Chuyên gia đánh giá: Chuyên môn hay, tổ chức tốt

Quang Tuyến
Quang Tuyến
22/01/2024 06:24 GMT+7

Đó là nhận xét của nhiều nhà chuyên môn đã có mặt tại vòng loại khu vực TP.HCM và Đông Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) diễn ra trong suốt hơn 2 tuần qua.

CHẤT LƯỢNG VÒNG LOẠI TỐT

Giám sát Hoàng Ngọc Tuấn, hiện là Phó tổng thư ký LĐBĐ TP.HCM làm nhiệm vụ tại giải, nhận xét: "Xem bóng đá sinh viên vòng loại ở TP.HCM sướng mắt thiệt. 43 trận thì có hơn 1/3 là những trận rất hay và hào hứng, 1/3 số trận khác có chất lượng chuyên môn khá cao. Điều này cho thấy các đội sinh viên năm nay có sự đầu tư tốt, thi đấu rất khát khao và máu lửa, tạo nên những cuộc thư hùng quá lôi cuốn. Với đà này, không chỉ hứa hẹn vòng chung kết hấp dẫn mà chắc chắn tương lai giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn rất nhiều. Công tác tổ chức và truyền thông của Báo Thanh Niên rất tốt đã giúp cho các đội hăng hái thể hiện tạo nên những màn rượt đuổi quá hay, như các trận đội Trường ĐH Nông Lâm hòa Trường ĐH Kinh tế Tài chính 3-3 hay đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng hòa Trường ĐH Giao thông vận tải 2-2".

Highlight ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) - ĐH Nông Lâm TP.HCM (NLU) | TNSV THACO Cup 2024 - Play-off

Chuyên gia đánh giá: Chuyên môn hay, tổ chức tốt- Ảnh 1.

Bà Trương Thị Lệ Trinh, giám sát, đánh giá: "Tôi đã làm nhiệm vụ ở vòng loại giải lần I - 2023 và lần II - 2024. Phải nói là số lượng các đội tăng, chất lượng cũng tốt lên rất nhiều. Năm nay nhiều đội bóng TP.HCM có sự chuẩn bị tốt, có nhiều hiện tượng thú vị như các tân binh đội Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) hay Phân hiệu ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân đều chơi hơn cả mong đợi. Có thắng có thua nhưng trận nào các đội bóng này đều mang lại cảm giác thích thú và hứng khởi, cống hiến rất nhiều bàn thắng đẹp. Điều này cho thấy họ dù mới tham gia lần đầu nhưng chơi rất tự tin. Chỉ cần mùa sau họ có thêm lực lượng và trui rèn trận mạc nhiều hơn thì chắc chắn vòng loại TP.HCM càng về sau sẽ càng hấp dẫn".

Chuyên gia đánh giá: Chuyên môn hay, tổ chức tốt- Ảnh 2.

Nguyễn Quốc Việt ghi bàn duy nhất giúp đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM giành suất cuối cùng ở khu vực TP.HCM vào vòng chung kết

NHẬT THỊNH

Trong khi đó, giám sát Phạm Chu Thiện làm nhiệm vụ tại vòng loại khu vực Đông Nam bộ, đánh giá: "6 đội khu vực này chỉ có đội Trường ĐH Dầu khí là lực lượng mỏng và chưa có sự tổ chức tốt, còn lại các đội bóng khác rất hăm hở và chơi với quyết tâm cao. Hai đội bóng Trường ĐH Bình Dương và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đều thể hiện chất lượng tốt, tiếc là chỉ có 1 đại diện đi tiếp. Về lâu dài nếu các đội được tạo cơ hội thi đấu nhiều trận hơn, thì các trận đấu sẽ còn kịch tính và hấp dẫn hơn".

SÂN BÃI ĐẸP, TỔ CHỨC QUY CỦ

Mặt sân Bàu Thành ở H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được đánh giá rất đẹp với cơ sở khang trang và tốt không thua gì các sân đá V-League. Giám sát Lê Bá Hoài nói: "Công tác chuẩn bị sân bãi vòng loại khu vực Đông Nam bộ là hơn cả mong đợi. Báo Thanh Niên và Ban tổ chức sân đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc, trong thời gian ngắn các bộ phận làm việc rất tích cực, mang lại sự hài lòng cho tất cả các đội và các thành viên về làm nhiệm vụ. Công tác bố trí ăn ở cũng chu đáo và các trận đấu đều có rất đông khán giả các trường đến xem. Nhất là lãnh đạo địa phương thường xuyên có mặt quan tâm, động viên tạo nên bầu không khí quá hay cho bóng đá sinh viên".

Chuyên gia đánh giá: Chuyên môn hay, tổ chức tốt- Ảnh 3.

Đua tranh!

Còn giám sát VFF Trần Anh Kiệt cho rằng: "Năm rồi tôi làm ở Cần Thơ, chỉ riêng sân bãi và công tác tổ chức là quá đạt yêu cầu. Năm nay tôi làm vòng loại ở TP.HCM, tôi thực sự thích thú khi công tác tổ chức ở sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng là quá hay, các bộ phận phối hợp hết sức ăn ý, nhịp nhàng, mang lại sức sống hừng hực cho bóng đá học đường. Sân bóng bao bọc bởi các khán đài nhiều trận đông nghịt người, khán giả cổ vũ rất dữ dội, mang lại cảm giác hào hứng. Tôi thực sự rất ấn tượng với cách tổ chức bài bản, khoa học và nhanh nhạy của Ban tổ chức giải, giải quyết các vấn đề chu đáo, chính xác, góp phần tạo nên một vòng loại rất lôi cuốn".

6 đội điền tên vào vòng chung kết

Đội Trường ĐH Văn Hiến và đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM là 2 cái tên cuối cùng của khu vực TP.HCM giành vé dự VCK giải TNSV THACO Cup 2024.

Trận play-off thứ 3 của vòng loại khu vực TP.HCM là màn so tài giữa đội Trường ĐH Văn Hiến và đội Trường Sư phạm TP.HCM vào chiều 21.1. Đội Trường ĐH Văn Hiến với ban huấn luyện chuyên nghiệp, có sự xuất hiện của HLV Nguyễn Anh Tông (từng dẫn CLB Đồng Tháp dự giải hạng nhất) và trợ lý Nguyễn Văn Ngân (cựu đội trưởng CLB Đồng Tháp đá V-League) đã trình diễn một lối chơi bài bản, có tổ chức. Trần Huỳnh Vũ Thắng, Nguyễn Thanh Lịch, Nguyễn Trần Phát Thịnh, Chiêm Hải Phương lần lượt lập công cho đội Trường ĐH Văn Hiến. Phan Thành Phát là người ghi bàn duy nhất cho đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Thắng chung cuộc 4-1, đội Trường ĐH Văn Hiến là đội thứ 4 giành quyền vào VCK.

Ở trận play-off cuối cùng, đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nắm quyền kiểm soát trận đấu nhưng lại để cho đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tận dụng cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (Nguyễn Quốc Việt lập công). Chiến thắng sít sao đã đưa đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM giành suất cuối cùng vào chơi ở vòng chung kết.

Như vậy, cho đến thời điểm này đã xác định được 6 đội bóng sẽ góp mặt ở vòng chung kết diễn ra vào tháng 3.2024 gồm khu vực TP.HCM: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM; khu vực Đông Nam bộ: Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Nghi Thạo

Chuyên gia đánh giá: Chuyên môn hay, tổ chức tốt- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.