Chuyện đó đây: Cảnh sát lái xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ

Văn Khoa
Văn Khoa
26/11/2023 09:26 GMT+7

Cảnh sát Washington D.C (Mỹ) ngày 23.11 thông báo một thành viên của lực lượng này tên Peter McCauley (25 tuổi) đã bị tước quyền cảnh sát sau khi bị cảnh sát bang Virginia (VSP) bắt giữ, theo Đài KMGH-TV.

Chuyện đó đây: Cảnh sát lái xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ - Ảnh 1.

Các thành viên và xe của Cảnh sát Bang Virginia (Mỹ)

Ảnh: Trenddetail.com

VSP cho hay khuya 22.11 một cảnh sát VSP đã quan sát thấy ô tô do McCauley lái chạy với tốc độ gần 153 km/giờ trong khu vực giới hạn tốc độ 88,5 km/giờ trên xa lộ liên bang 395.

Cảnh sát VSP lập tức yêu cầu dừng lại nhưng McCauley tăng tốc, dẫn tới cuộc truy đuổi. McCauley tiếp tục lái xe vượt đèn đỏ, tông vào một chiếc ô tô khiến cả hai xe lao ra khỏi đường. Vụ va chạm khiến một phụ nữ trên xe của McCauley và người điều khiển xe còn lại bị thương nhẹ, trong khi McCauley được cho là không bị thương.

Vụ việc trên xảy ra trong lúc McCauley không làm nhiệm vụ. McCauley đã bị khởi tố về tội trốn tránh cảnh sát và vụ việc vẫn đang được điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.