Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nghệ An

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/02/2024 11:03 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).

Ngày 25.2, T.Ư Đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây xuân Giáp Thìn tại Nghệ An với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đại biểu là lãnh đạo Quốc hội, ban, bộ, ngành ở T.Ư và tỉnh Nghệ An.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nghệ An- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (H.Nam Đàn, Nghệ An)

ĐĂNG HẢI

Trước khi diễn ra chương trình, đoàn đại biểu do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (H.Nam Đàn, Nghệ An) để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại nhà tưởng niệm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới. Người được thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nghệ An- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (H.Nam Đàn, Nghệ An)

ĐĂNG HẢI

Đây là dịp để tưởng nhớ đến Bác Hồ cũng như ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Bác đối với đất nước, quê hương.

Sau đó, đoàn đại biểu tiếp tục đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An).

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nghệ An- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An)

BẢO ANH

Cách đây 55 năm, tại mảnh đất Truông Bồn anh hùng, ngày 31.10.1968, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 - Đội 65 thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ hậu phương vào chiến trường miền Nam.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nghệ An- Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An)

BẢO ANH

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chiến công và sự hy sinh ấy mãi mãi khắc ghi trong lòng đồng đội, nhân dân cả nước và thế hệ trẻ hôm nay. Những chiến công và sự hy sinh của các anh, chị đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc.

Dâng hương, dâng hoa trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.