Chuyên gia ngoại nói gì về việc HLV Troussier không sử dụng Hoàng Đức?

22/11/2023 16:52 GMT+7

Việc Hoàng Đức không được HLV Philippe Troussier sử dụng trong 2 trận liên tiếp vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận.

Đội tuyển Việt Nam đã trình diện dưới thời HLV Philippe Troussier, bằng 2 trận chính thức đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026, bằng chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Philippines và thua 0-1 trước đối thủ Iraq mà không có cái tên rất được kỳ vọng là Hoàng Đức.

Trong cả 2 trận đấu quan trọng này, người hâm mộ chứng kiến nhà cầm quân 68 tuổi trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ như Văn Cường, Tuấn Tài, Minh Trọng, Đình Bắc, Văn Tùng, Thái Sơn, Văn Khang, Thanh Nhàn… nhưng tuyệt nhiên không có Hoàng Đức.

Quả bóng vàng Việt Nam 2021 được xem là tiền vệ số 1 đội tuyển quốc gia vào lúc này, từng được nhà cầm quân có biệt danh "Phù thủy trắng" sắp đá tiền đạo ảo thay cho Tiến Linh suốt 4 trận giao hữu gần nhất.

HLV Troussier muốn Hoàng Đức phải nỗ lực hơn nữa

HLV Troussier muốn Hoàng Đức phải nỗ lực hơn nữa

Minh Tú

HLV Philippe Troussier và những quyết định nuối tiếc: Cho Hoàng Đức dự bị có sai lầm?

Đột nhiên đến giải đấu chính thức quan trọng nhất là vòng loại World Cup 2026, Hoàng Đức bị cất kỹ trên băng ghế dự bị. Về điều này, cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Định, ông Jernej Kamensek khẳng định không đồng ý với HLV Troussier, nhưng tôn trọng công việc của "Phù thủy trắng".

Ông Jernej cho biết: "Lần này, tôi không đồng ý với HLV Troussier. Theo tôi, Hoàng Đức nên có mặt trong 11 cái tên xuất phát trước đối thủ Iraq. Nhưng phải tôn trọng quyết định của ông Troussier, vì ông ấy là HLV.

Đông đảo người hâm mộ mong Hoàng Đức sớm được ra sân

Đông đảo người hâm mộ mong Hoàng Đức sớm được ra sân

Xuân Thủy

HLV Troussier chắc chắn có lý của mình, nhưng tôi nghĩ dù thế nào đi chăng nữa, Hoàng Đức vẫn có thể bổ sung rất nhiều giá trị cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu HLV Troussier, bởi không dễ để Hoàng Đức thay đổi lối chơi cho phù hợp với lối chơi mới của đội tuyển quốc gia. 

Suốt sự nghiệp anh ấy đã được huấn luyện để chơi thứ bóng đá kiểu cũ. Điều này sẽ không dễ dàng chút nào cho cả hai.

Nhưng hãy hy vọng thời gian sẽ mang lại giải pháp tốt nhất cho tất cả và Hoàng Đức sẽ là một phần trong đội hình xuất phát ở vòng tiếp theo. Bởi bóng đá Việt Nam rất cần cậu ấy. Hoàng Đức không phải là Messi hay Ronaldo, nhưng anh ấy chắc chắn xứng đáng có một vị trí trong đội bóng này, như một cầu thủ hạt nhân".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.