Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói gì khi tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/11/2022 18:12 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 4.11 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, theo Tân Hoa xã.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Thủ tướng Scholz là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến thăm sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc, và đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi ông Scholz nhậm chức vào tháng 12.2021, theo Tân Hoa xã.

Ông Tập còn nhấn mạnh "chuyến thăm sẽ tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, tạo ra những kế hoạch hợp lý cho sự phát triển của mối quan hệ Trung Quốc-Đức trong giai đoạn tiếp theo".

“Là những nước lớn có ảnh hưởng, Trung Quốc và Đức nên cùng nhau đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và phát triển thế giới trong bối cảnh có nhiều thay đổi và hỗn loạn”, ông Tập nói trong cuộc gặp với ông Scholz, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh ngày 4.11

Reuters

Thủ tướng Scholz nói với Chủ tịch Tập rằng ông muốn tìm cách tăng cường phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước. “Chúng tôi muốn bàn về cách chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế của chúng ta trên những chủ đề khác, như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, những nước mắc nợ”, ông Scholz nói với ông Tập, theo AFP dẫn lời một nguồn tin chính phủ Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.