Chủ tịch xã ở Nam Định bị bãi nhiệm vì quan hệ bất chính

Cù Hiền
Cù Hiền
01/11/2023 17:20 GMT+7

Sau khi Huyện ủy Nghĩa Hưng có văn bản chỉ đạo, HĐND xã Nghĩa Bình họp và bãi nhiệm chức chủ tịch đối với ông Bùi Văn Đạt vì có hành vi quan hệ bất chính với thuộc cấp.

Ngày 1.11, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND H.Nghĩa Hưng (Nam Định), cho biết đã bãi nhiệm chức chủ tịch đối với ông Bùi Văn Đạt (54 tuổi), Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình; buộc thôi việc đối với bà Lưu Thị T. (41 tuổi), nhân viên thống kê của UBND xã Nghĩa Bình vì có hành vi quan hệ bất chính.

 Nam Định: Bãi nhiệm chức chủ tịch xã vì quan hệ bất chính - Ảnh 1.

UBND xã Nghĩa Bình, nơi ông Đạt và bà T. làm việc

CÙ HIỀN

"Sau khi Huyện ủy Nghĩa Hưng có văn bản chỉ đạo, HĐND xã Nghĩa Bình đã họp và bãi nhiệm chức chủ tịch đối với ông Bùi Văn Đạt. Tôi đã phê chuẩn quyết định bãi nhiệm. Sau đó, thường trực HĐND xã Nghĩa Bình đề nghị, đồng thời tôi đã giao quyền chủ tịch cho ông Trần Văn Thiêm. Trước đó, ông Thiêm giữ chức Phó chủ tịch phụ trách UBND xã Nghĩa Bình", ông Nghĩa cho biết.

Trước đó, ngày 18.8, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Sái Hồng Thanh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết kết quả cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy, 100% phiếu nhất trí khai trừ đảng đối với ông Bùi Văn Đạt và bà Lưu Thị T. vì hành vi trên.

Như tin đã đưa, bà Ngô Thị Đào (74 tuổi, trú tại thôn Thiên Bình, xã Nghĩa Bình, H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) có đơn tố cáo ông Bùi Văn Đạt tuy có vợ con nhưng vẫn quan hệ bất chính, ngoại tình với con dâu bà là Lưu Thị T.; đơn được gửi đến Đảng ủy xã Nghĩa Bình, nơi ông Đạt và con dâu bà Đào làm việc.

Theo bà Ngô Thị Đào, hành vi ngoại tình giữa ông Đạt và bà T. diễn ra từ lâu. Cả hai nhiều lần cùng nhau vào nhà nghỉ. Việc này tạo dư luận xôn xao, ảnh hưởng đến tâm lý của 2 người con của bà T.

Biết con dâu có hành vi sai trái, bà Đào nhiều lần khuyên nhủ. Ngoài ra, chồng bà T. là ông Hà Huy Toàn cũng nhiều lần khuyên nhủ vợ trở về với gia đình, nhưng bà T. vẫn không sửa đổi, vẫn lén lút ngoại tình với ông Đạt.

Khi việc khuyên nhủ không hiệu quả, ông Toàn cùng người thân theo dõi, bắt quả tang vợ mình cùng ông Đạt có hành vi quan hệ bất chính tại một nhà nghỉ ở xã Nghĩa Thái, H.Nghĩa Hưng.

Sự việc sau đó được Công an xã Nghĩa Thái lập biên bản vi phạm hành chính. Ông Toàn làm đơn tố cáo gửi Thường trực Đảng ủy, HĐND và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nghĩa Bình.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 1.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.