Chủ tiệm trình báo bị trộm đột nhập lấy hàng chục điện thoại

24/07/2023 14:11 GMT+7

Một chủ tiệm điện thoại trên đường Hà Huy Giáp, Q.12 (TP.HCM) đến công an trình báo bị trộm đột nhập lấy đi nhiều điện thoại.

Ngày 24.7, Công an P.Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM) tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm điện thoại xảy ra trên địa bàn.

Người dân trình báo trộm đột nhập lấy cả ba lô điện thoại - Ảnh 1.

Camera an ninh ghi lại tiệm điện thoại của anh T. bị kẻ gian đột nhập lục lấy tài sản

CẮT TỪ CLIP

Anh Đ.M.T (44 tuổi, quê Ninh Thuận) cho biết, vợ chồng anh thuê căn nhà trên đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12) để mở tiệm sửa chữa, mua bán điện thoại. Sáng 20.7, chủ nhà gọi điện cho anh T. báo có người đột nhập vào tiệm

Anh T. đến nơi, phát hiện nhiều điện thoại và phụ kiện bị mất. Trên bãi đất trống phía sau nhà, anh T. và người dân phát hiện một đôi dép và dụng cụ mở ốc vít.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, lúc 4 giờ 18 phút cùng ngày, có người đàn ông đột nhập vào tiệm điện thoại từ trên gác xuống. Người này lục tìm tài sản, bỏ vào ba lô rồi theo lối cũ thoát ra ngoài.

Bà V., chủ cho thuê nhà, cho biết gia đình bà ở ngay phía sau tiệm. Thời điểm này, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng động trên mái tôn. Đi kiểm tra, thấy 2 chiếc điện thoại ở khu vực phía dưới giếng trời, nghi trộm đột nhập lấy tài sản làm rơi lại nên bà V. gọi báo anh T. 

Người dân trình báo trộm đột nhập lấy cả ba lô điện thoại - Ảnh 3.

Dụng cụ được tìm thấy tại hiện trường vụ trộm

TRẦN KHA

Vụ việc đã được trình báo công an. Anh T. cho biết tài sản bị mất gồm hơn 25 chiếc điện thoại, cùng nhiều phụ kiện, tổng thiệt hại hơn 50 triệu đồng. 

Tiệm kinh doanh, sửa chữa điện thoại là nguồn thu nhập chính của vợ chồng anh T., để nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học. "Vốn liếng của vợ chồng tôi tích cóp đầu tư vào tiệm điện thoại giờ mất hết", anh T. cho biết.

Công an đã thu thập dữ liệu camera nhà dân để điều tra vụ trộm tại tiệm điện thoại này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.