Chưa vào lớp 1 đã bị áp lực 'đọc thông viết thạo'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
08/05/2023 07:31 GMT+7

Mới đầu tháng 5, năm học còn chưa kết thúc, trẻ mầm non chưa được nghỉ hè nhưng ở khắp nơi, khắp các hội nhóm phụ huynh, không khí tìm lớp học chữ, học toán cho trẻ trước khi vào lớp 1 đã rất sôi động. Nhiều phụ huynh sốt ruột vì "con mình chưa biết chữ gì".

ĐỔ XÔ TÌM CHỖ HỌC CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

Chị H.H.T, trú ở P.4, Q.8, TP.HCM, cho biết con gái chị sinh năm 2017, tháng 9 này sẽ vào lớp 1. Tại trường mầm non, bé được học đồ chữ, làm quen chữ và số nhưng chị vẫn chưa yên tâm khi con chưa thuộc bảng chữ cái, chưa biết đánh vần, chưa làm toán cộng trừ thành thục, nên đăng ký cho con vào lớp học chữ và toán của một cô giáo tiểu học nghỉ hưu. Lớp có khoảng 10 bé. Mỗi buổi học 1 tiếng, 1 tuần học 5 buổi, học phí 500.000 đồng/tháng. "Bé học 1 tháng rồi nhưng viết chậm, không nhớ mặt chữ, tôi rất lo lắng, không biết sắp tới vào lớp 1 học hành ra sao", chị H.H.T thở dài.

Trên các diễn đàn cha mẹ có con học tiểu học, các bài viết chủ đề xin địa chỉ dạy kèm chữ, toán cho con sắp vào lớp 1 thời gian này xuất hiện dày đặc. "Tôi muốn tìm lớp học tiền tiểu học bán trú cho trẻ sắp vào lớp 1, ưu tiên dạy toán, tiếng Việt cho bé"; "Các mẹ biết gia sư nào kèm tại nhà toán, tiếng Việt cho bé nhà em sắp vào lớp 1, khu vực Q.7, TP.HCM, cho em xin"… Nhiều tài khoản cũng đăng tìm thông tin gia sư/lớp dạy cả tiếng Anh, tiếng Việt và toán để chuẩn bị cho bé vào lớp 1.

 Chưa vào lớp 1 đã bị áp lực 'đọc thông viết thạo' - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 sẽ được dạy học chữ chính thức khi bước vào chương trình, phụ huynh không nên cho trẻ học trước

PHẠM HỮU

"Phụ huynh đừng sốt ruột"

Cô Lâm Thị Thùy Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM, cho biết rất nhiều phụ huynh có con sắp vào lớp 1 từng chia sẻ với cô họ lo lắng, áp lực vì thấy "con nhà người ta" biết hết chữ, đọc tốt, viết trơn tru, còn con mình chưa biết gì. Như mọi lần, cô Loan động viên phụ huynh cứ bình tĩnh, không sốt ruột, giai đoạn nào sẽ có chương trình học tập, hoạt động phù hợp tương ứng với giai đoạn đó.

Cho trẻ đi học thêm lớp 1 trước mà lại không đúng cách thì có khi vào trường tiểu học, thầy cô sửa lại cho trẻ còn khó hơn.

Cô Châu Thị Minh Sâm (Hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Mỹ , Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

"Giai đoạn lớp lá (5 - 6 tuổi), trẻ được làm quen số, chữ, học cách đồ chữ, nhận biết mặt số, chữ… chứ không yêu cầu trẻ phải đọc thông viết thạo. Để trẻ được làm quen, có tâm lý tự tin, sẵn sàng vào lớp 1, giai đoạn này các bé được tham gia các hoạt động tham quan trường tiểu học, được các thầy cô giáo giới thiệu về trường, về bộ đồng phục các con sẽ được mặc, được xem các video clip về ngôi trường… Trẻ cũng được học, rèn giũa các kỹ năng tự lập như tự phục vụ, tự bưng khay ăn và được cô bảo mẫu lấy cơm và đồ ăn giúp, trẻ biết cách ngồi ngay ngắn trên bàn, cầm bút sao cho đúng…", cô Loan nói.

