Chờ những đôi chân vô địch Đông Nam Á tại giải U.21

Quang Tuyến
Quang Tuyến
18/09/2023 09:02 GMT+7

Khá thú vị khi khai mạc VCK giải U.21 quốc gia lần thứ 7 năm 2023 vào chiều nay (18.9) tại Thanh Hóa sẽ có màn ra mắt của những nhà vô địch U.23 Đông Nam Á.

Thái Bá Đạt (CLB PVF-CAND), Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Đăng Dương (CLB Viettel) là 3 gương mặt mới 18 tuổi vừa vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan. Họ đều thuộc dạng tiềm năng, đang phát triển tốt về cả kỹ thuật lẫn tư duy chiến thuật, ít nhiều đã để lại dấu ấn rõ nét. Chẳng hạn như cú sút 11 m lạnh lùng cuối cùng của Bá Đạt dập tắt tham vọng của U.23 Indonesia ở trận chung kết. Hoặc những pha đảo người đi bóng thông minh, xử lý khéo léo của Đăng Dương hay những cú ra chân nhanh như điện của Hữu Tuấn mà bàn thắng vào lưới Philippines rất đẹp mắt là một minh chứng.

Chờ những đôi chân vô địch Đông Nam Á tại giải U.21 - Ảnh 1.

Thái Bá Đạt, nhà vô địch U.23 Đông Nam Á, sẽ ra sân vào chiều nay

Khả Hòa

Họ không có tên trong danh sách dự ASIAD 19 không phải vì không đủ sức cạnh tranh với những người khác. Trong bối cảnh bóng đá VN đang có rất nhiều gương mặt mới sau thế hệ tài năng như Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức… thì từ ông Troussier đến HLV Hoàng Anh Tuấn đều có chung quan điểm là phải thử thách cầu thủ càng nhiều càng tốt.

Cả 3 gương mặt ưu tú lứa tuổi 18 nói trên đã bước đầu khẳng định mình ở sân chơi Đông Nam Á nên chính HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông cũng không vội "vắt sữa" cho nhiều giải lớn cấp độ cao hơn liên tục. Quan trọng là để họ tiếp tục phát triển từng bước ở những sân chơi vừa tầm mà U.21 chính là thước đo hữu hiệu nhất.

Thế nên chiều nay các đôi chân vô địch Đông Nam Á này không chỉ chứng tỏ mình một cách hùng hồn mà họ còn phải khẳng định tầm vóc đã hình thành so với các bạn cùng trang lứa. Thái Bá Đạt trong vai trò tiền vệ trung tâm sẽ dẫn dắt lối chơi của U.21 PVF-CAND đối đầu với đội đồng chủ nhà Thanh Hóa đầy tham vọng với những cái tên không hề thua kém như Nguyễn Ngọc Mỹ, Hà Minh Đức, Cầm Bá Thành, Nguyễn Công Sơn.

Còn bộ đôi tấn công Đăng Dương - Hữu Tuấn sẽ có nhiều cơ hội hơn khi gặp "ngựa ô" Tây Ninh. Cả hai còn được sự tiếp sức của tài năng trẻ khác là Công Phương, 17 tuổi, cũng mới được HLV Hoàng Anh Tuấn trả về để cho những lần tập trung sau. Họ sẽ đủ sức tung hoành khi bên cạnh có các đàn anh đầy kinh nghiệm như Văn Tú, Thành An, Tuấn Phong, Ngọc Tú để nâng thêm sức mạnh cho U.21 Viettel. 

Lịch thi đấu ngày khai mạc 18.9: U.21 Viettel - Tây Ninh (14 giờ 30, trên sân Trường ĐH Hồng Đức); Đông Á Thanh Hóa - PVF-CAND (17 giờ 30, trên sân Thanh Hóa; FPT play trực tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.