Chó nghiệp vụ tìm kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở núi ở Quảng Ngãi

12/10/2022 21:05 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động chó nghiệp vụ đến hiện trường để tìm kiếm kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở núi ở khu vực thủy điện Kà Tinh 1, H.Trà Bồng.

Đưa chó nghiệp vụ lên vùng sạt lở núi tìm kiếm kỹ sư mất tích

Chiều 12.10, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, hiện có 4 xe máy múc cùng lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở núi vùi lấp tổ máy phát điện, thuộc Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 (xã Trà Lâm, H.Trà Bồng). Đồng thời, các lực lượng chức năng đã đưa chó nghiệp vụ lên hiện trường để tìm kiếm kỹ sư mất tích.

Chó nghiệp vụ đã có mặt tại điểm sạt lở khu vực thủy điện Kà Tinh 1

HẢI PHONG

Theo Công an H.Trà Bồng, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm bằng các thiết bị, phương tiện, máy móc… nhưng vẫn không tìm thấy tung tích nạn nhân bị mất tích tại điểm sạt lở Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, chiều 12.10, trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Trà Bồng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động chó nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường để tìm kiếm kỹ sư mất tích.

Nhiều phương tiện xe cơ giới được điều động để khắc phục sạt lở tỉnh lộ 622B và tìm kỹ sư mất tích

HẢI PHONG

Sáng cùng ngày, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã cho nổ mìn phá đá mở rộng phạm vi tìm kiếm kỹ sư Nguyễn Văn Nam (người mất tích trong đêm xảy ra sạt lở núi).

Đơn vị này cũng đã điều động các phương tiện, thiết bị cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích và tham gia giải tỏa điểm sạt lở núi.

Gia đình, đồng nghiệp "đứng ngồi không yên" tìm kỹ sư mất tích sau vụ sạt lở

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 10.10, do mưa lớn kéo dài, một mảng núi nằm kế bên tổ máy phát điện, Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 bị sạt lở, kéo theo hàng nghìn khối đất, đá vùi lấp tổ máy phát điện. Vụ sạt lở cũng khiến kỹ sư Nguyễn Văn Nam mất tích.

Trong đêm 10.10, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo H.Trà Bồng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục và tìm kiếm kỹ sư mất tích. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, nước lũ chảy xiết, độ dốc cao nên việc khắc phục, cứu người không thể tiến hành được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.