Cho trẻ học trước chương trình lớp 1: Chín ép thì sẽ sượng!

08/05/2023 08:15 GMT+7

Là một người mẹ, đồng thời là người sáng lập dự án phi lợi nhuận Trường nhà hạnh phúc, tác giả chương trình "Tiền tiểu học hạnh phúc", chị Nguyễn Thùy Liên cho hay bản thân rất thấu hiểu những băn khoăn và lo lắng của các bậc phụ huynh khi sốt ruột cho con học toán giỏi, đọc thông viết thạo trước khi con vào lớp 1.

Theo chị Thùy Liên, nhiều cha mẹ đã thấy có hiện tượng trẻ vào lớp 1 không theo kịp chương trình nên buồn vì thua kém bạn bè. Nhưng ngay cả khi đã cho con học sớm thì cũng không thật sự an tâm bởi nhiều trẻ cảm thấy chán khi vào lớp 1 phải học lại cái mình đã biết, trở nên mất tập trung rồi sau đó bị "đuối".

Cho trẻ học trước chương trình lớp 1: Chín ép thì sẽ sượng! - Ảnh 1.

Trẻ lớp lá đến tham quan một trường tiểu học để làm quen trước khi vào lớp 1

CẨM ĐAN

"Vậy có nên cho con học chữ, học toán trước khi vào lớp 1 không? Tôi muốn chia sẻ một điều rằng tình yêu học tập của con là yếu tố quan trọng nhất. Nếu con yêu thích học tập, con sẽ học tốt bất kể chương trình nào. Thế nên phụ huynh cần cân nhắc việc lựa chọn của mình có thể làm con trở nên sợ học hoặc chán học hay không. Hãy tìm hiểu kỹ cái con học để đảm bảo nội dung khoa học, phù hợp tâm lý lứa tuổi", chị Nguyễn Thùy Liên nói.

Đặc biệt, chị Thùy Liên lưu ý phụ huynh: "Tiền tiểu học là học giai đoạn trước của chương trình tiểu học chứ không phải là học sớm hết chương trình tiểu học. Chín ép thì sẽ sượng. Khi trẻ tham gia chương trình tiền tiểu học ở trường mầm non, cha mẹ có thể trao đổi với nhà trường để hiểu được sự kết nối của nó với chương trình lớp 1 cũng như quan sát cảm nhận của con khi học".

Tác giả chương trình "Tiền tiểu học hạnh phúc" cho biết để con yêu thích học tập, phát triển năng lực của mình một cách bền vững và hạnh phúc thì khi trẻ đã vào lớp 1, nếu con gặp khó khăn, cha mẹ hãy lắng nghe và tìm hiểu các thách thức con đang gặp phải để cùng con tìm cách giải quyết. Sau đó, phụ huynh chủ động liên hệ với giáo viên để trao đổi về tình hình của con với một tâm thế tìm hiểu, hợp tác tích cực để cùng tìm ra những giải pháp giúp con học tập tốt hơn. "Điều này sẽ khá lạ lẫm với nhiều phụ huynh, nhưng cách làm này sẽ giúp con học cách thích nghi và giải quyết vấn đề, một năng lực vô cùng cần thiết trong tương lai đầy biến động", chị Thùy Liên trao đổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.