Theo cô Loan, phụ huynh không nên mua sách giáo khoa rồi cho con đi học thêm để học trước chương trình lớp 1. Để khơi gợi sự ham học, tò mò của trẻ, mỗi buổi tối phụ huynh có thể cùng con ngồi vào bàn trong một khung giờ nhất định, cùng đọc sách, trò chuyện với con, cùng đố, cùng chơi trò chơi nhẹ nhàng với chữ và số và không áp lực việc con phải biết đọc thông viết thạo, làm toán cộng trừ giỏi trước khi vào lớp 1.

Chưa vào lớp 1 đã bị áp lực 'đọc thông viết thạo' - Ảnh 3.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Kỳ Đồng, Q.3, TP.HCM nán lại sau giờ học để hỏi thêm cô giáo

THÚY HẰNG


Học lớp 1 đâu chỉ là học chữ, làm toán !

Cô Châu Thị Minh Sâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Mỹ (VASS), Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết mỗi năm học mới đều có bé vào lớp 1 đã được ba mẹ cho đi học chữ, học toán trước, và nhiều bé chưa hề biết chữ. Tuy nhiên, sau một thời gian thì kết quả khác với nhiều người hình dung: có bé chưa được học trước lại học rất giỏi, có bé đã học trước lại học chậm hơn.

"Không phải bé nào học trước rồi thì vào lớp 1 cũng học chậm lại, hoặc chưa học gì thì sẽ học giỏi. Nhưng rõ ràng câu chuyện cho chúng ta thấy rằng việc cha mẹ sốt ruột, nháo nhào đi tìm nơi luyện chữ, ôn toán cho con trước khi vào lớp 1 là không cần thiết", cô Sâm nói.

"Tôi nói với các phụ huynh, cũng như việc cho trẻ học đàn, nếu học đúng thầy, đúng phương pháp thì trẻ không bị "phá tay". Cho trẻ đi học thêm lớp 1 trước mà lại không đúng cách thì có khi vào trường tiểu học, thầy cô sửa lại cho trẻ còn khó hơn", cô Sâm chia sẻ.

Cô Sâm cũng cho biết trẻ đến lớp đâu phải chỉ để học chữ, học toán. Quan trọng hơn là trẻ được dạy về phương pháp học, về nền nếp, kỹ năng tự học, biết lắng nghe, ghi chép, hoạt động nhóm, hòa đồng trong tập thể… Trẻ biết đến giờ vào học thì mở sách ra sao, giơ tay phát biểu như thế nào, tự tin khi trình bày ý kiến của mình ra sao… Những điều này là lý do để mọi trẻ em cần được đến trường. 

Sở GD-ĐT TP.HCM: không nên cho trẻ học trước chương trình lớp 1

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở đã có tuyên truyền sâu rộng đến từng trường mầm non, từng phụ huynh về việc không nên cho trẻ học trước chương trình lớp 1.

Trong chương trình mầm non của trẻ lớp lá (5 - 6 tuổi) đã có nội dung làm quen với chữ viết. Ở nội dung này, trẻ được tập đồ chữ, biết chữ cái trong từ, trong câu, phân biệt chữ cái, chứ không phải dạy trước chương trình lớp 1 và không yêu cầu trẻ phải đọc thông, viết thạo.

Thời gian này trẻ cũng được dạy các kỹ năng như cầm bút cho đúng, ngồi vào bàn đúng tư thế, tập trung như thế nào, cùng tương tác với cô ra sao… Đây mới là những kỹ năng cần thiết và quan trọng cho trẻ.

Theo bà Điệp, nếu phụ huynh vì áp lực mà cho trẻ đi học thêm ở nhiều nơi, học trước chương trình lớp 1 thì khi vào lớp 1 chính thức có thể trẻ sẽ mất đi sự háo hức, tò mò trong học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.