Chủ sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nộp đơn phá sản

09/11/2023 22:57 GMT+7

Trong lúc háo hức chờ đêm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 2023, những người hâm mộ bị sốc mạnh khi nghe tin JKN Global Group, công ty sở hữu thương hiệu cuộc thi sắc đẹp, đã nộp đơn phá sản lên tòa Thái Lan.

Chủ sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nộp đơn phá sản - Ảnh 1.

Chủ công ty JKN, người đẹp chuyển giới Anne Jakkaphong Jakrajutatip

AFP

Hôm 9.11, công ty truyền thông JKN Global Group của Thái Lan gửi thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán nước này rằng hãng đã nộp đơn phá sản nhằm giải quyết vấn đề về năng lực thanh khoản sau khi JKN không thể hoàn thành việc hoàn trả trái phiếu đúng hạn.

Đơn xin phá sản được nộp sau 2 tháng kể từ khi JKN bỏ lỡ thời hạn hoàn trả trái phiếu trị giá khoảng 12 triệu USD.

Theo thông báo của JKN, Hội đồng quản trị công ty sẽ nộp kế hoạch khôi phục kinh doanh lên tòa phá sản Thái Lan, cho phép công ty vẫn tiếp tục hoạt động dựa trên kế hoạch này.

JKN Global Group, với chủ sở hữu là người đẹp chuyển giới Anne Jakapong Jakrajutatip, 44 tuổi, đã mua lại bản quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2022 với giá 20 triệu USD.

Trong khi đó, đêm đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vẫn tiếp tục được tổ chức như kế hoạch ở San Salvador (El Salvador) vào ngày 18.11.

Đương kim hoa hậu R'Bonney Gabriel người Mỹ dự kiến sẽ trao lại vương miện cho người kế thừa vào đêm đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.