Chọn người thay ông Troussier: HLV ngoại hiểu bóng đá Việt Nam + hợp đồng nhỏ giọt?

Khang Nguyên
Khang Nguyên
29/03/2024 15:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần tham khảo 'công thức thành công' từ Thái Lan trong việc lựa chọn HLV.

Trước khi trở lại vị thế số một Đông Nam Á như hiện tại, đội tuyển Thái Lan cũng rất chật vật. 

Thoái trào sau giai đoạn hoàng kim cùng Kiatisak

Hoàn cảnh đó rất giống với đội tuyển Việt Nam lúc này. Tương tự bóng đá Việt Nam, Thái Lan cũng luôn mơ về tấm vé dự World Cup. Vì thế, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng từng chọn một HLV danh tiếng, đẳng cấp là Akira Nishino, người đưa đội tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội ở World Cup 2018. Khi đó, “Samurai xanh” gây rất nhiều ấn tượng bằng trận đấu bùng nổ trước đội tuyển Bỉ. 

Chọn người thay ông Troussier: HLV ngoại hiểu bóng đá Việt Nam + hợp đồng nhỏ giọt?- Ảnh 1.

Do đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nên VFF không phải đền bù một khoản khổng lồ cho HLV Troussier

Đại diện châu Á chơi rất hay, dẫn trước 2 bàn nhưng lại thua ngược 2-3 do thua kém về mặt thể lực, sức bền. Tuy nhiên, chừng đó cũng là quá đủ để HLV Nishino vào mắt xanh của lãnh đạo FAT. Tháng 7.2019, chiến lược gia sinh năm 1955 trở thành thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan. 

Xem nhanh 20h ngày 28.3: Lộ diện người thay ông Troussier ở đội U.23

Ở thời điểm HLV Nishino nhậm chức, đội tuyển Thái Lan chật vật sau giai đoạn hoàng kim mà HLV Kiatisuk Senamuang tạo ra. Dưới thời HLV Milovan Rajevac, họ trở thành cựu vương Đông Nam Á khi thất bại trước đội tuyển Malaysia ở bán kết AFF Cup 2018. 

Chọn người thay ông Troussier: HLV ngoại hiểu bóng đá Việt Nam + hợp đồng nhỏ giọt?- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam rút ra được bài học xương máu từ thất bại

Trong giai đoạn HLV Nishino làm việc, đội tuyển Thái Lan cũng không khá hơn. Họ bị loại từ vòng loại thứ hai World Cup 2022. Chiến lược gia người Nhật Bản đích thân dẫn dắt U.23 Thái Lan tại SEA Games 2019. Kết quả là bầy “Voi chiến” trẻ tuổi bị loại ngay từ vòng bảng. 

Tháng 7.2021, FAT quyết định sa thải HLV Nishino. Và cuộc hành trình tìm tân HLV trưởng cho đội tuyển Thái Lan lại bắt đầu. Bài học về những HLV danh tiếng vẫn còn đó. Rajevac, Nishino đều có những bản CV hoành tráng nhưng đều thất bại ở xứ chùa Vàng. Do đó, FAT rẽ hướng, chọn người hiểu bóng đá Thái Lan. 

Thành công cùng người từng thất bại tại V-League

Cái tên đầu tiên được lựa chọn là Alexandre Polking. Trước khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, HLV này đã có 9 năm làm việc ở đất nước này. Ông đảm nhiệm các vai trò trợ lý đội tuyển quốc gia, HLV trưởng U.23 Thái Lan và HLV trưởng các CLB Army United, Suphanburi và Bangkok United. Chiến lược gia này biết mọi cầu thủ giỏi ở đội tuyển Thái Lan, hiểu văn hóa nơi này và nhanh chóng có được thành công khi giành 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp (2020 và 2022). Ông Polking từng dẫn dắt đội TP.HCM tại V-League nhưng không thành công.

Người kế nhiệm của HLV Polking là Masatada Ishii. Chiến lược gia người Nhật Bản cũng rất hiểu bóng đá Thái Lan. Ông cũng có 5 năm làm HLV trưởng ở Thai League 1 khi dẫn dắt các CLB Samut Prakan City và Buriram United. Bảng thành tích của ông cũng rất ấn tượng với 2 chức vô địch Thai League 1 và 2 lần giành danh hiệu HLV xuất sắc của năm. Làm HLV trưởng của đội Buriram United mang lại nhiều lợi thế cho ông Ishii. Hàng loạt cầu thủ từng được ông dẫn dắt ở CLB là trụ cột của đội tuyển quốc gia là Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Peeradol, Supachai Jaided, Suphanat Muaenta, Supachok Sarachat… 

HLV Philippe Troussier để lại những gì cho bóng đá Việt Nam?

Tạo ấn tượng dưới triều đại HLV người Nhật

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, HLV Ishii đã xây dựng được một lối đá đẹp mắt, hiệu quả cho đội tuyển Thái Lan. Họ thể hiện rất tốt tại Asian Cup 2023 khi là một trong 2 đội không thủng lưới sau vòng bảng. Ở vòng knock-out, họ cũng chơi hay và chỉ chịu thua đội tuyển Uzbekistan với tỷ số sát nút 1-2. 

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, “Voi chiến” cũng gây ấn tượng với trận hòa 1-1 trước đội tuyển Hàn Quốc trên sân khách. Đáng chú ý hơn cả là cách ký hợp đồng kiểu “nhỏ giọt” của FAT với các HLV. Ban đầu, cả HLV Polking và Ishii đều chỉ ký hợp đồng có thời hạn 3 tháng và được giao nhiệm vụ ngắn hạn. Với HLV Polking là chức vô địch AFF Cup 2020, còn với HLV Ishii là vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023. 

Chỉ khi đạt được các mục tiêu này, họ mới được gia hạn hợp đồng. Đây cũng là phương án hay để FAT tránh lãng phí tiền đền bù hợp đồng trong trường hợp các HLV không thành công. Đồng thời, các HLV có thêm áp lực cũng như động lực phải làm tốt. Nếu không, họ sẽ bị sa thải. 

Đội tuyển Thái Lan đang dần có được sự ổn định với công thức “HLV ngoại hiểu bóng đá trong nước + hợp đồng nhỏ giọt”. 

Ở tình thế tương tự, liệu VFF có áp dụng công thức này?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.