Chờ Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam gây bất ngờ ở giải châu Á

29/08/2023 06:12 GMT+7

Ngày 30.8 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam bước vào tranh tài giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á, chạm trán với các đối thủ mạnh.

Một ngày sau khi vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 tại Lào Cai, Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tức tốc lên đường sang Thái Lan tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 (từ 30.8 đến 6.9). Giải đấu có sự tham dự của tất cả các đội hàng đầu châu lục gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, nên mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là nỗ lực tiến sâu nhất có thể.

Chờ Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam gây bất ngờ ở giải châu Á - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy (trái) cùng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nỗ lực tiến sâu ở giải vô địch châu Á khởi tranh ngày mai tại Thái Lan

ĐOÀN TUẤN

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Đài Loan, Uzbekistan. Ở bảng đấu này, đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá mạnh nhất khi xếp hạng 35 thế giới trong khi đội tuyển Việt Nam (hạng 48), Đài Loan (hạng 51), Uzbekistan (hạng 69). Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ cạnh tranh ngôi nhì bảng với đội Đài Loan nhằm giành quyền vào vòng loại thứ hai dành cho đội nhất, nhì các bảng. Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội cũng khát khao tạo bất ngờ cho đội tuyển Hàn Quốc để chiếm ngôi nhất bảng, với mục tiêu có được vị trí thuận lợi ở vòng loại thứ hai.

Chờ Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam gây bất ngờ ở giải châu Á - Ảnh 2.

Nhà vô địch VTV Cup 2023 sẵn sàng chinh phục giải bóng chuyền vô địch châu Á

ĐOÀN TUẤN

Đội tuyển Hàn Quốc hiện không có phong độ tốt khi chưa thắng trận nào ở các giải trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới từ đầu năm đến nay. Trong khi đó Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội có sự tập trung tập luyện, thi đấu xuyên suốt từ đầu năm nên có sự gắn kết, tiến bộ nhất định. Đó là lý do giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo ra bất ngờ cho đội tuyển Hàn Quốc ở trận mở màn giải vô địch châu Á ngày mai (30.8).

Chờ Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam gây bất ngờ ở giải châu Á - Ảnh 3.

Đội tuyển Hàn Quốc từng thất thủ trước Việt Nam ở Cúp bóng chuyền châu Á 2022 nhưng khi đó họ cử đội trẻ tham dự

AVC

14 tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2023 gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Phạm Thị Hiền, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh và Lê Thị Thanh Liên. Lực lượng này có 2 gương mặt mới so với trước đó là phụ công Phạm Thị Hiền và libero Lê Thị Thanh Liên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.