Chờ U.22 Indonesia và chủ nhà U.22 Campuchia thị uy sức mạnh

29/04/2023 08:23 GMT+7

U.22 Indonesia và U.22 Campuchia hứa hẹn có khởi đầu suôn sẻ ở SEA Games 32, ở bảng đấu mà cả hai đội được đánh giá cao hơn phần còn lại.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ khởi tranh vào hôm nay (29.4), bắt đầu với cuộc chạm trán giữa U.22 Indonesia và U.22 Philippines lúc 16 giờ. Sau đó lúc 19 giờ, chủ nhà U.22 Campuchia sẽ ra quân, đối đầu với U.22 Timor Leste.

U.22 Indonesia là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. 2 kỳ SEA Games gần nhất, đội trẻ xứ vạn đảo lần lượt về nhì (2019) và về ba (2022). Bóng đá Indonesia đang sở hữu lứa U.22 tài năng, được đầu tư và vun trồng từ 3 năm trước để chuẩn bị cho vòng chung kết U.20 World Cup tổ chức trên sân nhà.

Chờ U.22 Indonesia và chủ nhà U.22 Campuchia thị uy sức mạnh - Ảnh 1.

U.22 Indonesia (áo đỏ) trong trận giao hữu với U.22 Li Băng

PSSI

Dù Indonesia sau đó bị tước quyền đăng cai, nhưng không thể phủ nhận tiềm năng của bóng đá trẻ nước này, trong bối cảnh HLV Shin Tae-yong đã đến để "quy hoạch" lại các đội tuyển U.19 và U.22, biến một Indonesia bản năng trở nên kỷ luật và gắn kết hơn. Bóng đá Indonesia đang tìm kiếm huy chương vàng SEA Games đầu tiên, sau 3 lần giành ngôi á quân và 2 lần có huy chương đồng.

U.22 Campuchia đặt mục tiêu có huy chương ở SEA Games 32: Nhiệm vụ khả thi?

Tại SEA Games 32, HLV Shin Tae-yong sẽ không ngồi ghế chỉ đạo, mà vai trò này được giao cho Indra Sjafri - nhà cầm quân từng đưa U.22 Indonesia về nhì ở SEA Games 32. Trong danh sách đội tuyển U.22 Indonesia tham dự SEA Games 32 có 3 sự vắng mặt đáng chú ý, đó là tiền đạo Hokky Caraka (vi phạm kỷ luật), trung vệ người gốc Anh, Elkan Baggott do CLB Cheltenham Town (Anh) không nhả người và tiền đạo Ronaldo Kwateh (chấn thương).

Còn lại thành phần U.22 Indonesia có đủ những gương mặt nổi bật gần đây như thủ môn Ernando Ari, các hậu vệ Rizky Ridho, Pratama Arhan (đang chơi cho CLB Tokyo Verdy tại Nhật Bản), Muhammad Ferarri (CLB Deinze, Bỉ), ở hàng tiền vệ có Marselino Ferdinan, Beckham Putra, các tiền đạo Witan Sulaeman, Irfan Jauhari, Ramadhan Sananta,... Trong đó, Witan Sulaeman sẽ là gương mặt chú ý nhất với thâm niên khoác áo đội tuyển Indonesia. Pratama Arhan cũng rất chất lượng với màn trình diễn tốt tại AFF Cup 2022 trong vai trò hậu vệ cánh.

Chờ U.22 Indonesia và chủ nhà U.22 Campuchia thị uy sức mạnh - Ảnh 2.

U.22 Indonesia đang tự tin

PSSI

Theo HLV Sjafri, vấn đề của U.22 Indonesia nằm ở khả năng dứt điểm. 7 trận gần nhất, đội bóng xứ vạn đảo thắng 4, thua 3. Trong 2 trận gặp U.22 Li Băng trước thềm SEA Games, U.22 Indonesia chỉ ghi 2 bàn.

"Buổi tập hôm nay mang nhiều tính chiến thuật, vì chúng tôi đã cải thiện khả năng tấn công. Theo kết quả đánh giá của chúng tôi, việc dứt điểm có nhiều vấn đề, nhất là những pha xử lý ở 1/3 cuối sân của các cầu thủ không được tốt. Chúng tôi đang cố gắng sửa và hoàn thiện cho các cầu thủ trước khi họ bước vào trận đấu đầu tiên", ông Sjafri đánh giá.

Nếu U.22 Indonesia cải thiện được khâu dứt điểm, U.22 Philippines không phải đối thủ của thầy trò HLV Sjafri. Bóng đá trẻ Philippines đã đi lùi trong thời gian qua, thể hiện ở thành tích khiêm tốn tại SEA Games (chưa từng vượt qua vòng bảng). U.22 Philippines chơi bóng tương đối đơn giản với lối đá lật cánh đánh đầu, tận dụng thể hình và kỹ năng chớp thời cơ của các tiền đạo. Tính tổ chức lỏng lẻo là trở ngại ngăn U.22 Philippines làm nên chuyện trước các đội bóng mạnh trong khu vực.

Tại SEA Games 32, U.22 Indonesia từng thắng đậm U.22 Philippines ở trận hạ màn vòng bảng với tỷ số 4-0. Tỷ số này có thể lặp lại ở trận đấu lúc 16 giờ hôm nay 29.4.

Lúc 19 giờ, U.22 Campuchia sẽ ra quân với cuộc so tài với U.22 Timor Leste. Trong lịch sử các kỳ SEA Games, Campuchia mới 1 lần vượt qua vòng bảng, đó là ở mùa giải 2019 khi "Những chiến binh Angkor" được huấn luyện bởi ông Felix Dalmas, còn Keisuke Honda đóng vai trò cố vấn.

Chờ U.22 Indonesia và chủ nhà U.22 Campuchia thị uy sức mạnh - Ảnh 3.

U.22 Campuchia tập luyện ở Thái Lan để chuẩn bị cho SEA Games 32

FFC

Bóng đá trẻ Campuchia đã tiến bộ thời gian qua, tuy nhiên vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất đặt ra dấu hỏi về khả năng thành công của thầy trò HLV Honda ở giải đấu năm nay. 

Chỉ riêng trong năm 2023, U.22 Campuchia chuẩn bị cho SEA Games với 3 giai đoạn tập huấn riêng biệt. Đầu năm nay, họ sang Samui (Thái Lan) tập luyện, tập trung cải thiện thể chất, tích lũy thể lực. Đến cuối tháng 3, họ sang Singapore tham dự giải giao hữu Merlion Cup. Đến tháng 4, U.22 Campuchia có đợt tập huấn cuối tại Thái Lan để hoàn thiện lối chơi.

"Các đợt chuẩn bị và thi đấu liên tục trong 2 năm qua đã giúp U.22 Campuchia dưới sự huấn luyện của HLV Honda ngày càng tiến bộ. Chúng tôi đặt niềm tin và hy vọng toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu tìm kiếm huy chương đầu tiên tại SEA Games 32 trên sân nhà", ông Keo Sarath, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) cho biết.

U.22 Campuchia cũng chuẩn bị cho SEA Games 32 bằng cách đôn các trụ cột, trong đó có Sieng Chanthea lên đội tuyển để trau dồi kinh nghiệm. So với U.22 Timor Leste, U.22 Campuchia vẫn mạnh hơn. Khởi đầu thuận lợi trước U.22 Timor Leste sẽ tiếp thêm tự tin cho U.22 Campuchia ở giải đấu năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.