Chủ tịch UBND Bình Thuận: 'Tạm tính giá đất cho doanh nghiệp nộp tiền là sai luật'

Quế Hà
Quế Hà
12/07/2023 09:57 GMT+7

Kết thúc phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 15, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu làm rõ nguyên nhân các 'nút thắt' về giá đất.

Để làm rõ thắc mắc của các đại biểu HĐND tỉnh về những khó khăn, đặc biệt là 'nút thắt' về giá đất, tiền sử dụng đất... Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng nêu hàng loạt nguyên nhân khiến các dự án kinh tế tại Bình Thuận 'án binh bất động'. Đây cũng chính là nguyên nhân của việc thu ngân sách nhà nước đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2023. 

Theo đó, trong năm 2023, toàn tỉnh phải thu 1.000 tỉ đồng tiền đất nhưng do không tính được giá đất, trong 6 tháng qua cả tỉnh chỉ thu được hơn 200 tỉ đồng (đạt 20% kế hoạch năm). Trong khi đó chỉ còn chưa đầy 6 tháng cuối năm 2023 phải thu số tiền rất lớn còn lại vào ngân sách là khó có thể đạt được.

Theo ông Đoàn Anh Dũng, hiện Bình Thuận đang có 12 dự án áp dụng phương thức tạm tính giá đất (cho doanh nghiệp nộp tiền thuê đất theo giá tạm tính vì chưa xác định được giá đất- PV). Tuy nhiên theo ông Dũng, việc này đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành thì chưa phù hợp. "Tạm tính giá đất cho doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất là sai luật", ông Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Bình Thuận: Tạm tính giá đất cho doanh nghiệp nộp tiền là sai luật - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu kết thúc phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

QUẾ HÀ

"Việc tạm tính giá đất cho doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất đã kéo dài nhiều năm nay. Tạm tính đã không đúng rồi. Nhưng có những dự án tạm tính còn để kéo dài hàng chục năm nay. Cái này phải tính toán, sửa ngay, không để kéo dài nữa. Nếu chúng ta không làm, để cơ quan chức năng vào kiểm tra thì chúng ta lại bị xử lý, rất phiền", ông Dũng lý giải.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết trong năm 2023, toàn tỉnh còn gần 400 dự án cần phải tính giá đất, xác định giá đất với diện tích rất lớn. Tuy nhiên tiến độ triển khai công việc như hiện nay là rất chậm, thiếu quyết liệt. "Nếu cứ áp dụng theo cách làm cũ thì rất khó hoàn thành", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận lo lắng.

Chủ tịch UBND Bình Thuận: Tạm tính giá đất cho doanh nghiệp nộp tiền là sai luật - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu tại kỳ họp chiều 11.7

T.T.DÂN

Không chỉ có nút thắt về giá đất, việc tranh chấp đất đai cũng đang diễn biến phức tạp tại Bình Thuận. Theo ông Dũng, hiện có tới 40 dự án, với gần 6.000 ha có yếu tố tranh chấp, trong đó có khoảng 1.000 ha đất đang có tranh chấp giữa người dân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp...

"Dư luận cho rằng có người nào đó đứng sau vấn đề này (bảo kê tranh chấp đất đai -PV). Theo tôi, chúng ta phải làm quyết liệt, xử lý quyết liệt, làm không có vùng cấm, không có ngoại lệ góp phần giữ vững an ninh, an toàn xã hội", ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND Bình Thuận: Tạm tính giá đất cho doanh nghiệp nộp tiền là sai luật - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận Tiêu Hồng Phúc điều hành phiên thảo luận kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

QUẾ HÀ

Theo ông Dũng, việc thu hồi các dự án chậm triển khai, bỏ hoang, lãng phí đất đai là để làm cho môi trường đầu tư tốt hơn. "Dự kiến cuối tháng 7 này tỉnh sẽ rà lại tất các các dự án chậm triển khai, nếu dự án nào không làm thì quyết phải thu hồi, quyết không thể để chây ì, kéo dài ảnh hưởng đến chính sách đầu tư của tỉnh", ông Dũng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.