Chung kết lượt đi AFF Cup, Việt Nam - Thái Lan: 'Căng như dây đàn'

13/01/2023 11:21 GMT+7

HLV Park Hang-seo và Alexander Polking đã làm 'nóng' thêm bầu không khí trước trận đấu chung kết lượt đi. Hai đội bóng hàng đầu khu vực Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ tạo nên cuộc so tài đầy hấp dẫn và kịch tính!

Vẫn như mọi khi, thầy Park khéo léo tiếp thêm năng lượng cho các học trò của mình bằng những lời rõ ràng và khúc chiết. Ông chỉ ra đâu là điểm mạnh của Thái Lan, rằng đối thủ không chỉ có 1 “sát thủ” Dangda đáng gờm trong vai trò trung phong mà còn có “nhạc trưởng” Teerathon lợi hại ở giữa sân, những cầu thủ có khả năng xuyên phá 2 bên cánh...

Nhưng ông cũng không quên nhấn mạnh Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới tại giải này. Và ông cũng chẳng ngại ngần khẳng định tuyển Việt Nam không chỉ thủ giỏi mà tấn công cũng rất hay nên chẳng việc gì phải e ngại khi đối đầu Thái Lan, dẫu họ là đội đương kim vô địch.

HLV Park Hang-seo khẳng định không ngán ngại tuyển Thái Lan

ĐỘC LẬP

Gặp nhau tại chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan nguy hiểm ra sao?

Ở phía bên kia, HLV Polking cũng khẳng khái thừa nhận những lợi thế của tuyển Việt Nam như hơn Thái Lan 1 ngày nghỉ, có hàng thủ ổn định, có lợi thế sân nhà ở trận lượt đi... Nhưng ông cũng không quên khẳng định Thái Lan không đá trận chung kết lượt đi với tư tưởng chỉ thủ hòa. Thậm chí, “người quen cũ của bóng đá Việt Nam” (trước khi đến với Thái Lan, ông Polking từng dẫn dắt CLB TP.HCM ở V.-League) còn không giấu diếm ý định sẽ hướng tới một “kết quả thuận lợi”, với bàn thắng trên sân đối phương để tạo nên lợi thế trước trận lượt về vào ngày 16.1 tới trên đất Thái.

Thái Lan - đội có hàng công tốt nhất (16 bàn) và có hàng thủ tốt thứ 2 đối đầu Việt Nam - đội có hàng công tốt thứ 2 (14 bàn) nhưng có hàng thủ tốt nhất giải tính tới lúc này. Quá hấp dẫn!

Tuyển Việt Nam đang có một Tiến Linh với phong độ cao

Trên hàng công của Thái Lan, ngoài sự dạn dày kinh nghiệm và phong độ ổn định của Teerasil Dangda, người đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với 6 bàn, cầu thủ duy nhất từng góp mặt ở chung kết AFF Cup năm 2008 (thua Việt Nam sau 2 trận chung kết) còn có thêm Adisak, Bordin và Peeradon (cùng 2 bàn). Trong khi ấy, ngoài chân sút số 1 là Tiến Linh (5 bàn), tuyển Việt Nam lại có rất nhiều cầu thủ có khả năng ghi bàn ở các tuyến, bao gồm cả các hậu vệ như Ngọc Hải, Văn Hậu, Tấn Tài hay Văn Thanh (đều đã có 1 bàn) hay các tiền vệ như Ngọc Quang, Hùng Dũng, Hoàng Đức...

Ở giữa sân, dù vắng ngôi sao số 1 Channathip Songkrasin, nhưng Thái Lan vẫn còn sở hữu một “nhạc trưởng” lợi hại khác là Teerathon Bunmathan. Nhưng nói như thầy Park, nếu “bắt chết” hoặc khống chế được khả năng châm ngòi của anh này ở hàng tiền vệ thì sức mạnh của Thái Lan cũng sẽ bị suy giảm đáng kể. Trên thực tế, tuyển Việt Nam cũng đang sở hữu tới 3 tiền vệ có lối chơi tương tự và phong độ không thua gì Teerathon: Hoàng Đức, Hùng Dũng và Quang Hải, tất cả đều có thể “bùng nổ” bất cứ lúc nào với khả năng chuyền bóng kiến tạo thông minh hoặc tự mình dứt điểm sắc sảo.

Tuyển Thái Lan sẽ có chuyến làm khách dự báo khó khăn tại Việt Nam

AFP

Bởi vậy, dẫu trận đấu được dự báo sẽ cân bằng và rất “căng”, nhưng nếu hàng thủ của chúng ta tiếp tục chơi tốt như ở trận bán kết lượt về (thắng Indonesia 2-0) để vượt qua thử thách từ “hàng công số 1 từ đầu giải” bên phía Thái Lan, thì chẳng có lý do gì để không thể tin tưởng vào một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi!

Lịch sử đối đầu Việt Nam - Thái Lan: Cặp đấu đầy duyên nợ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.