Chủ tịch nước dự lễ an táng 36 hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

12/10/2014 15:40 GMT+7

(TNO) Sáng 12.10, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trên địa bàn.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp nhang tưởng nhớ vong hồn 36 liệt sĩ

Đến dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng; trung tướng Phạm Văn Vỹ - Chính ủy Quân khu 7; lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Phòng, thân nhân gia đình các liệt sĩ cùng đông đảo người dân.

Trước đó vào chiều 13.9, tại xã Bảo Vinh (thị xã Long Khánh), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai và thị xã Long Khánh phát hiện một hố chôn tập thể 36 liệt sĩ. Đây là hài cốt các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 95 và Trung đoàn 5, Sư đoàn bộ binh 5 đã hi sinh trong trận đánh Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 35 pháo binh Mỹ tại đồn Hoàng Diệu rạng sáng 18.5.1969.


36 hài cốt liệt sĩ trước buổi truy điệu

Hôm 31.8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã về Đồng Nai tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt hơn 100 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch. Các hài cốt này được xác định là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn bộ binh 5 và Đại đội 240 đã hi sinh trong trận đánh với Tiểu đoàn Mãng Xà Vương - Thái Lan vào năm 1967.

Tin, ảnh: Lê Lâm - Trung Nguyên

>> Chủ tịch nước dự lễ truy điệu và an táng 110 hài cốt liệt sĩ
>> Cất bốc 110 hài cốt liệt sĩ trong một hố chôn tập thể
>> Cải táng 183 hài cốt liệt sĩ
>> Truy điệu, an táng 206 hài cốt liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.