng tham gia, ông Shoigu cho biết "các thành viên NATO đang trực tiếp vận hành các hệ thống phòng không, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống rốc két phóng loạt" ở Ukraine, theo Đài RT. Ông trích dẫn các đoạn thu sóng vô tuyến có sự góp mặt của những người nói tiếng Anh và tiếng Ba Lan.

Theo ông Shoigu, các sĩ quan phương Tây cũng đang đóng vai trò tích cực trong việc chuẩn bị cho các hoạt động quân sự của Ukraine cũng như huấn luyện quân đội, cả ở nước họ và ở Ukraine.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng sự tham gia ngày càng sâu của phương Tây trong xung đột sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Moscow một cách không cần thiết.

Mỹ chuẩn bị gói viện trợ cuối cho Ukraine trước khi cạn ngân sách

Phát biểu của ông Shoigu xuất hiện trong bối cảnh các thành viên NATO ở châu Âu là Phần Lan và Đan Mạch đã đạt được các thỏa thuận hợp tác quân sự với Mỹ, cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các cơ sở và đồn trú trên lãnh thổ 2 nước này.  

Các nước liên quan chưa bình luận về tuyên bố của ông Shoigu.

Quân đội Ukraine yêu cầu động viên thêm binh sĩ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.12 cho biết quân đội nước này đã yêu cầu huy động thêm 450.000-500.000 binh sĩ, nhưng quyết định cuối cùng về lệnh động viên vẫn chưa được đưa ra.

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Ukraine nói các quan chức hàng đầu quân đội và chính phủ dự kiến thảo luận về "vấn đề động viên rất nhạy cảm này" và quốc hội sau đó sẽ xem xét. Ông Zelensky cho hay việc tiến hành động viên quân sự với quy mô như trên sẽ yêu cầu bổ sung ngân sách.

"Họ đề xuất huy động thêm 450.000-500.000 người. Đây là một con số rất nghiêm trọng... Tôi đã nói rằng tôi cần thêm lý lẽ để ủng hộ việc này. Bởi vì trước hết đó là vấn đề con người; thứ hai, đó là vấn đề về sự công bằng, năng lực quốc phòng và tài chính", ông nói.

Chuẩn tướng Ukraine báo động tình trạng thiếu pháo binh, giảm quy mô hoạt động

Theo ông Zelensky, nói tiến hành động viên theo kế hoạch của quân đội, ngân sách sẽ cần thêm 500 tỉ hryvnia (13,5 tỉ USD).

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết vào mùa hè năm ngoái rằng khoảng 1 triệu người đã tham gia vào lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.