Chiến sự Ukraine ngày 749: Nga cảnh báo xung đột có thể vượt tầm kiểm soát

14/03/2024 04:56 GMT+7

Nga cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và mở rộng về mặt địa lý do hành động thiếu cân nhắc của một hoặc hai quốc gia thành viên trong liên minh quân sự NATO.

Trong một cuộc họp báo hôm 13.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng tình hình xung quanh Ukraine đang trở nên nguy hiểm và rủi ro đang gia tăng.

"Do những hành động khiêu khích thiếu cân nhắc, thậm chí của chỉ một hoặc hai quốc gia thành viên EU hoặc NATO, cuộc khủng hoảng Ukraine hoàn toàn có thể vượt ra ngoài biên giới địa lý, có quy mô hoàn toàn khác và diễn biến không thể kiểm soát", Reuters dẫn lời bà Zakharova.

Bà Zakharova cho biết Moscow tin rằng phương Tây hiện đang đi "bên bờ vực thẳm " và cũng đẩy thế giới đến bên bờ vực thông qua những hành động của họ đối với Ukraine.

Điểm xung đột: Châu Âu chưa sẵn sàng đối đầu Nga; ông Putin sẽ làm gì nếu quân Mỹ đến Ukraine?

"Phương Tây sẽ phải học cách tính toán không chỉ tham vọng địa chính trị của mình mà còn cả lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác", bà nói, kêu gọi phương Tây từ bỏ ý tưởng đánh bại Nga về mặt chiến lược và ngừng hỗ trợ Ukraine bằng tiền và vũ khí.

Tổng thống Putin "khoe" năng lực hạt nhân, Mỹ phản pháo

Trong phát biểu được đăng tải trên truyền thông nhà nước hôm 13.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng bộ ba hạt nhân chiến lược của nước ông "tiên tiến và hiện đại hơn nhiều so với Mỹ".

Chiến sự Ukraine ngày 749: Nga cảnh báo xung đột có thể vượt tầm kiểm soát- Ảnh 1.

Ông Putin trả lời phỏng vấn truyền hình Nga hôm 12.3

REUTERS

Ông Putin cũng cảnh báo phương Tây rằng Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân về mặt kỹ thuật và nếu Mỹ đưa quân tới Ukraine, Điện Kremlin sẽ coi đó là hành động leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột đến nay đã bước sang năm thứ ba.

Đáp lại những lời lẽ này, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington vẫn chưa điều chỉnh tư thế hạt nhân của mình và không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Bà Adrienne Watson, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết trong một tuyên bố rằng "những lời lẽ hùng hổ về vũ khí hạt nhân của Nga là liều lĩnh và vô trách nhiệm trong suốt cuộc xung đột này", theo Reuters.

Phần Lan cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho 'xung đột lâu dài' với phương Tây

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 13.3, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho rằng Moscow đang chuẩn bị cho "một cuộc xung đột lâu dài với phương Tây", nhấn mạnh Nga là "mối đe dọa quân sự lâu dài và căn bản đối với châu Âu".

"Nếu chúng ta, với tư cách một châu Âu thống nhất, không đối phó được thách thức này, thì những năm tới sẽ tràn ngập nguy hiểm và mối đe dọa tấn công rình rập", AFP dẫn lời nhà lãnh đạo Phần Lan.

Ông Orpo kêu gọi 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) tăng cường chi tiêu quốc phòng và cho rằng khối này phải tự lo lấy việc phòng thủ của mình. "Nga không phải là bất khả chiến bại", ông nói thêm.

Kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump là cắt đứt hoàn toàn viện trợ?

Mỹ viện trợ 300 triệu USD vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12.3 công bố gói vũ khí khẩn cấp trị giá 300 triệu USD để hỗ trợ Ukraine. Ông Biden nhấn mạnh gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine, gồm tên lửa, đạn pháo và đạn dược, "gần như không đủ" và sẽ hết trong vài tuần nữa, khiến Ukraine rơi vào tình trạng bị các lực lượng Nga áp đảo, theo AFP.

Nhà Trắng cho hay gói viện trợ vũ khí 300 triệu USD, gói đầu tiên kể từ tháng 12.2023, được thực hiện bằng cách sử dụng số tiền mà Lầu Năm Góc đã tiết kiệm từ các chương trình mua sắm khác, cho phép ông Biden vượt qua hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Trong khi đó, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm 13.3 đã đồng ý cung cấp 5 tỉ euro viện trợ quân sự cho Ukraine như một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ hỗ trợ do EU điều hành, theo Reuters.

Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu ở Nga

Ukraine đã tấn công các cơ sở hóa dầu trên lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái hôm 13.3, ngày thứ hai liên tiếp, gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của Rosneft. Đây là một trong một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào ngành năng lượng của Nga trong những tháng gần đây, Reuters đưa tin.

Một ngày sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy lọc dầu của Lukoil ở Nizhny Novgorod, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở khu vực Rostov và Ryazan, theo các quan chức Nga.

Thống đốc Pavel Malkov cho biết tại Ryazan, cách Moscow 180 km, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu của Rosneft, nhà máy lớn thứ bảy của Nga, và đã có báo cáo ban đầu về thương tích. Trong cập nhật sau đó, ông cho biết ngọn lửa đã được dập tắt.

Nga dùng bom lượn phá hủy mọi công sự của Ukraine

Hai nguồn tin quen thuộc với tình hình nói với Reuters rằng nhà máy lọc dầu trên đã buộc phải đóng cửa hai đơn vị lọc dầu chính. Rosneft không lập tức bình luận.

Thống đốc Vasily Golubev cho biết tại Rostov không có thương vong nhưng nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk buộc phải ngừng sản xuất. Hai nguồn tin sau đó nói với Reuters rằng hoạt động tại nhà máy lọc dầu đã được nối lại.

Kyiv không lập tức bình luận nhưng một nguồn tin Ukraine nói với Reuters rằng các cuộc tấn công trên được thực hiện bởi cơ quan an ninh SBU của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.