Cho học sinh vào học lúc 8 giờ: Phòng và Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
05/07/2023 18:00 GMT+7

Trường tiểu học Lê Đình Chinh, P.16, Q.11, TP.HCM cho biết từ năm học 2023-2024 sẽ cho học sinh vào học tiết học đầu tiên từ 8 giờ sáng. Thông tin này nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Cho học sinh vào học lúc 8 giờ: Phòng GD và Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Q.11

N.P

Hôm qua, 4.7, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, thầy Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh, cho biết bắt đầu từ năm học mới 2023-2024, giờ vào học của học sinh có sự điều chỉnh. Giờ trống đánh tập trung các em học sinh là 7 giờ 45, học sinh sẽ có 10 phút tập trung, sinh hoạt đầu giờ dưới sân trường sau đó đi lên lớp. Tiết học đầu tiên trong ngày sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Việc này đã thông báo tới phụ huynh học sinh, giáo viên của trường từ ngày tổng kết năm học vừa qua.

Dù vào học muộn hơn 15 phút, nhưng giờ tan học vẫn là 16 giờ, vì có điều chỉnh thời gian ra chơi buổi chiều của các em.

Trong năm học 2022-2023, học sinh tập trung ở sân trường lúc 7 giờ 30 và vào học tiết đầu tiên lúc 7 giờ 45.

Lý do lùi giờ vào học thêm 15 phút là nhà trường muốn cho học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, ăn sáng, chuẩn bị đến trường, cha mẹ và các con đều không phải cập rập buổi sáng.

Hôm nay, 5.7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.11 cho biết chưa nghe nhà trường báo cáo gì về việc điều chỉnh giờ học này nên đang yêu cầu lãnh đạo Trường tiểu học Lê Đình Chinh làm báo cáo, giải trình về việc điều chỉnh giờ học để Phòng GD-ĐT Q.11 có căn cứ để báo cáo lãnh đạo UBND quận.

Cho học sinh vào học lúc 8 giờ: Phòng GD và Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì? - Ảnh 2.

Thời gian biểu của Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Q.11 từ năm học 2023-2024

N.P

Trường học được quyết định giờ vào học không?

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên vào chiều nay, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở đã có văn bản chính thức về việc rà soát, điều chỉnh giờ vào học tiết học đầu tiên của tất cả các trường từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

"Ở bậc tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục giờ vào học tiết học đầu tiên không trước 7 giờ 30 phút, còn nếu vào học ở sau giờ đó, thì mỗi trường cần có thời gian khoa học. Và trước khi quyết định thời gian đó thì nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể trình lên cơ quan quản lý của mình, ví dụ ở đây là Phòng GD-ĐT Q.11, UBND Q.11. Vì giờ giấc vào học, ra về còn liên quan nhiều yếu tố khác, không chỉ nằm trong nội bộ trường học mà còn là vấn đề an ninh trật tự trường học, giao thông trước trường học…", ông Hồ Tấn Minh cho biết.

Tháng 10.2022, Báo Thanh Niên từng có loạt bài Nên lùi giờ vào học, các chuyên gia sức khỏe cho thấy cần lùi giờ vào học vì chiều cao, trí tuệ của học sinh. Sau đó, ngày 1.11.2023, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản chính thức về việc rà soát và điều chỉnh giờ vào học tiết học đầu tiên của tất cả các trường từ mầm non, tiểu học và THCS, THPT.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu giờ học tiết học đầu tiên ở bậc học mầm non và tiểu học không trước 7 giờ 30 phút; bậc THCS không trước 7 giờ 15 phút; bậc THPT không trước 7 giờ. Đồng thời, nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút. Không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. Sau đó, hàng loạt trường ở các quận, huyện đã có sự rà soát, điều chỉnh. Trường nào đã làm đúng theo hướng dẫn trên của sở về giờ vào học tiết học đầu tiên thì giữ nguyên, còn lại đều đã thay đổi.

Học sinh tiểu học vào học lúc 8 giờ là hợp lý

Bạn đọc Báo Thanh Niên gửi nhiều bình luận phía dưới bài viết Một trường TP.HCM vào học lúc 8 giờ, từ năm học mới, bày tỏ sự tán đồng với sự điều chỉnh của thầy hiệu trưởng.

Phụ huynh Trịnh Cường bình luận: "Rất nhiều phụ huynh và nhiều người đồng thuận đánh giá cao việc trường đi tiên phong, cái gì phù hợp và thuận lợi cho các cháu thì nên làm ngay là đây".

Bạn đọc HPVinh: "Tôi nghĩ lùi thời gian học như vậy là hợp lý. Tránh tình trạng học sinh ngủ gật, ngáp trong giờ học.

Còn bạn đọc phuoctamnguy chia sẻ về việc học sinh vào học lúc 8 giờ: "Tôi nghĩ đây là sự tiên phong, một bước đột phá tích cực. Ở chỗ tôi 6 giờ 45 là học sinh phải có mặt, 7 giờ là đánh trống. Em nào đến trường sau 7 giờ là xem như đi trễ. Tôi chỉ cần lùi 30 phút thôi là mọi việc sẽ ổn, đỡ khổ cho phụ huynh chúng tôi rất nhiều".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.