CLB Bình Dương: Phải mạnh tay thay đổi sau thất bại trước HAGL

07/07/2023 21:05 GMT+7

Chiều 7.7, trên sân Pleiku, CLB Bình Dương nhận thất bại 0-1 trước HAGL ở vòng 1/8 Cúp quốc gia. Tuy nhiên, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có những thời điểm chơi ấn tượng.

Sự thất vọng của HLV Lê Huỳnh Đức

Sự thất vọng của HLV Lê Huỳnh Đức

Minh Trần

Ở trận đấu này, CLB Bình Dương quyết tâm giành chiến thắng khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Tuy nhiên, họ vẫn chưa khắc phục được điểm yếu kéo dài từ đầu mùa giải 2023. Đó là thiếu những đường chuyền sắc bén từng được Tô Văn Vũ thường xuyên thực hiện.

Nicholas Olsen, tân binh vừa gia nhập đội ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, vẫn thi đấu thiếu ấn tượng. Anh thích cầm bóng nhưng do kém về tốc độ và sức mạnh nên chuyền hỏng hoặc rê bóng bất thành nhiều lần.

Phải đến khi HLV Lê Huỳnh Đức tung các cầu thủ dự bị như Trần Hoàng Phương, Nguyễn Trần Việt Cường và Bùi Vĩ Hào vào sân, CLB Bình Dương mới cải thiện được thế trận.

Rimario không có đủ bóng để đe dọa khung thành HAGL

Rimario không có đủ bóng để đe dọa khung thành HAGL

Minh Trần

Lúc này, Olsen có xu hướng chơi dạt biên, còn Việt Cường, Hoàng Phương hay Trần Trung Hiếu "cày xới" ở tuyến giữa. Từ đó, đội bóng đất Thủ chơi phòng ngự phản công ấn tượng, thực hiện được nhiều tình huống chuyển trạng thái nhanh, nguy hiểm.

Vĩ Hào, Việt Cường liên tục tạo ra các pha dứt điểm nguy hiểm. Phút 89, Việt Cường còn tung một cú sút xa uy lực, đánh bại được thủ thành Huỳnh Tuấn Linh nhưng bóng lại chạm xà ngang. Rõ ràng, may mắn đã không đứng về phía CLB Bình Dương.

Ở thời điểm họ hưng phấn nhất, HAGL lại bất ngờ ghi bàn. Phút 90, từ một nỗ lực đột phá rồi dứt điểm quyết đoán của Nguyễn Quốc Việt, tiền đạo vào sân thay người, đội bóng phố núi có bàn duy nhất của trận đấu và giành vé vào tứ kết.

Tuyển thủ U.22 Việt Nam Quốc Việt đã tạo ra khác biệt cho HAGL

Tuyển thủ U.22 Việt Nam Quốc Việt đã tạo ra khác biệt cho HAGL

Minh Trần

Dù thất bại, tín hiệu tích cực đã đến với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Trong khoảng 20 phút cuối, khi Việt Cường, Vĩ Hào có mặt trên sân, CLB Bình Dương thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào.

Đây là điều đã được thể hiện trong hiệp 2 trận gặp Nam Định ở vòng 13 V-League 2023. Chính Vĩ Hào, Việt Cường đã có những nỗ lực pressing quyết liệt, mở ra bàn thắng của Rimario Gordon. Ở thế chân tường, CLB Bình Dương cần mạnh dạn đưa ra những sự thay đổi.

Việc sử dụng Việt Cường, Vĩ Hào thường xuyên có thể là giải pháp để HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò trụ hạng thành công. Nhất là khi Olsen có kịp lấy được trạng thái thể lực và cảm giác bóng tốt nhất trong 5 trận V-League còn lại của CLB Bình Dương hay không vẫn là dấu hỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.