Chưa hết sốc sau bê bối hối lộ, đội tuyển Trung Quốc hòa thất vọng đối thủ yếu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/01/2024 00:00 GMT+7

Đội tuyển Trung Quốc gây thất vọng khi bị đội yếu hơn là Tajikistan cầm hòa 0-0 ở lượt trận đầu bảng A thuộc VCK Asian Cup 2023 diễn ra tối 13.1.

Trận ra quân gặp Tajikistan của đội tuyển Trung Quốc ở VCK Asian Cup 2023 ở Qatar phần nào bị lu mờ bởi vụ bê bối tham nhũng chấn động dư luận. Nỗ lực chống tham nhũng trong nước này đã dẫn đến nhiều nhân vật bóng đá hàng đầu bị bắt, trong đó có Li Tie - cựu HLV đội tuyển Trung Quốc.

Bê bối tham nhũng bao trùm, Trung Quốc gây thất vọng trận ra quân Asian Cup 2023- Ảnh 1.

Tajikistan (trái) chơi tốt hơn Trung Quốc trong phần lớn thời gian trận đấu

PHÚC THẮNG

Vài ngày trước thềm VCK Asian Cup 2023, Li Tie xuất hiện trên truyền hình quốc gia và nói rằng ông đã hối lộ hàng trăm nghìn USD để đảm bảo chiếc ghế HLV đội tuyển Trung Quốc và có liên quan đến dàn xếp tỷ số. Lời thú tội của cựu tiền vệ CLB Everton vào ngày 9.1 là một phần của bộ phim tài liệu chống tham nhũng được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước CCTV. Trong đó, truyền thông nước này cho biết đội tuyển Trung Quốc tham dự VCK Asian Cup năm nay được yêu cầu phải theo dõi.

Không có ngôi sao mới nào nổi lên và đội tuyển Trung Quốc (hạng 79 thế giới) vẫn phụ thuộc vào tiền đạo 32 tuổi Wu Lei. Vì vậy, kỳ vọng tiến xa tại VCK Asian Cup lần này dưới sự dẫn dắt của HLV người Serbia Aleksandar Jankovic là rất thấp.

Trung Quốc đã bị Hàn Quốc đánh bại 3-0 trên sân nhà ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 11 năm ngoái. Sau đó, họ phải chịu trận thua sốc trước Hồng Kông với tỷ số 1-2 trong loạt giao hữu khởi động trước VCK Asian Cup 2023. Thất bại này dẫn đến một làn sóng chỉ trích khác trong lòng người hâm mộ Trung Quốc, những người từ lâu đã coi đội tuyển quốc gia là một sự xấu hổ.

Bê bối tham nhũng bao trùm, Trung Quốc gây thất vọng trận ra quân Asian Cup 2023- Ảnh 2.

Trung Quốc (áo đỏ) chưa cho thấy sự khởi sắc

PHÚC THẮNG

Ở cuộc đối đầu với đội Tajikistan (hạng 106 thế giới) vừa kết thúc, đội tuyển Trung Quốc chưa cho thấy sự khởi sắc. Sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng thủ của HLV Jankovic đã khiến họ gần như lép vế trước đối thủ đến từ Trung Á.

Trong 45 phút đầu tiên, Trung Quốc chỉ tung được 1 cú sút về phía khung thành Tajikistan, kém xa 9 cú dứt điểm của đối thủ. Nhưng đội bóng của HLV Petar Segrt không thể tận dụng được những cơ hội để ghi bàn.

Tajikistan vẫn là đội chiếm ưu thế trong hiệp 2 khi lần lượt Alisher Dzhalilov, Rustam Soirov, Ekhson Pandzhshanbe... bỏ lỡ các cơ hội trước khung thành thủ môn Yan Junling (Trung Quốc). Các học trò của HLV Jankovic tạo được một số pha dứt điểm nhưng không đủ hiểm để có bàn thắng.

Hòa 0-0 trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là sự thất vọng đối với đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ hội của họ vẫn còn ở phía trước với 2 lượt trận còn lại ở bảng A. Tại lượt trận tới vào ngày 17.1, Trung Quốc sẽ đụng độ Li Băng, còn Tajikistan gặp chủ nhà Qatar. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.