Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào top 5

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
24/10/2023 17:31 GMT+7

Vào 19 giờ ngày 25.10, vòng thi cuối cùng của Miss Grand International 2023, với sự tham gia của 70 hoa hậu đến từ các quốc gia, sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

Sau gần 1 tháng đến Việt Nam dự thi với nhiều vòng thi phụ diễn ra ở các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Hẵng, Huế..., 70 người đẹp các nước đang có mặt tại TP.HCM để tập trung cho chặng "nước rút" Miss Grand International 2023

Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào Top 5 - Ảnh 1.

Lê Hoàng Phương (giữa) tại vòng thi trang phục dạ hội

S.V

Sau đêm thi Trang phục dân tộc vào 20.10, đêm thi bán kết của Miss Grand International đã diễn ra vào 22.10 tại TP.HCM. 70 thí sinh mang đến cho khán giả những phần trình diễn mãn nhãn. 

Qua từng phần thi, các người đẹp quốc tế đã "bung" hết các kỹ năng trình diễn, khiến fan sắc đẹp đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Kết thúc bán kết Miss Grand International 2023, những thí sinh sáng giá nhất cũng đã lộ diện.

Hiện tại, những thí sinh được đánh giá cao, có thể tiến sâu để cạnh tranh chiếc vương miện danh giá của cuộc thi có thể kể đến như đại diện Colombia, Peru, USA, Czech Republic, Netherlands, Philippines, Indonesia, Dominican Republic, India, Myanmar, Angola, Venezuela, Thái Lan... và tất nhiên, không thể không nhắc đến đại diện Việt Nam - Hoa hậu Lê Hoàng Phương. 

Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào Top 5 - Ảnh 2.

Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào Top 5 - Ảnh 3.

Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào Top 5 - Ảnh 4.

3 màn dự thi của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023 tổ chức ở Việt Nam

Với sắc vóc nổi bật cùng kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương (27 tuổi, cao 1,76 m, số đo ba vòng lần lượt là 87-63-95 cm) đã có những màn trình diễn ấn tượng tại Miss Grand International 2023. 

Xuyên suốt cuộc thi, Lê Hoàng Phương được đánh giá có phong độ ổn định, nỗ lực tạo sự bứt phá. Đáng chú ý nhất ở các đêm thi, phần hô tên đất nước của Lê Hoàng Phương nhận được sự cộng hưởng của hàng ngàn khán giả có mặt trực tiếp ở sân khấu, khi họ cùng hô chung nhịp, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ và đầy tự hào với hai tiếng "Việt Nam". Không chỉ Lê Hoàng Phương mà với 69 cô gái còn lại, fan sắc đẹp Việt đều cổ vũ không ngớt.

Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào Top 5 - Ảnh 5.

Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào Top 5 - Ảnh 6.

Khán giả Việt Nam cổ vũ Lê Hoàng Phương tại cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2023

S.V

Theo lời của Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International - ông Nawat (người Thái Lan), năm nay ban giám khảo sẽ chọn ra top 10. Trong đó, những người đẹp từ top 6 đến top 10 sẽ đồng hạng là á hậu 5. Riêng top 5 sẽ công bố theo thứ thứ tự là á hậu 4, 3, 2, 1 và hoa hậu như format của cuộc thi nhiều năm qua. Năm nay, chất lượng thí sinh khá tốt, nhiều đại diện tỏa sáng và mạnh ở nhiều vòng thi nên cũng gây áp lực không ít cho Lê Hoàng Phương.

Hiện tại, Lê Hoàng Phương đang cạnh tranh với Miss Grand Myanmar để giành tấm vé vote vào top 20 (dựa trên lượt like trên mạng xã hội). Trong khi đó, đại diện Indonesia đang đứng đầu danh sách vote vào top 10 (bình chọn có tính phí), còn Lê Hoàng Phương đứng thứ 2.

Với phong độ hiện tại và ở các chặng đường vừa qua, nhiều khán giả và chuyên gia đánh giá, người đẹp Việt Nam khó có khả năng đăng quang trước loạt đối thủ quá mạnh, nhưng một suất vào top 10 (tương đương vị trí á hậu 5) hoặc top 5 (á hậu 4) là chuyện có thể xảy ra ở chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. 

Chuyên trang Sash Factor cũng đã dự đoán Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ vào top 5 Miss Grand International 2023, ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào Top 5 - Ảnh 7.

Bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Sash Factor

Tại buổi phỏng vấn kín, Miss Grand Singapore, Miss Grand Australia, Miss Grand Panama, Miss Grand Switzerland, Miss Grand Ukraine, Miss Grand US Virgin Island chia sẻ, người họ chọn để đăng quang là đại diện Việt Nam. Các thí sinh dành lời khen cho Lê Hoàng Phương, cảm thấy biết ơn khi đại diện Việt Nam luôn quan tâm và chăm sóc các cô gái suốt hành trình vừa qua.

Một số người đẹp khác cùng dự thi Miss Grand International 2023 cũng đã đưa ra dự đoán, trong đó đại diện Colombia và Việt Nam chiếm áp đảo ở kết quả vào top 5 chung cuộc. Miss Grand Netherland nói: "Tôi nghĩ người đầu tiên vào top 5 là đại diện Indonesia. Cô ấy rất thân thiện. Người thứ hai có thể vào top 5 là đại diện Peru. Cô ấy là nghệ sĩ giải trí, làm mọi thứ rất tốt, chuẩn bị kỹ lưỡng khi tham gia cuộc thi. Đại diện Colombia có nguồn năng lượng rất mạnh, từ thí sinh đến người xem đều có thể cảm nhận được điều đó. Người thứ tư là Thái Lan, tôi rất thích phong cách của cô ấy, cô ấy tỏa ra phong thái 'beauty queen'. Người cuối cùng là Việt Nam, cô rất tốt với mọi người, làm tốt vai trò chủ nhà, cô luôn cố gắng mỗi ngày".

Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào Top 5 - Ảnh 8.

Chung kết Miss Grand International 2023: Việt Nam nhiều cơ hội vào Top 5 - Ảnh 9.

Một số bảng dự đoán kết quả Miss Grand International 2023 của các chuyên trang sắc đẹp khác

Đại diện Paraguay cũng chọn Lê Hoàng Phương vào top 5 khi chia sẻ: "Người chiến thắng phải hội tụ đủ 4 yếu tố 4B là: body, beauty, brand và business. Theo tiêu chí đó, top 5 trong lòng tôi là đại diện Philippines, USA, Vietnam, Myanmar, Colombia". 

Khi được hỏi về mục tiêu tại cuộc thi, Lê Hoàng Phương cho biết bản thân luôn nỗ lực hết sức và không muốn có sự lơ là nào trên hành trình này. Theo đó, Lê Hoàng Phương đặt mục tiêu vào top 5 Miss Grand International 2023. Bên cạnh đó, cô đánh giá mỗi người đẹp dự thi năm nay đều có thế mạnh riêng biệt, về cả sắc vóc, tri thức, tài năng và độ phủ sóng trên truyền thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.