Cho trẻ ngủ chung với cha mẹ đến tuổi nào?

Thiên Lan
Thiên Lan
14/11/2022 16:15 GMT+7

Không có hướng dẫn cụ thể nào về độ tuổi nên cho trẻ ngủ chung hoặc ngủ riêng với cha mẹ. Quyết định được đưa ra chủ yếu tùy vào hoàn cảnh và sự lựa chọn của chính cha mẹ.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy ở Trung Quốc 25% trẻ vị thành niên ngủ chung với cha mẹ. Ở Brazil, có nơi có tới 47% trẻ em trong độ tuổi đi học ngủ chung giường với cha mẹ, trong khi tỷ lệ này ở Ý là 30% trẻ em, theo trang News.com.au.

Tuy nhiên, khi trẻ lớn hơn một chút, chúng nên được khuyến khích ngủ riêng.


Ngủ chung hay riêng tốt cho quan hệ vợ chồng?

Tại sao khi trẻ lớn được khuyến khích ngủ riêng?

Việc cha mẹ ngủ chung giường với con khi trẻ lớn có thể không thoải mái vì những lý do sau:

Khi bố mẹ ngủ muộn hoặc dậy sớm, lịch ngủ của trẻ cũng bị xáo trộn. Vì vậy, trẻ có thể ngủ không đủ giấc.

Trẻ em ngủ chung giường với cha mẹ trong vài năm đầu đời là thói quen phổ biến

shutterstock

Trẻ lớn hơn cần nhiều không gian hơn. Vì vậy, có thể không có đủ chỗ cho tất cả mọi người trên cùng một giường.

Đứa trẻ có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện giữa cha mẹ không phù hợp với lứa tuổi.

Cha mẹ cũng cần dành thời gian cho nhau. Điều đó có thể không thực hiện được khi ngủ chung với trẻ lớn hơn.

Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích con lớn bắt đầu ngủ riêng, theo trang tin Parent Circule.

Khi nào cha mẹ nên cho con ngủ riêng?

Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về điều này. Ngoài ra, mỗi đứa trẻ và mỗi gia đình đều khác nhau.

Tốt nhất nên cho bé trai ngủ phòng riêng khi bé 6 tuổi và bé gái lên 8 tuổi

shutterstock

Không có hướng dẫn cụ thể nào về độ tuổi nên cho trẻ ngủ chung hoặc ngủ riêng với cha mẹ. Quyết định được đưa ra chủ yếu tùy vào hoàn cảnh và sự lựa chọn của chính cha mẹ.

Có thể đợi đến khi bé được 1 tuổi thì cho bé ngủ riêng giường. Tách bé ra xa cha mẹ càng sớm thì càng dễ dàng cho cả cha mẹ và bé.

Trong khi một số chuyên gia khuyên nên cho bé ngủ riêng giường bắt đầu từ 3 tuổi, theo trang web của Tổ chức về giấc ngủ của Mỹ Sleep Foundation.

Một số cha mẹ muốn cho con ngủ riêng khi con được từ 5 - 8 tuổi. Do đó, tùy vào phụ huynh.

Tốt nhất nên cho bé trai ngủ phòng riêng khi bé 6 tuổi và bé gái lên 8 tuổi, theo trang tin Parentune.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.