Chơi dại, người đàn ông phải cắt bỏ một phần 'của quý'

Thiên Lan
Thiên Lan
31/01/2023 00:07 GMT+7

Một người đàn ông 72 tuổi thú nhận đã đeo 1 chiếc vòng kim loại dày 2 cm vào 'của quý' và bị mắc kẹt suốt 6 tháng.

Cho đến khi bị đau dữ dội, ngày hôm sau ông mới vội đi bác sĩ, theo tờ Daily Mail.

Kể chi tiết về sự cố khủng khiếp này trên tạp chí phẫu thuật Asian Journal of Surgery, các bác sĩ đã chia sẻ những bức ảnh cho thấy “cậu nhỏ” của ông bị sưng to. Vùng da xung quanh cũng bị loét.

Các bác sĩ buộc phải loại bỏ một phần mô ở gốc “cậu nhỏ” bị hoại tử do thiếu máu lưu thông và khâu vết thương

MINH HỌA: Shutterstock

Các bác sĩ ở Changsa (Trung Quốc) ban đầu cố gắng tháo chiếc nhẫn ra bằng các dụng cụ cắt phẫu thuật nhưng không được.

Cuối cùng, các bác sĩ phải dùng máy cắt kim loại để cắt chiếc vòng.

Sử dụng máy cắt này sẽ sinh nhiệt rất nóng, nên họ phải xịt nước liên tục để giữ mát cho nạn nhân trong khi cắt.

Họ buộc phải loại bỏ một phần mô ở gốc “cậu nhỏ” bị hoại tử do thiếu máu lưu thông và khâu vết thương, theo Daily Mail.

Các bác sĩ cũng rạch 3 đường để thoát dịch nhằm giúp giảm sưng.

Sau 7 ngày nằm viện, vết sưng của bệnh nhân đã giảm nhiều và ông này được kê thêm thuốc kháng sinh. Khi tái khám 2 tháng sau, vết thương đã lành và ông này đã có thể đi tiểu.

Cho đến khi bị đau dữ dội, ông mới vội đi đến bác sĩ

MINH HỌA: Shutterstock

Hiện tượng dương vật bị bóp nghẹt là gì?

Đây là một trường hợp cấp cứu y tế hiếm gặp nhưng thường nguy hiểm xảy ra khi một vật thể hoặc bộ phận cơ thể chặn nguồn cung cấp máu cho “cậu nhỏ”.

Trong trường hợp xấu nhất, thiếu lưu lượng máu có thể dẫn đến hoại thư và chết mô - hoại tử dương vật.

Các bác sĩ cảnh báo, cần phải chẩn đoán kịp thời và điều trị sớm khi vòng bị kẹt để tránh biến chứng vì nó có thể gây tổn thương các mạch máu vận chuyển máu giữa các cơ quan và tim.

Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, cần phải cắt cụt “của quý”, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.