Chủ tịch Hà Nội: Còn 'khoán trắng' chuyển đổi số cho tin học thì còn thất bại

17/07/2023 21:01 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhận định, còn có tư tưởng "khoán trắng" việc chuyển đổi số cho tin học, cán bộ tin học, trung tâm tin học… thì còn thất bại. Khi nào nhận thức được đây là việc sống còn, bản thân tự muốn đổi mới để nâng cao hiệu suất hơn thì khi đó mới thành công.

Chiều 17.7, UBND TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hà Nội: Còn 'khoán trắng' chuyển đổi số cho tin học thì còn thất bại - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

KHẮC HIẾU

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã nhận thức đúng đắn về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06. Bên cạnh đó, các sở, ngành, UBND các cấp đã hiểu rõ về tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được quan tâm, đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội lưu ý bên cạnh nhận thức đúng đắn thì lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị, địa phương cũng cần thay đổi phương pháp tiếp cận về chuyển đổi số.

"Khi nào chúng ta còn "khoán trắng" cho tin học, cán bộ tin học, trung tâm tin học thì lúc đó chuyển đổi số còn thất bại. Khi nào nhận thức được chuyển đổi số là sống còn, bản thân chúng ta phải tự muốn đổi mới trong từng lĩnh vực, từng khâu để nâng cao hiệu suất hơn thì khi đó chúng ta mới thành công được", Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho hay.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố sẽ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06. Ngoài ra, các sở, ngành cần tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Thành phố cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động; đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành; đẩy mạnh bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định với quyết tâm chính trị lớn, vào cuộc đồng bộ, Hà Nội đã có những kết quả tích cực. 44/65 những vấn đề khó khăn đã được giải quyết trong thời gian rất ngắn. Các công việc có nội dung, địa chỉ rõ ràng.

Với các nhóm tồn tại, khó khăn đã được thành phố chỉ rõ, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Hà Nội phát huy kinh nghiệm, cùng các bộ tháo gỡ và khẳng định Bộ Công an sẽ tiếp thu, tiếp tục phối hợp giải quyết; báo cáo các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ.

"Làm sao để người dân ở Hà Nội, người tỉnh khác đến Hà Nội, khách quốc tế đến thủ đô ít phải sử dụng giấy tờ nhất", trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Đã cấp hơn 12.000 chữ ký số cho cán bộ, công chức

Theo Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng, đến nay, thành phố đã cấp 12.188 chữ ký số cho cán bộ, công chức thuộc thành phố. Thành phố đã thực hiện kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố với các bộ, ngành theo quy định. 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan của thành phố được cấp, khai thác, sử dụng hộp thư điện tử công vụ trao đổi thông tin trong công việc.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, UBND TP.Hà Nội đã ban hành 30 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; phê duyệt 857 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.