Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với quân đội

22/07/2023 22:48 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh việc tìm sáng kiến để tăng cường sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội.

Theo Tân Hoa xã ngày 22.7, chỉ thị được Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời là Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đưa ra tại hai buổi hội nghị về xây dựng đảng trong các lực lượng vũ trang. Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 20-21.7 tại thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng với quân đội - Ảnh 1.

Ông Tập Cận Bình tại một sự kiện ở Hồng Kông năm 2017

REUTERS

Ông Tập nhấn mạnh phải tìm kiếm sáng kiến để tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các lực lượng vũ trang, nhằm mang lại sự đảm bảo chính trị vững vàng để đạt mục tiêu thế kỷ của quân đội. Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập quân đội vào năm 2027.

Nhà lãnh đạo yêu cầu nghiêm túc đánh giá những thành tựu lịch sử và kinh nghiệm quan trọng trong xây dựng đảng từ đại hội đảng 18 (năm 2012), cũng như những nỗ lực nhằm thúc đẩy quyền tự quản đầy đủ và chặt chẽ của đảng và sự quản lý của quân đội với kỷ luật nghiêm ngặt trên mọi mặt.

Ông Tập nhấn mạnh việc tập trung nỗ lực giải quyết các vấn đề nổi bật mà các tổ chức đảng mọi cấp đang đối mặt, trong những khía cạnh như duy trì sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội và đảm bảo sự sẵn sàng chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc sẵn sàng cho tình huống "xấu nhất"

Hội nghị có sự tham dự của hầu hết thành viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo các đơn vị liên quan, chỉ huy các chiến khu và lãnh đạo các quân chủng. Đây được cho là hội nghị về xây dựng đảng trong quân đội lần thứ ba từ khi ông Tập trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Hai lần trước diễn ra vào năm 2013 và 2018.

Tại hội nghị, tướng Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị và là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã có bài phát biểu, nhấn mạnh việc rèn luyện năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội, tuân thủ siết chặt kỷ cương, chống tham nhũng, không ngừng cải thiện chất lượng lãnh đạo của đảng và công tác xây dựng đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.