Chiến sự Ukraine ngày 720: Tỉ phú giàu nhất thế giới phản đối viện trợ cho Kyiv

14/02/2024 05:16 GMT+7

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bao gồm khoản viện trợ 61 tỉ USD cho Ukraine dù dự luật này có thể không qua được ải Hạ viện Mỹ. Tỉ phú Elon Musk là một trong những người không ủng hộ dự luật này.

Dự luật gây tranh cãi

Thượng viện Mỹ ngày 13.2 đã thông qua dự luật quy định các khoản viện trợ mới cho Ukraine, Israel và Đài Loan, cũng như các khoản chi tiêu khác, với tổng giá trị lên đến 95,34 tỉ USD, ngay cả khi dự luật này có khả năng không qua được ải Hạ viện Mỹ.

Reuters cho hay kết quả bỏ phiếu ở Thượng viện Mỹ là 70 phiếu thuận - 29 phiếu chống, vượt ngưỡng tối thiểu 60 phiếu để thông qua dự luật. Trong đó, 22 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng với hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ dự luật.

Chiến sự Ukraine ngày 720: Tỉ phú giàu nhất thế giới phản đối viện trợ cho Kyiv- Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk

REUTERS

Một ngày trước đó, tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, nói với các chính trị gia đảng Cộng hòa rằng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "không đời nào" có thể thua trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời phản đối việc Mỹ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Kyiv.

"Việc chi tiêu này không giúp ích gì cho Ukraine. Kéo dài chiến sự không giúp ích gì cho Ukraine", ông Musk nói trong cuộc thảo luận có sự tham gia của một số thượng nghị sĩ Cộng hòa trên X Spaces, nền tảng thuộc mạng xã hội X (Twitter trước đây), theo Bloomberg.

Điện Kremlin nói gì về cáo buộc Nga dùng thiết bị internet Starlink của tỉ phú Musk?

Nga truy nã lãnh đạo, quan chức Baltic

Nga đã phát lệnh truy nã Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cùng 2 quan chức khác của Estonia và Lithuania về một vụ án hình sự không được công bố.

Chính quyền Nga ngày 13.2 đã tuyên bố Thủ tướng Estonia Kaja Kallas là người bị truy nã, theo AFP. Cơ sở dữ liệu người bị truy nã của Bộ Nội vụ Nga cho thấy bà Kallas bị truy nã theo Luật Hình sự nước này nhưng không nêu rõ cáo buộc.

Ngoài Thủ tướng Estonia còn có Quốc vụ khanh Estonia Taimar Peterkop và Bộ trưởng Văn hóa Lithuania Simonas Lairys bị Nga đưa vào danh sách truy nã. Hãng TASS dẫn nguồn tin tiết lộ những vị trên bị cáo buộc "phá hoại các công trình tôn vinh binh sĩ thời Liên Xô".


Nga đưa nhiều chính trị gia nước ngoài vào danh sách truy nã vì phá hủy tượng đài

Nga sử dụng tên lửa bội siêu thanh Zircon?

Ông Oleksandr Ruvin, Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học về khám nghiệm pháp y Kyiv, ngày 12.2 cho biết trên Telegram rằng cơ quan của ông đã hoàn thành phân tích sơ bộ về các mảnh tên lửa được thu thập sau cuộc tấn công của Nga hôm 7.2, theo Reuters.

Ông Ruvien đăng kèm một đoạn video về thứ được cho là xác tên lửa với những dấu hiệu cụ thể trên bề mặt. "Trong trường hợp này, chúng tôi thấy các yếu tố đặc trưng của tên lửa 3M22 Zircon. Các bộ phận và mảnh vỡ từ động cơ và cơ cấu lái có dấu hiệu cụ thể", ông viết.

Nếu đúng như vậy, vụ tấn công hôm 7.2 đánh dấu lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa bội siêu thanh Zircon trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga không lập tức đưa ra bình luận.

Nga không kích làm hư hại nhà máy điện Dnipro?

Các quan chức và truyền thông Ukraine ngày 13.2 cho biết Nga đã tấn công thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, làm hư hại một nhà máy điện và buộc chính quyền phải đóng cửa các trường học và sơ tán một bệnh viện.

Không quân Ukraine thông báo trên Telegram rằng thành phố có gần một triệu dân này đã bị tấn công bởi một tên lửa và bốn nhóm máy bay không người lái tiếp cận từ phía nam, phía đông và phía bắc. Phía Ukraine đã bắn hạ 16 trong số 23 máy bay không người lái.

Ông Trump kêu gọi đảng Cộng hòa hủy dự luật viện trợ Ukraine

Nhà cung cấp điện tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết một nhà máy nhiệt điện đã bị hư hại nghiêm trọng, song không có thương vong.

Công ty không cho biết nhà máy điện nằm ở đâu, nhưng công ty cấp nước của Dnipro cho biết trên Telegram rằng "do mất điện", nguồn cung cấp nước đã bị tạm dừng cục bộ và truyền thông Ukraine đưa tin một nhà máy điện ở Dnipro đã bị tấn công.

Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị tấn công nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông cho biết 10 máy bay không người lái đã bị phá hủy tại thành phố Dnipro.

Theo Thị trưởng Dnipro Borys Filatov, chính quyền đóng cửa các trường học ở một khu vực lân cận và sơ tán ít nhất một bệnh viện trước đợt rét đậm dự kiến sẽ làm gia tăng áp lực lên lưới điện.

Nga không lập tức đưa ra bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.