Chủ tịch AFC dự báo Asian Cup 2023 sẽ hay nhất lịch sử bóng đá châu Á

Văn Trình
Văn Trình
09/01/2024 20:23 GMT+7

Tối 9.1, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi lời chúc tới 24 đội tuyển góp mặt tại Asian Cup 2023. Đồng thời, vị chủ tịch 58 tuổi cũng hoan nghênh tinh thần đổi mới và đánh giá giải đấu năm nay là tốt nhất trong lịch sử bóng đá châu Á.

Thông qua trang chủ của AFC, ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa chia sẻ: “Tôi biết các đội, cầu thủ và hàng trăm triệu người hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn cầu đã háo hức chờ đợi. Chúng tôi sắp bắt đầu giải đấu Asian Cup 2023 - hứa hẹn sẽ hấp dẫn nhất trong lịch sử bóng đá châu Á.

Thay mặt AFC, tôi xin chúc các đội, cầu thủ và quan chức của đạt được thành công tốt đẹp nhất. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ chứng kiến những màn trình diễn đầy cảm xúc, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá châu Á”.

Chủ tịch AFC gọi Asian Cup là giải đấu hay nhất lịch sử bóng đá châu Á- Ảnh 1.

Ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa mong chờ Asian Cup 2023 sẽ là giải đấu thành công nhất trong lịch sử bóng đá châu Á

AFC

Ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã nhiều lần ghé thăm Qatar kể từ khi nước này được trao quyền đăng cai Asian Cup 2023 vào tháng 10.2022. Nhân dịp này, Chủ tịch AFC cũng không quên nhấn mạnh ông và AFC vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Qatar: "Từ thời điểm Qatar được chỉ định làm chủ nhà, chúng tôi đã biết rằng đây sẽ là Asian Cup đầu tiên được tổ chức tại các địa điểm của FIFA World Cup. Đây cũng là lần đầu AFC bổ nhiệm trọng tài nữ bắt chính cho giải đấu danh giá nhất châu lục.

Tất nhiên, phần lớn những thành công đã đạt được nhờ những người bạn từ Liên đoàn Bóng đá Qatar và Ban tổ chức địa phương. Chỉ hơn một năm trước, Qatar đã tổ chức phiên bản FIFA World Cup 2022 - giải đấu được xem là vĩ đại nhất từ trước đến nay. Bây giờ, sân khấu đã sẵn sàng cho AFC Asian Cup vĩ đại nhất từ trước đến nay”.

Cũng theo thông báo của AFC, công nghệ bắt việt vị bán tự động (SAOT) sẽ lần đầu tiên được áp dụng ở Asian Cup 2023. Đây là công nghệ đã được sử dụng và mang đến thành công ở World Cup 2022 tại Qatar. Có 12 máy quay chuyên dụng theo dõi chính xác vị trí bóng và cầu thủ trên sân. Toàn bộ vị trí trên cơ thể liên quan đến việt vị đều được xác định. Ngoài ra, công nghệ VAR cũng sẽ được áp dụng ở tất cả 51 trận đấu. Chủ tịch AFC đánh giá đây là bước tiến quan trọng nhằm cải thiện tính chính xác và liêm chính trong các quyết định của trọng tài.

Vào sáng 7.1 đại diện AFC cũng đã có buổi họp với đội tuyển Việt Nam nhằm phổ biến những nội dung quan trọng trong luật Thi đấu và Điều lệ giải. Đồng thời, những cập nhật của công nghệ SAOT và VAR cũng được nêu rõ.

Chủ tịch AFC gọi Asian Cup là giải đấu hay nhất lịch sử bóng đá châu Á- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam được các chuyên gia AFC phổ biến những thay đổi tại Asian Cup 2023

VFF

Chủ tịch AFC kết luận: “Với sự ra mắt của SAOT và sự ra mắt đầy đủ của hệ thống VAR, tôi vui mừng tuyên bố rằng AFC Asian Cup Qatar 2023 sẽ thực sự là giải đấu của những lần đầu tiên.

Những cải tiến này càng nhấn mạnh thêm mong muốn của AFC trong việc nâng cao các giải đấu hàng đầu và hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi về việc cung cấp một sân chơi đẳng cấp thế giới cho các cầu thủ.

Đồng thời, chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh của mình là thu hút và gắn kết với nhiều người hâm mộ hơn bao giờ hết. Tôi tin tưởng rằng AFC Asian Cup Qatar 2023 sẽ được ghi nhớ là những giây phút tuyệt vời nhất của bóng đá châu Á”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.