Chụp ảnh cưới trên chợ nổi Cái Răng

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
01/02/2024 08:16 GMT+7

Một số bạn trẻ đã chọn chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ) làm bối cảnh để chụp ảnh cưới. Ngoài tình yêu đôi lứa, thông qua bộ ảnh cưới người trẻ còn mong muốn quảng bá cảnh đẹp của miền Tây sông nước.

Khi xem được video của một cặp đôi chụp hình cưới trên chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ), Đường Lâm Tú Tú (26 tuổi), cho biết đã rất thích thú. Sau đó Tú và chồng sắp cưới là Lê Quốc Thanh (27 tuổi), cùng sinh sống tại tỉnh Bến Tre, đã lên kế hoạch chụp ảnh cưới tại địa điểm này.

Chụp ảnh cưới trên chợ nổi Cái Răng- Ảnh 1.

Lê Quốc Thanh và Đường Lâm Tú Tú thích thú với trải nghiệm chụp ảnh cưới trên chợ nổi Cái Răng

NVCC

"Chúng mình đều là người miền Tây, vì vậy luôn yêu quý cảnh vật và con người của vùng đất này. Chúng mình mong muốn có một bộ ảnh cưới mang nét đẹp truyền thống, được chụp tại nơi có cảnh quan sông nước hữu tình như ở chợ nổi Cái Răng", Thanh chia sẻ.

Tú cho biết bộ ảnh được thực hiện vào ngày 22.1, lúc bình minh. Tú và Thanh phải thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để trang điểm, chuẩn bị quần áo cho buổi chụp hình cưới. Tú chọn trang phục áo dài màu đỏ và chồng là vest màu đen. Tú cho biết khi đến chợ nổi đã chi thêm tiền để thuê ghe và cắm hoa trang trí.

Chụp ảnh cưới trên chợ nổi Cái Răng- Ảnh 2.

Cặp đôi Lê Quốc Thanh và Đường Lâm Tú Tú được người dân chúc mừng khi đang chụp ảnh cưới

NVCC

"Thật sự là cảnh quan lúc bình minh trên chợ nổi đẹp đến nao lòng. Các cặp đôi nên tranh thủ ngủ đủ giấc vì phải dậy rất sớm mới kịp đón bình minh. Trong lúc chụp hình sẽ có những đợt sóng làm cho ghe bị chao đảo, vì vậy cô dâu không nên mang giày cao gót. Khi chọn đơn vị chụp ảnh, các bạn nên hỏi rõ là chi phí trọn gói đã bao gồm tiền thuê ghe và trang trí hoa hay chưa", Tú chia sẻ.

Thông qua bộ ảnh cưới, Thanh cũng như Tú mong muốn truyền thông điệp quảng bá cảnh đẹp của miền Tây đến với bạn bè trong và ngoài nước. "Nếu có điều kiện thì các bạn nên trải nghiệm chụp một bộ ảnh cưới mang đậm chất truyền thống. Áo dài và cảnh đẹp quê hương mình tuyệt vời lắm các bạn ơi", Tú chia sẻ.

Chụp ảnh cưới trên chợ nổi Cái Răng- Ảnh 3.

Chỉ cần hòa vào nhịp sống trên chợ nổi Cái Răng là sẽ có được những khoảnh khắc đẹp cho bộ hình cưới

SEPTEMBER STUDIO

Nhiếp ảnh gia Phan Vũ Hồng Diệp (25 tuổi), làm việc tại September studio (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) từng thực hiện một số bộ ảnh cưới trên chợ nổi Cái Răng, cho biết người trẻ nên chọn áo dài hoặc bà ba… để phù hợp với cảnh quan sông nước. Diệp nói thời điểm để chụp ảnh đẹp nhất tại chợ nổi Cái Răng là khoảng 5 giờ 30 - 6 giờ sáng, khi đó mặt trời vừa mọc, ánh sáng dịu nhẹ và không khí mát mẻ.

Diệp lưu ý trong quá trình chụp ảnh người trẻ không nên di chuyển nhiều trên thuyền và phải luôn có sẵn phao để đảm bảo an toàn. "Chụp ảnh ở chợ nổi sẽ hơi khó khăn cho cô dâu, chú rể trong việc di chuyển vì gặp những gợn sóng làm cho thuyền chao đảo. Việc tạo dáng của cô dâu, chú rể cũng không được đa dạng, tuy nhiên chỉ cần vài động tác đơn giản là đã có ảnh đẹp. Phần bối cảnh phía sau cô dâu, chú rể cũng sẽ linh hoạt, ghe đi tới đâu thì chụp đến đấy", Diệp nói.

Diệp chia sẻ thêm: "Quá trình chụp ảnh hơi vất vả nhưng bù lại có được trải nghiệm thú vị. Trong quá trình chụp ảnh cô dâu chú rể còn nhận được lời khen, chúc mừng của người dân cũng như du khách quốc tế nên sẽ phấn khởi, có nhiều năng lượng hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.