Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha chuẩn bị đơn từ chức vì hôn môi nữ tuyển thủ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/08/2023 09:25 GMT+7

Nguồn tin của AFP ngày 24.8 cho biết, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales chắc chắn đưa đơn từ chức sau khi bị dư luận lên án gay gắt vì cưỡng hôn một tuyển thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup nữ 2023.

Theo các nguồn tin thân cận với AFP, ông Rubiales, 46 tuổi, sẽ đệ đơn từ chức Chủ tịch RFEF tại một cuộc họp hội đồng bất thường vào ngày 25.8. Sau chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Anh trong trận chung kết World Cup nữ 2023 ở Sydney (Úc) vào ngày 20.8, ông Rubiales đã bất ngờ hôn lên môi tiền đạo Jennifer Hermoso. Quan chức 46 tuổi này còn ăn mừng chiến thắng với những hành động thiếu chuẩn mực.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha chuẩn bị đơn từ chức vì  hôn môi nữ tuyển thủ - Ảnh 1.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales (phải) chuẩn bị từ chức vì vụ cưỡng hôn nữ cầu thủ

AFP

RFEF đã không hồi đáp về nguồn tin của AFP. Trong khi đó, Bộ trưởng Bình đẳng Tây Ban Nha Irene Montero viết trên mạng xã hội rằng: "Chủ nghĩa nữ quyền đang thay đổi mọi thứ".

Ông Rubiales phải chịu áp lực từ chức rất lớn, do nhận làn sóng chỉ trích trong mấy ngày qua, trong đó có Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, giải vô địch bóng đá nữ Tây Ban Nha và một số CLB thuộc La Liga (bóng đá nam) cũng như trên trường quốc tế. FIFA đã mở thủ tục kỷ luật đối với ông Rubiales vào ngày 24.8 và cho biết vụ việc "có thể cấu thành hành vi vi phạm điều 13 khoản 1 và 2 của bộ luật Kỷ luật FIFA".

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Tiền đạo ngôi sao của đội tuyển nữ Tây Ban Nha là Hermoso đã đưa ra một tuyên bố chung với Futpro (một tổ chức nhằm cải thiện vị thế phụ nữ trong bóng đá thế giới) vào ngày 23.8, trong đó kêu gọi hành động chống lại chủ tịch RFEF. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng ủng hộ Hermoso, người đã yêu cầu RFEF đưa ra các biện pháp liên quan đến nụ hôn không có sự đồng thuận.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha chuẩn bị đơn từ chức vì  hôn môi nữ tuyển thủ - Ảnh 2.

Jennifer Hermoso đã có hành động chống lại ông Rubiales về vụ cưỡng hôn

AFP

Ông Rubiales trước đó đáp trả những người chỉ trích mình là "những kẻ ngốc". Tuy nhiên, sau đó người đứng đầu RFEF đã đưa ra lời xin lỗi nhưng không thể giảm bớt những căng thẳng.

HLV Carlo Ancelotti (Real Madrid) ngày 24.8 đã trách ông Rubiales về hành vi của quan chức này. "Đó là một chủ đề rất tế nhị. Giống như hầu hết mọi người, đó là hành vi mà tôi rõ ràng không thích. Đó không phải là hành động của một chủ tịch liên đoàn", Ancelotti nói trong một cuộc họp báo. Hàng loạt lãnh đạo của các CLB thuộc La Liga (giải bóng đá nam hàng đầu Tây Ban Nha) cũng yêu cầu ông Rubiales phải từ chức lập tức.

Ông Rubiales trở thành Chủ tịch RFEF vào tháng 5.2018 và kể từ đó đã vướng vào một số tranh cãi. Ông đã sa thải HLV Julen Lopetegui của đội tuyển nam Tây Ban Nha chỉ 2 ngày trước khi World Cup 2018 khởi tranh và chuyển địa điểm tổ chức Siêu cúp Tây Ban Nha sang Ả Rập Xê Út.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha chuẩn bị đơn từ chức vì  hôn môi nữ tuyển thủ - Ảnh 3.

Tây Ban Nha lần đầu vô địch World Cup nữ

AFP

Ông Rubiales ủng hộ HLV Jorge Vilda trong bối cảnh HLV này mâu thuẫn với 15 tuyển thủ nữ từ chối chơi cho Tây Ban Nha, mặc dù một số đã mủi lòng và 3 người đã được gọi trở lại tham dự World Cup nữ năm nay.

Những người hâm mộ CLB nữ Barcelona dự khán trận giao hữu của đội này với Juventus vào tối 24.8 đã hô vang yêu cầu ông Rubiales từ chức. CLB nữ Barcelona có 3 cầu thủ - Patri Guijarro, Mapi Leon và Claudia Pina - giữ lập trường của mình chống lại HLV Vilda nên không được triệu tập vào đội tuyển nữ Tây Ban Nha tham dự World Cup 2023 ở Úc và New Zealand.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.