Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà cho người dân Quảng Ngãi

23/12/2023 20:09 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thuận (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Hơn 1.160 hộ dân tiếp tục di dời để triển khai 2 dự án

Chiều 23.12, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến thăm, tặng 100 suất quà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thuận.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà cho người dân Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi bà con nhân dân xã Bình Thuận

NGỌC ĐỨC

Từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn xã Bình Thuận, các cấp chính quyền đã tập trung đầu tư và thu hút đầu tư 47 dự án với diện tích trên 633 ha. Trong đó, 37 dự án đã đi vào hoạt động, 10 dự án đang triển khai. Thời gian qua, đã có 1.100 hộ dân di dời nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho các dự án.

Dự kiến, thời gian tới sẽ có hơn 1.160 hộ dân tiếp tục di dời để triển khai thực hiện 2 dự án là dự án bến cảng số 4, số 5 Hòa Phát và dự án Hòa Phát Dung Quất 2.

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã Bình Thuận đạt khoảng 350 tỉ đồng, tăng 23,7 tỉ đồng so với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng sản xuất các ngành kinh tế đạt 7,3%, trong đó chủ yếu phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại và dịch vụ.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Bình Thuận được nâng lên, đường giao thông đi lại thuận lợi, nhà cửa kiên cố, khang trang. Tuy nhiên, hiện toàn xã vẫn còn 136 hộ nghèo với 217 nhân khẩu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà cho người dân Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm, tặng quà cho người dân Quảng Ngãi

NGỌC ĐỨC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng vì đời sống người dân không ngừng được nâng cao, trên địa bàn xã có hàng chục dự án công nghiệp lớn đã, đang và sẽ triển khai.

Song, Chủ tịch nước chỉ rõ, do số lượng người dân thuộc diện phải di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) và các dự án là khá lớn nên đây cũng là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp và đặc biệt cần có sự ủng hộ, hy sinh, giúp đỡ, tạo điều kiện của nhân dân trong xã phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Địa phương cần quan tâm, giúp bà con vươn lên thoát nghèo

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quan tâm hơn đến việc giảm nghèo, phấn đấu giảm nhanh hơn nữa số hộ nghèo hiện nay trên địa bàn xã, nhất là khi xã Bình Thuận nằm ở vùng trung tâm phát triển công nghiệp, mang lại nguồn lực lớn cho tỉnh. Chính quyền địa phương cũng cần quan tâm nâng cao trình độ, sức khỏe cho bà con để tiếp cận việc làm thuận lợi, dễ dàng hơn, qua đó vươn lên thoát nghèo. Chính quyền địa phương, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn cần thể hiện hơn nữa trách nhiệm xã hội, quan tâm chăm lo việc học tập cho con em trong xã.

Chủ tịch nước cho rằng sự phát triển của tỉnh chỉ có ý nghĩa đầy đủ và sâu sắc khi đời sống của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà cho người dân Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao quà cho người dân xã Bình Thuận

NGỌC ĐỨC

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, bà Bùi Thị Quỳnh Vân (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng) cho các hộ gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bình Thuận.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã trao tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Thuận.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Đảng bộ, chính quyền xã Bình Thuận hoàn tốt nhiệm vụ được giao, địa phương ngày càng phát triển và đời sống người dân ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.