Chờ HLV Troussier giải quyết bài toán hàng thủ

02/01/2024 05:53 GMT+7

Chấn thương đồng loạt của nhiều trụ cột khiến hàng thủ đội tuyển Việt Nam (VN) rơi vào khó khăn trầm trọng.


"BÃO" CHẤN THƯƠNG CÀN QUÉT

Trận đấu gần nhất của đội tuyển VN tại Asian Cup là thất bại 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết đầu năm 2019. Ở trận này, hàng thủ gồm thủ môn Văn Lâm, các trung vệ Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, cùng bộ đôi hậu vệ cánh Văn Hậu, Trọng Hoàng. Sau 5 năm, nhiều khả năng đội tuyển VN sẽ không còn một nhân tố nào trong hàng phòng ngự nói trên khi tái đấu Nhật Bản ngày 14.1 tới.

Chờ HLV Troussier giải quyết bài toán hàng thủ- Ảnh 1.

Thủ môn Đặng Văn Lâm không thể dự Asian Cup vì chấn thương

MINH TÚ

Thủ môn Văn Lâm đã chia tay đội vì chấn thương. Với lý do tương tự, Tiến Dũng xin rút lui, còn Văn Hậu không được triệu tập từ đầu. Trọng Hoàng từ lâu không còn lên tuyển. Hai trung vệ còn lại gồm Duy Mạnh, Ngọc Hải bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Thành Chung, một trung vệ dự phòng "hàng hiệu", cũng rời đội bởi không kịp bình phục.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Dưới thời HLV Park Hang-seo trước đây, hàng thủ là điểm tựa thành công. Dù HLV Philippe Troussier thay đổi triết lý chơi, từ phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng và pressing chủ động, hàng thủ vẫn là phòng tuyến quan trọng nhất. Đặc biệt khi đội tuyển VN sẽ gặp những đội rất mạnh (trước mắt là Nhật Bản, Iraq) tại Asian Cup 2023, nhưng trong tay "phù thủy trắng" không còn những tấm lá chắn vững vàng như 5 năm trước.

Chờ HLV Troussier giải quyết bài toán hàng thủ- Ảnh 2.

Ngọc Hải (số 3) chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương cơ khép

Những trung vệ khỏe mạnh hiện tại của đội tuyển VN còn Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Ngọc Bảo và Tuấn Dương. Ở hai biên, cánh trái gồm Việt Hưng, Minh Trọng, Thanh Thịnh, còn cánh phải có Tấn Tài, Tiến Anh, Văn Cường và Văn Thanh. 5 năm trước ở Asian Cup 2019, chỉ có Tấn Tài được triệu tập dự giải, nhưng anh cũng ngồi dự bị. Xét về kinh nghiệm, cũng chỉ có Tấn Tài, Văn Thanh, Việt Anh, Thanh Bình từng chơi quá 2 giải quốc tế ở cấp đội tuyển quốc gia trước khi ông Troussier đến. Số cầu thủ còn lại mới "ăn cơm tuyển" chưa đến 1 năm.

ĐỊNH HÌNH HÀNG THỦ

Đội tuyển VN đã đấu 8 trận dưới thời HLV Troussier. Sau 3 trận đầu toàn thắng và sạch lưới trước các đội Hồng Kông, Syria và Palestine, các học trò của ông Troussier thua Trung Quốc (0-2), Uzbekistan (0-2), Hàn Quốc (0-6), Iraq (0-1). 11 bàn thua sau 4 trận gặp các đội nhóm đầu châu Á (trung bình 2,75 bàn thua mỗi trận) là con số đáng báo động.

HLV Troussier đã chỉ rõ, đội tuyển VN gặp vấn đề ở khâu tổ chức đội hình khi phòng ngự. Các cầu thủ thiếu liên lạc, không bọc lót hiệu quả, yếu trong tranh chấp tay đôi. Sai lầm cá nhân cũng là vấn đề lớn, khi Tuấn Tài cùng đồng đội còn non kinh nghiệm, không đủ thể lực và trí lực để tập trung suốt 90 phút. Việc liên tục thủng lưới trong khoảng 15 phút cuối là điểm yếu của một tuyến phòng ngự đã vắng đi những cầu thủ giỏi nhất, buộc phải xây lại từ đầu.

Về trình độ cầu thủ, chiến lược gia người Pháp cũng nhấn mạnh, ông không thể kiểm soát hoàn toàn, mà đây thực ra thuộc về khâu đào tạo ở CLB cũng như chất lượng giải quốc gia. HLV Park Hang-seo từng thành công với hàng thủ cứng cáp, bởi ông có những hậu vệ bản lĩnh. Còn hiện tại, HLV Troussier chưa đủ "bột" để gột nên "hồ". Tuy nhiên, việc xây dựng đấu pháp phù hợp hơn với trình độ cầu thủ là giải pháp tình thế để gỡ rối.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ: "Một số ca chấn thương ở đội tuyển VN rất đáng tiếc, nhưng đây là những vị trí có thể thay thế được, với lực lượng trẻ mà ông Troussier đang có. Những trung vệ như Việt Anh, Thanh Bình đều có suất cứng, Tuấn Tài liên tục đá chính trong hệ thống 3-4-3 của ông Troussier. Ở vị trí thủ môn, Văn Lâm chấn thương, song Nguyễn Filip cũng là thay thế rất chất lượng. Vấn đề của đội tuyển VN là tìm sơ đồ, đấu pháp tối ưu hóa năng lực của những cầu thủ còn lại, xây dựng lối chơi tốt nhất có thể và làm tốt khâu tâm lý. Đừng đặt nặng thành tích tại Asian Cup, mà nên tính toán từng trận một. Đội tuyển VN sẽ xác định mục tiêu cho từng trận, đơn cử như hòa Nhật Bản, Iraq, hay thắng Indonesia. Còn lại, điều quan trọng nhất với đội tuyển VN là hoàn thiện lối chơi và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.