Chung kết cuộc thi 'Got Talent' tìm kiếm tài năng ngôn ngữ tiếng Trung

19/11/2023 13:09 GMT+7

Cuộc thi 'Got Talent' tìm kiếm tài năng ngôn ngữ tiếng Trung tranh cúp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc do Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức tại Đồng Nai.

Chiều ngày 18.11, tại Đồng Nai đã diễn ra chung kết cuộc thi "Got Talent" tìm kiếm tài năng ngôn ngữ tiếng Trung tranh cúp Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc do Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức.

Chung kết “Got Talent” tìm kiếm tài năng ngôn ngữ tiếng Trung    - Ảnh 1.

Ông Xu Chou, Phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM phát biểu

LÊ BÌNH

Đến dự cuộc thi có ông Xu Chou, Phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, cùng đại diện các hiệp hội doanh nhân Trung Quốc tại Việt Nam; về phía Đồng Nai có ông Trần Quốc Toản, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng cùng toàn thể ban giám hiệu nhà trường.

Cuộc thi quy tụ khoảng 500 sinh viên của 6 trường ĐH có đào tạo tiếng Trung tham gia, gồm: ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Văn Lang, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Văn Hiến và ĐH Lạc Hồng.

Chung kết “Got Talent” tìm kiếm tài năng ngôn ngữ tiếng Trung    - Ảnh 2.

Trao học bổng toàn phần cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

LÊ BÌNH

Phát biểu khai mạc vòng chung kết, ông Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, cho biết trong thời gian qua ĐH Lạc Hồng không ngừng mở rộng mối quan hệ giao lưu với các tổ chức đoàn thể cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa Đông phương học là một trong những ngành phát triển mạnh mẽ về mối quan hệ với các doanh nghiệp nước ngoài.

Chung kết “Got Talent” tìm kiếm tài năng ngôn ngữ tiếng Trung    - Ảnh 3.

Ông Lâm Thành Hiển (trái) trao thư cảm ơn cho Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM

LÊ BÌNH

Cuộc thi nhằm tạo môi trường cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước con người Trung Hoa, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ; tạo sân chơi để các  sinh viên thể hiện năng khiếu văn nghệ của mình. Cuộc thi cũng là nơi giao lưu hữu nghị giữa ĐH Lạc Hồng với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các trường ĐH có đào tạo ngành ngôn ngữ Trung ở phía nam như ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Văn Lang, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Văn Hiến...

Chung kết “Got Talent” tìm kiếm tài năng ngôn ngữ tiếng Trung    - Ảnh 4.

Các thí sinh biểu diễn tiết mục múa huyền điểu

LÊ BÌNH

Sau vòng thi sơ kết, tối ngày 18.11, ban giám khảo đã chọn được 20 tiết mục vào tranh tài ở vòng thi chung kết. Trong đó, ĐH Lạc Hồng 15 tiết mục, các trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Văn Lang, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và ĐH Văn Hiến mỗi trường một tiết mục.

Chung kết “Got Talent” tìm kiếm tài năng ngôn ngữ tiếng Trung    - Ảnh 5.

Tiết mục biểu diễn đàn Guzheng tại vòng chung kết

LÊ BÌNH

Kết quả, ban giám khảo đã bình chọn và trao 2 giải nhất, thuộc về tiết mục đơn ca của ĐH Nguyễn Tất Thành và tiết mục múa nhảy của ĐH Lạc Hồng. Trao 4 giải nhì với các tiết mục múa, thời trang, nhạc kịch cho ĐH Lạc Hồng. Trao 6 giải ba và 8 giải khuyến khích lần lượt được trao cho các trường ĐH Lạc Hồng, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM và ĐH Văn Hiến.

Nhân dịp này ĐH Lạc Hồng trao học bổng toàn phần cho 19 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.