Chủ tịch quận ở TP.HCM được quyết định dự án mở rộng hẻm, cải tạo vỉa hè

24/05/2023 14:38 GMT+7

Việc TP.HCM ủy quyền cho chủ tịch UBND quận quyết định dự án nhóm C giúp thủ tục đầu tư cải tạo vỉa hè, mở rộng hẻm hay xây trường học nhanh hơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho chủ tịch UBND 16 quận được quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận (trừ các dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng). Thời hạn ủy quyền từ ngày 29.5.2023 đến hết năm 2025.

Theo quy định, dự án nhóm A có tổng mức đầu tư trên 2.300 tỉ đồng, nhóm B từ 120 - 2.300 tỉ đồng, còn nhóm C dưới 120 tỉ đồng. Luật Đầu tư công vẫn cho phép cấp quận, huyện được quyết định đầu tư dự án nhóm B và nhóm C.

Tuy nhiên, khi TP.HCM thực hiện chính quyền đô thị từ tháng 7.2021, 16 quận không còn HĐND và không còn là một cấp ngân sách nên khối lượng công việc dồn về UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM cùng các sở chuyên ngành.

Chủ tịch quận ở TP.HCM được quyết định dự án mở hẻm, cải tạo vỉa hè - Ảnh 1.

Hẻm 694 Nguyễn Kiệm (P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) còn vướng thủ tục đầu tư, dù người dân đã hiến đất để mở rộng

SỸ ĐÔNG

Đơn cử như mở rộng hẻm, cải tạo vỉa hè có tổng mức đầu tư chừng vài trăm triệu hoặc vài tỉ đồng, trước đây do quận quyết định đầu tư thì nay phải chuyển lên Sở GTVT thẩm định, báo cáo UBND TP.HCM quyết định. Điều này dẫn đến Sở GTVT quá tải vì phải "ôm" thêm hàng trăm dự án từ 16 quận.

Bất cập trên được nêu ra tại nhiều cuộc họp của UBND TP.HCM cũng như giám sát về đầu tư công của HĐND TP.HCM. Báo Thanh Niên cũng có nhiều bài viết phản ánh về thực trạng này.

Nhiều lãnh đạo quận đánh giá quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.HCM giúp địa phương gỡ vướng được thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng trường học. Trong khi đó, nguồn vốn thực hiện dự án vẫn từ cấp thành phố.

Ngoài ủy quyền quyết định đầu tư, TP.HCM cũng sửa đổi nguyên tắc chọn cơ quan lập hồ sơ thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư với dự án đầu tư công.

Cụ thể, đối với dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực và dự án nhóm C, sau khi Sở KH-ĐT tham mưu, Chủ tịch UBND TP.HCM có thể quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho UBND cấp huyện để lập hồ sơ, trình thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi.

Nếu dự án đầu tư công nhóm B, C thuộc thẩm quyền thì chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện theo quy định của luật Đầu tư công mà không phải để cơ quan khác thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi về kinh tế kỹ thuật như trước đây.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.