Chuyện gì đang xảy ra ở Kosovo?

30/12/2022 05:30 GMT+7

Người Serb ở Kosovo đã đồng ý di dời các chướng ngại vật từ ngày 29.12 sau 19 ngày phong tỏa đường phố, đáp ứng lời kêu gọi kiềm chế từ Mỹ và EU trong bối cảnh có những lo ngại về nguy cơ bùng nổ thêm một cuộc chiến khác ở châu Âu.

Động thái mới nhất được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu căng thẳng giữa Belgrade và Pristina. Kosovo, với cộng đồng người Albania chiếm đa số, đã tuyên bố độc lập khỏi Serbia từ năm 2008, nhưng Belgrade cũng như cộng đồng thiểu số người Serb chủ yếu sống ở phía bắc Kosovo không công nhận.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo ngày 28.12

reuters

Lãnh thổ này cũng là nguồn cơn căng thẳng giữa phương Tây - phe ủng hộ Kosovo độc lập, với Nga - nước hậu thuẫn Serbia và ngăn Kosovo gia nhập các tổ chức quốc tế, trong suốt hơn 2 thập niên kể từ chiến dịch quân sự của NATO ở Nam Tư cũ.

Theo Reuters, căng thẳng mới nhất đã âm ỉ từ tháng 7 khi chính quyền ở Pristina yêu cầu người Serb ở Kosovo phải đổi biển số xe được cấp bởi cơ quan chức năng Serbia trước đây sang biển số xe mới do Pristina cấp. Đến tháng 11, các thị trưởng người Serb, cùng các thẩm phán và hơn 600 cảnh sát ở các khu vực phía bắc Kosovo, đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối yêu cầu này.

Kosovo bất ổn, Serbia đặt quân đôi trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao

Căng thẳng biến thành bạo lực sau vụ một cựu cảnh sát người Serb bị bắt giữ hôm 10.12. Người Serb ở phía bắc Kosovo đã đụng độ với cảnh sát và phong tỏa nhiều tuyến đường bằng xe tải, kêu gọi thả người. Ngày 26.12, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã đặt quân đội vào tình trạng “sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao nhất”, thậm chí đưa lựu pháo đến sát giới tuyến với Kosovo, sau khi có báo cáo về nổ súng ở khu vực này.

Mỹ, NATO và EU đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Trong khi đó, Nga lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng Moscow kích động Serbia gây mất ổn định tại Kosovo. Tối 28.12, ông Vucic đã đến thị trấn Raska gần biên giới Kosovo và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Serb ở Kosovo. Sau cuộc gặp, ông cho biết quá trình di dời chướng ngại vật sẽ bắt đầu từ sáng 29.12, dù việc này sẽ mất nhiều thời gian. Ông cũng cho hay Mỹ và EU đã đảm bảo rằng những người tham gia phong tỏa đường phố sẽ không bị truy tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.